Chùa Huệ Quang tổ chức buổi cơm chay miễn phí

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Vào trưa Thứ Năm, 21 Tháng Tư, nhằm ngày Rằm Tháng Ba (Âm Lịch), đông đảo đồng hương Phật Tử và nhiều sắc dân khác đến tham dự buổi cơm chay miễn phí tại chùa Huệ Quang, Santa Ana.

Đồng hương vừa dùng cơm chay vừa thưởng thức văn nghệ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Hàng trăm thiện nguyện viên đến giúp cho việc làm từ thiện này để lo về việc nấu nướng, phát thức ăn uống, văn nghệ…

Việc làm này đã được chùa Huệ Quang thực hiện hơn ba năm qua.

“Chúng tôi nghĩ rằng, đã hơn 40 năm rồi, đồng hương bận rộn quá nhiều trong công ăn việc làm, nhất là đối với những người lớn tuổi, khi họ muốn ăn chay mà họ tự nấu nướng trong nhà thì cũng rất là bất tiện. Vì thế họ đi đến nhà hàng hay chùa để dùng cơm chay thì cũng tốt,” Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, cho biết.

Hòa thượng nói thêm, “Tuy nhiên, vì muốn khuyến khích, nhắc nhở cho bà con mình đến đây ăn chay, nên chúng tôi đã có thông báo trên truyền thông là vào những ngày Mồng Một và ngày Rằm Âm Lịch trong tháng, chùa Huệ Quang thực hiện cho hai ngày ăn chay (bao bụng) miễn phí gồm có rau quả, bánh trái, canh, nước ngọt…”

“Ngoài ra, có chương trình văn nghệ do các giọng hát của ban văn nghệ Phật Tử chùa Huệ Quang hợp cùng những giọng hát của nhóm ca cổ của nhạc sĩ Huỳnh Châu, cũng có các vị cao tuổi lên hát những bài ca dao, ầu ơ ví dầu… Vì thế, không khí này cũng nhằm tạo cơ hội để cho đồng hương có sự gần gũi với nhau để vừa đến chùa ăn chay vừa thưởng thức văn nghệ, hàn huyên tâm sự, và cũng là dịp để đồng hương trở lại những không khí ngày xưa trên quê hương mình cho tâm hồn được thư giãn thêm,” hòa thượng nói tiếp.

Được biết, thực hiện được việc này là cũng nhờ một số mạnh thường quân có những cơ sở thương mại ở Little Saigon và nhiều nơi khác đóng góp thực phẩm miễn phí cho chùa. Ngoài ra, cũng có rất nhiều Phật Tử đã tự mang thực phẩm của mình để bổ sung vào buổi cơm chay này.

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn cùng hát với ban văn nghệ Phật Tử Chùa Huệ Quang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo hòa thượng viện chủ, “Việc ăn chay cũng không có mới mẻ gì, nhưng trong hoàn cảnh ly hương, vì công ăn chuyện làm mà xuyên suốt hơn mấy mươi năm trôi qua, chúng ta đã vật lộn với cuộc sống trên xứ người, có những người từ những ngần ấy đã ăn ‘cơm đường cháo chợ’ bằng như ‘food to go,’ hoặc bằng những phương tiện khác. Và hơn 10 năm gần đây, đã có xuất hiện những tiệm bán cơm chay ở trong vùng Little Saigon này để thực hiện việc khuyến khích người ta nên ăn chay.”

Hòa Thượng Thích Minh Mẫn nói tiếp, “Phần nhiều những người ăn chay thuần túy ở quê hương mình thì họ thường ăn tương, chao với rau luộc đơn sơ thôi, hoặc đối với những người khá giả hơn thì họ đến nhà hàng để thưởng thức những món chay đặc biệt hơn. Nhưng thật sự ăn chay ngoài để gìn giữ tốt cho sức khỏe, không sát sanh, còn có người ăn chay để giữ thân thể họ được gọn ghẽ hơn, nên họ giảm bớt ăn thịt.”

Theo hòa thượng, có những người nhịn ăn vài ngày để chữa bệnh hay “súc ruột,” thì việc này cũng là một cách để người ta sử dụng trên phương diện thực tập yoga hay thiền quán.

“Tất cả những cuộc tu tập đối với Phật Giáo thì cũng được bắt nguồn từ tâm lý của con người khi đã thành tâm, mà muốn nhất tâm cho thân và khẩu ý được an lạc, thì chúng ta phải hạn chế vấn đề vật thực, vì vật thực nó khích động cho máu huyết con người có nhiều đam mê như sắc dục, tham lam…, tạo nhiều nỗi sân hận, hoặc tạo nhiều cao có trong sự buồn phiền. Cho nên việc ăn chay sẽ làm cho mình giảm bớt đi những ‘bức xúc’ trong tâm lý của con người,” hòa thượng nói thêm.

Hòa thượng chia sẻ, “Chúng tôi là những người tu, lúc còn bé, chúng tôi đã đi theo má, theo ngoại, và đã biết ăn chay hồi còn bé, cũng như tất cả những người ăn chay trường đều có những khuynh hướng nghe lời Phật dạy là, nhiếp tâm tịnh dưỡng để có lòng từ bi, thương xót mọi loài.”

“Vì thế, mỗi tôn giáo điều có niềm tin là, những ngày ăn chay rất quan trọng đối với từng tôn giáo. Có đạo thì họ cữ ăn từ sáng đến chiều, hoặc có những đạo họ có thể nhịn ăn vài ba bữa trong những ngày kiêng cữ. Đó cũng là những phương cách để tịnh tâm. Ở thế tục thì cũng thấy rằng, trong một tháng chúng ta có thể nhịn ăn đôi ba ngày, thì cũng làm giảm bớt bệnh hoạn. Và nếu ăn chay thì bác sĩ dễ chữa bệnh hơn những người ăn mặn,” hòa thượng nói thêm.

Đồng hương xếp hàng nhận cơm chay. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Đặng Nhật Phượng, cư dân Westminster, là Phật Tử chùa Huệ Quang trên 20 năm. Hôm nay cô làm việc trong ban trai soạn để phụ tiếp những người nấu nướng trong bếp.

“Ở xứ Mỹ này hay ở đâu chăng nữa, con người nếu ăn thịt nhiều thì dễ sinh ra bệnh hoạn, thành ra những người biết ăn chay là rất tốt cho sức khỏe, vì sẽ tránh được những bệnh hiểm nghèo như bị cao mỡ, cao máu hoặc nếu không may sẽ gây ra chứng tai biến,” cô cho biết.

Cô nói thêm, “Lúc còn ở Việt Nam, tôi thường theo mẹ đến chùa vào những ngày lễ Phật Giáo. Và khi sang Hoa Kỳ thì mẹ thường đến chùa nhiều hơn để làm công đức. Vì thế, tôi cũng có rất nhiều dịp theo mẹ đến làm công quả cho chùa, và rất vui thích khi mình đến chùa làm những việc thiện nguyện như ngày hôm nay.”

Ông Điều Nguyễn, cư dân Garden Grove, cựu sinh viên sĩ quan Võ Bị Đà Lạt, lần đầu tiên đến giúp chùa trong ban phát thực phẩm chay cho đồng hương đến tham dự.

“Theo tôi, ăn chay rất tốt cho sức khỏe. Chùa Huệ Quang đã thực hiện được sự khuyến khích cho đồng hương đến đây ăn chay miễn phí rất có ý nghĩa và tốt đẹp từ tinh thần đến thể xác của con người. Tuy tôi là người Công Giáo, nhưng khi thấy việc làm này có ích lợi cho xã hội, nên hôm nay, tôi mới đến đây để làm thiện nguyện viên,” ông nói.

Cô Nhung Trần, cư dân Wesminster, sang Mỹ hơn 30 năm, là Phật Tử ở chùa khác, nhưng vẫn đến chùa Huệ Quang để dự những buổi cơm chay vào những ngày Mùng Một và ngày Rằm Âm Lịch hơn 10 lần.

Cô Nhung chia sẻ, “Theo tôi, thầy viện chủ tổ chức những buổi cơm chay từ thiện rất tốt. Tại vì không phải đơn thuần khi đi tu mới ăn chay, nhưng vì một ngày mình ăn chay thì tâm của mình sẽ được thanh tịnh, làm cho con người của mình được sống an lạc hơn. Và những người đến đây ăn chay, thì họ không phải cần đến đây để ăn miễn phí, mà họ đến đây là, trước để lạy Phật, sau đó để dùng một bữa cơm chay cho tâm hồn họ được nhẹ ra. Tại vì Phật được phát xuất từ tâm của con người, nếu tâm mình được an lạc thì đời sống của mình được hạnh phúc.”

Được biết, vào những ngày Chủ Nhật trong tuần, và những ngày Mồng Một; ngày Rằm trong tháng, chùa Huệ Quang có bán thức ăn chay để phục vụ đồng hương xa gần, và nhằm để gây quỹ cho chùa.

Và vào ngày Rằm Tháng Ba (Âm Lịch), đúng là ngày Đản Sinh Đức Phật, nhằm Thứ Bảy, 21 Tháng Năm, chùa sẽ có buổi cơm chay miễn phí như lần này. Qua Chủ Nhật, 22 Tháng Năm, là ngày chính chức cử hành Đại Lễ Phật Đản của chùa, và chùa kính mời đồng hương đến tham dự.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT