WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Volodymyr Zelensky dự kiến gặp Tổng Thống Donald Trump tại Washington vào Thứ Ba tới, giữa lúc một số nhân vật có ảnh hưởng trong phong trào MAGA bất ngờ thay đổi lập trường về Ukraine và công khai chỉ trích Nga sau nhiều năm lặp lại những luận điệu có lợi cho Moscow, theo Reuters hôm 24 Tháng Bảy.
Một viên chức Tòa Bạch Ốc đã xác nhận lịch gặp giữa hai tổng thống. Phía Ukraine còn chờ thông báo chính thức về chương trình của Tổng Thống Trump, nhưng hai chính phủ đang thảo luận đề nghị ngừng bắn trên không để trình với Nga trong một nỗ lực mới nhằm chấm dứt chiến tranh mà khởi sự là cuộc xâm lăng Ukraine của Nga từ năm 2022.

Ukraine từng nhiều lần đề nghị ngừng bắn nhưng Tổng Thống Vladimir Putin bác bỏ. Một số viên chức nhận định các cuộc tấn công bằng drone và hỏa tiễn của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga đang tạo thêm áp lực kinh tế, có thể buộc Moscow phải cân nhắc lại lập trường.
Chuyến đi Washington của ông Zelensky còn gắn với lễ tưởng niệm cố Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham, một trong những người ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất tại Quốc Hội. Ông Graham đến Ukraine 10 lần kể từ khi Nga xâm lăng, thúc đẩy cấm vận Moscow và vận động Mỹ tiếp tục hỗ trợ Kiev.
Laura Loomer, đồng minh MAGA của Trump, bất ngờ “quay xe” sau nhiều năm công kích Ukraine
Dấu hiệu đáng chú ý nhất của sự thay đổi trong cánh MAGA xuất hiện từ bà Laura Loomer, nhà hoạt động cực hữu thân cận với Tổng Thống Trump và có gần 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.
Bà Laura Loomer có mặt tại Kiev từ Thứ Ba, 21 Tháng Bảy, và gặp Tổng Thống Volodymyr Zelensky hôm Thứ Năm. Văn Phòng Tổng Thống Ukraine chỉ nói bà đến Kiev “vài ngày trước,” nên chưa có thông tin chính xác về ngày đến, ngày rời đi hoặc tổng thời gian lưu lại.
Trong nhiều năm, bà Loomer không những xem nhẹ cuộc xâm lăng của Nga mà còn khuếch đại tuyên truyền từ Moscow và phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine. Bà từng gọi Ukraine là “một quốc gia đầy những kẻ biện hộ cho Đức Quốc Xã” và mô tả chính quyền Zelensky bằng những lời lẽ mang tính miệt thị tôn giáo. Những cáo buộc này tương tự luận điệu Điện Kremlin dùng để biện minh cho chiến tranh.
Tuy nhiên, sau khi đến Kiev, nghe còi báo động và trực tiếp chứng kiến đời sống thời chiến, bà Loomer thừa nhận thái độ trước đây của mình thiếu tình người.
“Tôi thường nói rằng tôi không quan tâm. Nhìn lại, nói như thế không tử tế,” bà viết, rồi kêu gọi cần có “sự sáng suốt về đạo đức.”
Bà Loomer sau đó gặp Tổng Thống Zelensky, đặt câu hỏi về cuộc tranh cãi tại Phòng Bầu Dục và sự cải thiện trong quan hệ giữa ông với Tổng Thống Trump. Ông Zelensky nói cuộc trò chuyện ngắn tại Vatican tạo ra một “thời điểm lịch sử,” giúp thay đổi quan hệ chỉ trong khoảng 15 đến 20 phút.
Tổng Thống Trump công khai tán thành cuộc gặp Loomer–Zelensky bằng lời bình luận: “Rất tốt!!!”
Bà Loomer còn đến thăm Nhà Thờ Dormition thuộc tu viện Kiev-Pechersk Lavra, nơi bị hư hại trong một cuộc tấn công mà Ukraine quy trách nhiệm cho Nga. Từ bên trong nhà thờ, bà tố cáo Tổng Thống Putin đạo đức giả khi tự nhận bảo vệ Thiên Chúa Giáo nhưng lại tấn công một địa điểm tôn giáo.
MAGA thay đổi thật hay chỉ đổi theo Trump?
Chưa thể nói toàn bộ MAGA chuyển sang ủng hộ Ukraine. Phong trào này vẫn chia rẽ sâu sắc. Phó Tổng Thống JD Vance và bình luận viên bảo thủ Tucker Carlson từng dẫn đầu khuynh hướng phản đối viện trợ Kiev, trong khi các đảng viên Cộng Hòa truyền thống xem Nga là mối đe dọa chiến lược.
Nhưng sự thay đổi của bà Loomer mang ý nghĩa đặc biệt vì bà không phải chuyên gia đối ngoại độc lập. Bà hoạt động gần trung tâm truyền thông MAGA, thường phản ánh hoặc thúc đẩy những chủ đề được nhóm ủng hộ Tổng Thống Trump quan tâm.
Hành động của bà có thể được hiểu theo ba cách.
Trước hết, trải nghiệm trực tiếp tại Ukraine phá vỡ những định kiến mà bà tiếp nhận từ mạng xã hội. Việc nghe còi báo động, gặp người dân và quan sát hậu quả chiến tranh khiến hình ảnh “Ukraine giả tạo” khó duy trì.
Thứ hai, bà nhận thấy quan hệ Trump–Zelensky đang thay đổi. Tổng Thống Trump gần đây ca ngợi khả năng chiến đấu của Ukraine, bày tỏ thái độ tích cực hơn đối với Tổng Thống Zelensky và đưa ra đề nghị cho phép Ukraine sản xuất hỏa tiễn phòng không Patriot của Mỹ.
Trong quỹ đạo chính trị MAGA, khi Tổng Thống Trump thay đổi tín hiệu, một số người có ảnh hưởng cũng tìm cách điều chỉnh nhanh chóng để không đứng sai phía trong cuộc tranh luận nội bộ.
Putin ngày càng mất ảnh hưởng
Cuộc gặp gỡ sắp tới giữa hai tổng thống Trump–Zelensky, lời tán thành của nhà lãnh đạo Mỹ dành cho bà Loomer và sự thay đổi giọng điệu của một số nhân vật MAGA cho thấy Kiev đang đạt một thắng lợi quan trọng trên mặt trận chính trị Mỹ.
Tuy nhiên, đây mới là sự thay đổi về thông điệp, chưa chắc trở thành một chính sách lâu dài. Tổng Thống Trump có thể tiếp tục hỗ trợ Ukraine, dùng Kiev làm đòn bẩy buộc Putin thương lượng, hoặc lại đổi hướng nếu Moscow đưa ra một đề nghị phù hợp với mục tiêu chính trị của ông.
Nghi vấn Nga giúp Iran tấn công căn cứ quân sự Mỹ và địa điểm bí mật của CIA có khả năng thúc đẩy sự chuyển hướng, nhưng bằng chứng hiện nay chỉ cho phép nói đây là yếu tố có thể góp phần, không phải nguyên nhân được xác nhận.
Điều đáng chú ý nhất không phải bà Laura Loomer bỗng trở thành “chuyên gia Ukraine.” Đó là việc một nhân vật từng khuếch đại các tuyên truyền cho Nga nay công khai thừa nhận mình sai, trong lúc Tổng Thống Trump chuẩn bị tiếp Tổng Thống Zelensky tại Washington. Sự đảo chiều này cho thấy Tổng Thống Putin có nguy cơ mất dần một lợi thế từng rất quan trọng, đó là sự hoài nghi Ukraine ngay trong phong trào MAGA. (MPL) [dt]

















































































































































