SEASIDE, California (NV) – Hôm Thứ Năm tuần qua, 7 Tháng Bảy, Văn Phòng Biện Lý Monterey County ở Bắc California loan báo bắt giữ và truy tố một người đàn ông ở Nevada về tội giết bé gái gốc Việt Anne Sang Thị Phạm, 5 tuổi, vào năm 1982, theo bản tin của tờ báo địa phương Monterey Herald.
Theo Văn Phòng Biện Lý, nghi can Robert John Lanoue, 70 tuổi, cư dân Reno, bị bắt và sẽ bị dẫn về California để ra tòa. Nghi can bị truy tố một tội danh sát nhân cấp một, trong trường hợp gia trọng là giết bé Anne sau khi bắt cóc và hiếp dâm trẻ dưới 14 tuổi.

Bé Anne vào sáng 21 Tháng Giêng, 1982, nói với mẹ rằng không cần phải đưa em đến lớp mẫu giáo ở trường tiểu học Highland Elementary School như mọi ngày, vì em có thể tự mình đi bộ vài khu phố.
Thi thể em được tìm thấy hai ngày sau đó, ở nơi trước đây là vùng đất thuộc căn cứ quân sự Fort Ord, gần South Boundary Road. Kết quả cuộc giảo nghiệm tử thi cho thấy em bị hiếp dâm rồi bóp cổ chết.
Vụ em Anne bị giết làm rúng động cả thành phố và khiến có cuộc điều tra hỗn hợp của cơ quan điều tra Lục Quân, FBI và Sở Cảnh Sát thành phố Seaside, nhưng không kiếm ra manh mối nào và sự việc sau đó đi vào quên lãng.
Đến năm 2020, các điều tra viên sở cảnh sát thành phố Seaside, hợp cùng với toán đặc nhiệm chuyên điều tra các vụ án vẫn còn mở ngỏ của Văn Phòng Biện Lý Monterey County, khởi sự điều tra lại vụ bé Anne bị giết. Họ nộp các chứng cớ có được để thử nghiệm DNA.
Hồi đầu năm nay, toán đặc nhiệm này có được ngân khoản $535,000 của Bộ Tư Pháp để hỗ trợ chi phí thử nghiệm DNA cùng là điều tra và truy tố trong các vụ án chưa tìm ra thủ phạm.
Một kỹ thuật thử nghiệm DNA chỉ mới có được thời gian gần đây đã giúp các điều tra viên nhận dạng nghi can là Lanoue.

Nghi can Lanoue là một thượng sĩ, 29 tuổi, sống tại Seaside và làm việc tại căn cứ Fort Ord vào thời điểm em Anne bị giết. Nhà của nghi can Lanoue chỉ cách nhà cha mẹ em Anne “trong khoảng cách hòn đá ném,” theo lời ông Nick Borges, cảnh sát trưởng thành phố Seaside.
Ít ngày sau khi em Anne bị giết, một phóng viên của tờ báo Monterey Herald đến phỏng vấn gia đình, và nói chuyện với người anh là Khêu Văn Phạm, theo bài báo.
Ông Khêu Văn Phạm kể lại rằng em gái mình nhút nhát nhưng rất quan tâm về người trong nhà. Ông nói mỗi khi thấy cha mình lấy bao thuốc lá ra, cô em lẳng lặng đi lấy đồ gạt tàn thuốc cho cha.

Cha mẹ bé Anne là thuyền nhân vượt biển sau khi quân đội Cộng Sản chiếm miền Nam Việt Nam vào Tháng Tư, 1975.
Người cha, ông Tường Phạm, một người lính Việt Nam Cộng Hòa, vượt biển tìm tự do với vợ và bảy con, cùng khoảng 200 người khác trên chiếc thuyền dài 60 foot (hơn 18 mét) và sau đó được chiến hạm Mỹ vớt.
Em Anne Phạm được sinh ra ở thành phố Beaumont, Texas, năm 1976, thành viên đầu tiên trong gia đình được sinh ra ở Mỹ.
Theo tờ New York Times, tên em được đặt theo tên của nhà thờ bảo trợ gia đình là St. Anne Catholic Church ở thành phố Beaumont. Gia đình này có tất cả 10 người con.

Gia đình sau đó dời về thành phố Seaside, California, để người cha có thể hành nghề đánh cá trở lại.
Bốn năm sau khi về ở Seaside, ở vùng Monterey Pennisula, người con gái bị giết.
Khi bị bắt ở Nevada, nghi can Lanoue đang bị giam do vi phạm các quy định liên quan đến việc được thả sớm, sau khi đã ở tù khoảng 20 năm về các tội phạm liên quan đến tình dục. (V.Giang) [qd]





































































