Thursday, March 28, 2024

Mỹ yêu cầu Cuba giảm bớt 60% nhân viên tòa đại sứ

WASHINGTON DC (AP) – Chính phủ Donald Trump sắp yêu cầu Cuba rút bớt 60% nhân viên ngoại giao của họ ở Washington, DC, để phù hợp với quyết định của Mỹ hồi tuần trước khi cắt bớt số nhân viên tương tự của họ ở Havana.

Yêu cầu của Mỹ đánh dấu một bước lùi quan trọng khác trong quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Cuba, vốn chỉ mới tái lập sau nửa thế kỷ thù nghịch.

Sự kiện diễn ra vào lúc Mỹ tìm cách bảo vệ nhân viên ngoại giao của họ sau khi xảy ra những vụ tấn công chưa thể giải thích được, khiến ít nhất 21 người Mỹ ở Havana bị mất thính giác, thị giác, sự nhận thức, và thăng bằng cơ thể.

Cuba bác bỏ tố cáo, nói rằng họ không liên quan gì đến những vụ tấn công đó.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Rex Tillerson bàn thảo về kế hoạch này với Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ dự tính sẽ loan báo quyết định này.

Mặc dù Cuba thế nào cũng xem quyết định của Mỹ như là một hành động trả đũa nhưng giới chức Hoa Kỳ nói rằng, mục đích của Mỹ chỉ muốn bảo đảm cả hai nước đều có số nhân viên ngoại giao tương xứng ở thủ đô mỗi nước.

Giới chức Hoa Kỳ cho hay, Mỹ sẽ chính thức yêu cầu Cuba rút bớt nhân viên ngoại giao nhưng không cưỡng chế trục xuất họ, ngoại trừ Cuba không tuân theo.

“Những vụ tấn công sức khỏe” bí ẩn bắt đầu chỉ vài ngày sau khi ông Trump đắc cử tổng thống vào Tháng Mười Một năm ngoái, nhưng mãi đến Thứ Sáu tuần rồi Mỹ mới ra lệnh cho hơn phân nửa nhân viên ngoại giao của họ về nước.

Ngoài ra, Mỹ cũng khuyến cáo công dân họ chớ nên du lịch sang Cuba, một quyết định có thể gây ảnh hưởng sâu xa đến nền kỹ nghệ du lịch của đảo quốc này.

Hoa Kỳ nói rằng, vì một số công nhân của họ từng bị tấn công tại các khách sạn ở Havana, nên họ không thể bảo đảm du khách từ Mỹ sẽ không bị tấn công tương tự. (TP)

Úc chia sẻ kinh nghiệm về luật sử dụng súng với Mỹ

MỚI CẬP NHẬT