WESTMINSTER, California (NV) – Năm trường thuộc Học Khu Westminster (WSD) sắp được gắn máy lạnh tạm, sau khi giáo viên và phụ huynh than phiền lớp học nóng không chịu nổi trong đợt nắng nóng tháng này, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Sáu, 9 Tháng Chín.
Hôm Thứ Năm, Hội Đồng Quản Trị WSD bỏ phiếu chấp thuận trang bị máy lạnh di động (portable air conditioner) cho hai trường tiểu học Schroeder và Willmore, dự trù từ nay đến Thứ Năm tuần tới.

Hội đồng cũng thống nhất cho phép gắn máy lạnh riêng từng phòng (mini-split air conditioner) cho trường tiểu học Clegg Elementary, và hai trường trung học Stacey Middle và Johnson Middle, dự trù mất khoảng 13 tuần, ông Tony Phan, phát ngôn viên WSD, cho hay.
Hôm Thứ Sáu, WSD cho học sinh về sớm để giúp học sinh tránh cái nóng gay gắt giữa ngày trong lúc hầu hết vùng Nam California đang hứng chịu đợt nắng nóng khắc nghiệt mà nhiệt độ vượt quá 100 độ mấy ngày qua.
Hầu hết trường học thuộc WSD hiện không có máy lạnh, nhưng theo lịch, sẽ được trang bị từ nay đến Hè năm 2024. Chi phí gắn máy lạnh là từ $6 triệu đến $8 triệu một trường, chủ yếu là tiền từ dự luật mà cử tri bỏ phiếu đồng ý năm 2016 và một phần là tiền hỗ trợ chống COVID-19 của liên bang. Năm trường nêu trên nằm cuối danh sách đó, không có ngày dự trù sẽ được sửa chữa để gắn máy lạnh.
Bà Christine Hernandez, chủ tịch Hội Phụ Huynh-Giáo Viên ở trường tiểu học DeMille Elementary, nói với hội đồng WSD rằng bà ủng hộ biện pháp gắn máy lạnh tạm nhưng muốn có thêm biện pháp khác. Trường này đang được sửa lại và nhiều lớp học đang phải dùng máy lạnh di động, nhưng bên ngoài, cây cối bị lấy đi nên học sinh không có chỗ tránh nắng, bà Hernandez cho hay hôm Thứ Sáu.
“Không thể cho học sinh ra ngoài lớp vì quá nóng. Không có chút bóng mát nào,” bà Hernandez nói. “Tôi không ngạc nhiên khi nhìn thấy con gái tôi đi học về là bị đau đầu hoặc mất nhiều nước.”
Trong tuần qua, phụ huynh DeMille đem lều tới trường để học sinh có thể đứng dưới bóng mát lúc đầu ngày và khi tan học, bà Hernandez cho biết. Vì trường này vẫn đang sửa, bà Hernandez đề nghị giới chức WSD cân nhắc trồng thêm cây xanh và gắn dù che mát.
Tại trường tiểu học Eastwood Elementary, phụ huynh không ngồi chờ. Trong tuần này, họ đi tìm mua máy lạnh di động đem đến tặng những lớp nào không có máy lạnh.
Nhưng không phải trường nào cũng nhận những đóng góp như vậy.
Tại trường tiểu học Schroeder, Hiệu Trưởng Shannon Villanueva gửi thông báo cho hay vài phụ huynh liên lạc với trường về việc tặng máy lạnh nhưng họ nên điền đơn gửi cho WSD trước và phải được hội đồng chấp thuận.
“WSD cần kiểm tra trước rằng loại máy lạnh đó sẽ chạy được bằng hệ thống điện của chúng tôi và có thể được nhóm bảo trì của chúng tôi gắn,” bà Villanueva viết.
Một phụ huynh, yêu cầu giấu tên, nói: “Phụ huynh đưa ra giải pháp lập tức nhưng bị bác bỏ thì thật là chán nản.” Người này cũng không đồng ý cho học sinh về sớm, vì có thể có nhà không có máy lạnh. “Giải pháp gì kỳ vậy?” (Th.Long) [qd]




































































































































