Vừa rời Bắc Kinh, Trump cảnh cáo Đài Loan chớ đòi độc lập

WASHINGTON, DC (NV) – Trên đường về Mỹ từ Bắc Kinh, Tổng Thống Donald Trump lên tiếng cảnh cáo Đài Loan không nên mong đợi một “tấm séc trống” cho sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ nếu hòn đảo này tự ý khơi mào một cuộc chiến với Trung Quốc bằng cách tuyên bố độc lập.

Lời tuyên bố được đưa ra trong cuộc phỏng vấn trực tiếp với ký giả Bret Baier của đài Fox News phát vào tối Thứ Sáu, ngày 15 Tháng Năm, ngay sau khi ông kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh đầy căng thẳng với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.

Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình tại Đài Thiên Đàn, Bắc Kinh, hôm 14 Tháng Năm. (Hình: Alex Wong/Getty Images)

Khi được hỏi liệu người dân Đài Loan nên cảm thấy an tâm hơn hay lo ngại hơn sau chuyến công du của ông, Tổng Thống Trump trả lời với thái độ trung lập và khẳng định chính sách của Washington đối với hòn đảo này vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, ông gửi đi một thông điệp răn đe mạnh mẽ hướng về phía Đài Bắc.

“Nghe tôi nói đây: Tôi không mong muốn có ai đó đòi độc lập,” Tổng Thống Trump tuyên bố. Ông nhấn mạnh thêm về khoảng cách địa lý và sự hao tổn nguồn lực: “Chúng ta phải đi tới 9,500 dặm để đánh một cuộc chiến. Tôi không mong muốn điều đó. Tôi muốn họ hạ nhiệt. Tôi muốn Trung Quốc hạ nhiệt.” 

Trước câu hỏi thẳng thắn về việc liệu Hoa Kỳ có đưa quân bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc mở cuộc tấn công toàn diện hay không, ông Trump tiếp tục duy trì sự mơ hồ bằng câu trả lời: “Tôi có thể làm điều đó. Tôi có thể không làm điều đó.” 

Tổng thống Mỹ giải thích rằng việc giữ nguyên trạng là giải pháp tốt nhất để tránh một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa hai siêu cường. “Chúng ta không mong muốn có chiến tranh. Nếu quý vị giữ nguyên mọi chuyện như hiện tại, tôi nghĩ Trung Quốc chấp nhận điều đó. Nhưng chúng tôi không mong muốn có ai đó nói rằng, ‘Hãy tuyên bố độc lập vì nước Mỹ đang chống lưng cho chúng ta’,” ông Trump nói thêm.

Bắc Kinh từ lâu luôn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, đồng thời phản đối mọi sự can thiệp hải ngoại, đặc biệt là các hợp đồng bán vũ khí của Washington cho Đài Bắc. 

Mặc dù Hoa Kỳ không chính thức công nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hòn đảo thông qua chính sách “Một Trung Quốc”, Washington vẫn là bên hỗ trợ phòng thủ không chính thức và là nguồn cung cấp khí tài quân sự lớn nhất cho Đài Loan trong nhiều thập niên qua.

Giới phân tích ngoại giao tại Á Châu nhận định, các phát ngôn mới nhất của ông Trump phản ánh rõ lăng kính thực dụng mang tính giao dịch thương mại (transactional) của chính quyền Mỹ hiện nay. 

Việc Tổng Thống Mỹ công khai đặt điều kiện cho cam kết an ninh của Washington nhằm đổi lấy sự ổn định tạm thời làm dấy lên mối lo ngại sâu sắc đối với Đài Bắc cũng như các đồng minh then chốt trong khu vực như Nhật Bản và Nam Hàn, ngay thời điểm Trung Quốc đang gia tăng áp lực quân sự và kinh tế để thay đổi trật tự địa chính trị tại vùng biển Thượng Hải và eo biển Đài Loan. (MPL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT