Friday, April 19, 2024

Cảnh sát gốc Việt đoạt giải thiện xạ súng lục

 


Linh Nguyễn/Người Việt


 


LOS ANGELES (NV) – Cảnh sát viên trừ bị Johnny Võ thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles County vừa đoạt giải vô địch thiện xạ súng lục do hội thi bắn súng Glock Sport Shooting Foundation (GSSF) tổ chức tại Los Angeles mới đây.









Johnny Võ (phải) nhận bảng thiện xạ từ ông Nolan Avery, chánh chủ khảo trường bắn LAX. (Hình: Johnny Võ cung cấp)


“Giải ‘Duty Gun’ quan trọng nhất vì loại súng này bất cứ ai trong 10,000 cảnh sát viên Los Angeles County cũng thông thạo sử dụng. Cho dù số điểm có thấp hơn những loại súng khác ở các giải sau, người thắng cuộc vẫn được ghi tên vào bảng vàng vô địch của sở cảnh sát,” Johnny Võ cho biết.


Giải nhất và nhì “Duty Gun” của cuộc thi bắn Mùa Thu lần thứ 48 này đều lọt vào tay hai cảnh sát gốc Việt trong số 41 tay súng đại diện hầu hết cho những trạm cảnh sát trong Los Angeles County, bao gồm 88 thành phố và cộng đồng.


Cảnh sát viên trừ bị Johnny Võ về hạng nhất sau khi thi đấu tất cả 5 đợt.


Về nhì là Thomas Trần, chỉ thi một loại súng “Duty Gun”.


Johnny Võ cho biết anh là người say mê bắn súng chẳng khác những người thích bóng đá trận Euro vừa qua.


“Mùa Hè là của dân chơi súng,” anh nói. “Dân nghiện súng gồm có Militants, L.Es, Shotoholics, Collectors and Compete lại chơi kiểu khác. Ðây là mùa ‘bóng đá’ bằng tay của họ đó. Tất cả các trường bắn đều lần lượt mở những cuộc thi đấu cho mọi giới tha hồ đọ súng với nhau. Bù lại những lúc trời mưa phải núp dưới mái lều tranh ‘mài kiếm’ cho qua ngày đoạn tháng,” anh Johnny Võ kể tiếp.


Về cuộc thi vừa qua, anh kể: “Ở Los Angeles, gần nhất có sân bắn LAX tại Inglewood. Sau đó tại Norco, rồi Lake Piru nữa. Cuộc đấu này có ba vòng. Mỗi vòng có đến 9-10 Strings. Mỗi lần bắn một trận gọi là 1 String hay 1 Relay hay tạm gọi là một hiệp. Mỗi Relay lần này được qui định tổng cộng tất cả 50 phát (50 rounds). Bắt đầu được tổ chức vào ngày Chủ Nhật đầu Tháng Năm, rồi qua đầu Tháng Sáu cho vòng thứ nhì. Ðầu Tháng Bảy là vòng cuối cũng như chung kết vậy, nhưng có chút khác biệt.”


“Ðấu thủ phải thi thố tài năng của mình ít nhất hai hiệp. Mỗi hiệp bắn ở mỗi vòng khác nhau, rồi đem số điểm đó chia đôi thành điểm của mình,” anh Johnny Võ giải thích thêm về số điểm chung kết hạng nhất 500, 42.5 của anh: “500 là bắn 50 viên tất cả trúng bia và 42.5 trúng hồng tâm.”


Anh nói với giọng hài hước: “Mỗi vòng thí sinh có quyền đấu nhiều lần nếu có sức, giám khảo sẽ chọn điểm cao nhất vào sổ. Có rất nhiều xạ thủ chỉ đấu có một hiệp rồi ra ngoài ngồi học lóm xem chiêu thức võ công nhà này có gì hơn phái nọ rồi đem pha trộn lại một kiểu cho riêng mình. Về nhà nghiền ngẫm xong ra sân bắn thực tập kiểu mới, đặng ‘ngộ phải páo chù’ cho bằng được kỳ sau mới hả dạ hệt như phim Tàu vậy… Thắng la to, bại không nản, về nhà đi ‘cày over time’ mua đạn tập tiếp tại vì phim Tàu nhiều tập lắm… Xem hoài không hết…”


Phân hạng gồm hạng cao nhất A Class được chọn ra ba người Nhất, Nhì và Ba. Rồi đến B Class, xuống đến C Class cũng như vậy. Hạng Nhất của A Class còn được gọi là “Top Gun” hay “Match Winner” hoặc “Champion”.









Hình lỗ đạn trên một bia sau khi Johnny Võ bắn 50 viên có 39 viên vào hồng tâm. (Hình: Johnny Võ cung cấp)


Anh kể tiếp đến vài danh từ chuyên môn của dân thi bắn súng: “Raffle, nghĩa là hễ ai có đóng góp hai lần thi đấu trong hai vòng sẽ được ghi tên vào xổ số Glock, biết đâu được thưởng cây súng mới xài chơi đỡ ghiền trong thời kinh tế eo hẹp này. Ngoài ra còn có lưỡi lê, cây cuốc, áo thun và đồ chơi đủ loại…”


Johnny Võ tâm sự: “Tôi rất may mắn được là người Việt Nam đầu tiên chơi ngón nghề này thành công đem vinh dự lại cho cộng đồng.”


Anh làm việc tại Sở Cảnh Sát Los Angeles County từ năm 2004, hiện là cảnh sát trừ bị, phụ trách liên lạc cộng đồng tại “Emergency Operations Bureau,” và từng đoạt 20 giải nhất về bắn súng.


Công việc chính của anh Johnny Võ là nhân viên cơ khí cho Los Angeles Metro Link.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT