Friday, April 19, 2024

Trung Quốc và Mỹ tiếp tục khẩu chiến về nguồn gốc dịch COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) – Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm Thứ Hai, 16 Tháng Ba, đã có cuộc tranh luận trực tiếp với ông Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), người đứng đầu lãnh vực ngoại giao của Trung Quốc, về điều mà ông Pompeo coi là các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm “đổ tội cho Mỹ là gây ra dịch COVID-19.”

Trong vài tuần lễ gần đây, ngày càng có nhiều cáo buộc, và ngay cả các “thuyết âm mưu” (conspiracy theory) được các chính trị gia ở Mỹ và Trung Quốc đưa ra để tìm cách chứng minh về nguồn gốc của dịch đang lan tràn khắp thế giới hiện nay, theo bản tin của tờ South China Morning Post (SCMP).

Các giới chức chính quyền Trung Quốc đang loan truyền một tin đồn không căn cứ, cho rằng các quân nhân Mỹ có thể đã đưa virus COVID-19 vào Trung Quốc khi đến dự một cuộc tranh tài quân sự Military World Games ở Vũ Hán vào khoảng Tháng Mười năm ngoái.

Ngoại Trưởng Mike Pompeo nói với ông Dương Khiết Trì trong cuộc điện đàm rằng: “Đây không phải là lúc để phát tán tin đồn nhảm, mà là lúc tất cả các quốc gia phải cùng nhau đối phó với mối đe dọa chung này,” theo Bộ Ngoại Giao Mỹ.

Ông Dương Khiết Trì, giới chức cao cấp nhất về ngoại giao của Trung Quốc, lên án việc các nhà lập pháp Mỹ chỉ trích các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của Bắc Kinh, theo các cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Ông Dương cho rằng các “phát biểu có tính cách bôi xấu này của phía Mỹ sẽ không thành công mà chỉ tạo thêm sự phẫn uất từ người dân Trung Quốc.”

Hồi tuần qua, Dân Biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California), trưởng khối thiểu số tại Hạ Viện, gọi dịch hiện nay là “dịch Trung Quốc”, trong khi cá nhân ông Pompeo hồi tháng này cũng gọi virus COVID-19 là “virus Vũ Hán.”

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc trong cả hai trường hợp đều lên tiếng phản đối, cho rằng điều này đưa tiếng xấu cho Trung Quốc.

Sau đó, ông Zhao Lijian, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, bắt đầu đưa ra các lập luận rằng có thể chính phía Mỹ đã đưa virus tới Vũ Hán.

Phát biểu này của ông Zhao trên Twitter hôm Thứ Sáu tuần qua khiến Bộ Ngoại Giao Mỹ triệu đại sứ Trung Quốc ở Washington, ông Thôi Thiên Khải (Cui Tiankai), đến để nghe các phản đối mạnh mẽ của Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT