Biểu tình ủng hộ Cù Huy Hà Vũ ở Bắc Cali vẫn tiếp tục



SAN JOSE, CA (NV) – Trong khi ở nhà tù Thanh Hóa, Việt Nam, Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đang tuyệt thực sang ngày thứ 21, và giữa những hình ảnh truyền thông Việt Nam đưa lên với mục đích chứng minh ông Vũ không tuyệt thực, cuộc tuyệt thực ủng hộ Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ tại Bắc California, bắt đầu từ sáng thứ Sáu vừa qua, vẫn đang tiếp tục.









Ông Đỗ Thành Công (phải) cùng vợ là bà Jane Dobui (giữa) và một số đồng hương tại San Jose tuyệt thực hôm Chủ Nhật 16 tháng Sáu, để ủng hộ Cù Huy Hà Vũ. Hiện ông Đỗ Thành Công vẫn còn đang tiếp tục tuyệt thực tại đây. (Hình: Facebook của ông Đỗ Thành Công)


Tiếp xúc với phóng viên nhật báo Người Việt, ông Đỗ Thành Công, người tổ chức, cho biết cùng tuyệt thực với ông ở San Francisco là Thẩm phán Phan Quang Tuệ, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy và nhà văn Tưởng Năng Tiến, đồng thời cũng có nhiều cư dân ở San Francico đến hỗ trợ và tuyệt thực chung, và đặc biệt là tại San Francisco“có vị bô lão 84 tuổi đã tham dự với suốt 24 tiếng mà vẫn tiếp tục muốn tham dự tuyệt thực” nhưng không thể đi theo về San Jose nên mới thôi.


Riêng nhà văn Trần Khải Thanh Thủy thì cho phóng viên nhật báo Người Việt biết “hiện đang đối diện với án tử hình là bệnh ung thư phổi” phải đi bệnh viện liên tục, nhưng vẫn muốn tuyệt thực “để chia sẻ nỗi đau thương uất ức” của Cù Huy Hà Vũ.


Bà Thanh Thủy tâm sự:


“Ngoài việc đấu tranh, tôi còn phải trả ông một món nợ lớn, đó là lúc tôi bị bắt lúc còn ở Việt Nam, ông Hà Vũ đã “không quản ngại bất kỳ sự kỳ thị, áp lực, khó khăn nào từ công an CSVN để giúp đỡ cá nhân tôi và gia đình, cả về góc độ tinh thần cũng như pháp lý.”


Trở lại với cuộc tuyệt thực, ông Đỗ Thành Công cho biết hiện nay, sau một, hai ngày, số người đồng hành với ông, phần vì sức khỏe, phần vì phải trở lại làm việc, không thể tiếp tục, nhưng ông, dù chỉ còn một mình, vẫn cương quyết tiếp tục và “lấy vacation để tuyệt thực.”


Đánh giá thành quả của việc đồng hành biểu tình, ông Công nói:


“Không thể phủ nhận các áp lực tuyệt thực từ trong ra ngoài nước lên chế độ CSVN, vì thực tế là CS đã phải tung ra video, viết bài để giải độc dư luận trong và ngoài nước, cho tay sai đả phá các nỗ lực của việc tuyệt thực, bôi nhọ vài cá nhân và thậm chí còn tung ra những tin tức tiêu cực như nhóm này, đàng nọ xách động v.v…để làm hại uy tín của phong trào tuyệt thực ủng hộ CHHV.” (H.G.)


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT