Hội Ung Thư Việt – Mỹ: 4 tháng, cung cấp 6 ngàn dịch vụ y tế


Tiệc gây quỹ thường niên lần II

Thiên An/Người Việt


WESTMINSTER (NV) –
Trong bốn tháng đầu năm, hơn 2,000 người gốc Việt nhận tổng cộng khoảng 6,000 lượt dịch vụ y tế miễn phí từ Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF), theo thông tin từ vị giám đốc điều hành. Buổi tiệc vào trưa Chủ Nhật, 2 Tháng Sáu, là lần thứ hai hội thiện nguyện vô vụ lợi này tổ chức gala gây quỹ trong lịch sử 11 năm hoạt động.

Ba bệnh nhân nữ đang được giúp bởi Hội Ung Thư Việt Mỹ. (Hình: Thiên An/Người Việt)

“Tôi được hội giúp điều trị ung thư ngực, và phát hiện được bệnh viêm gan B” Cô Nguyễn Hoàng Phượng Cúc phát biểu trong lời cảm ơn đến  Hội Ung Thư Việt Mỹ và các nhà bảo trợ. Cô là một bệnh nhân mới, trong số rất nhiều người mắc bệnh ung thư đã tìm đến sự trợ giúp của hội. Cô đến buổi gây quỹ rất sớm trước giờ khai mạc. Ngoài cô có nhiều bệnh nhân khác, và khoảng 200 mạnh thường quân.

Cô Phượng Cúc cùng hai người con một 17 tuổi, một 21 tuổi đến Texas, Hoa Kỳ định cư vào 2011, không bao lâu trước khi cô phát hiện mình mắc bệnh ung thư ngực thời kỳ hai. Không có bảo hiểm, không đủ khả năng trả cho các chi phí y tế tại Mỹ, cô Cúc để hai con lại học tập, và trở về Việt Nam chữa trị. Bác sĩ Sài Gòn quyết định cắt bỏ phần ngực chứa mầm ung thư. Trong thời gian chạy chữa ở Việt Nam, cô Cúc lên internet tìm hiểu các thông tin về bệnh tình, và biết được về  Hội Ung Thư Việt Mỹ VACF.

“Tôi trở lại, đặt chân đến Mỹ chỉ trong một tuần sau khi nói điện thoại với cô Khánh Ly (một thành viên ban điều hành VACF). Họ đã lo lắng mọi thủ tục giấy tờ, chi phí để giúp tôi sang đây.” Cô Cúc nói nhẹ, người cô còn yếu sau đợt hoá trị đầu tiên. Hiện cô tạm nương nhờ tại một gia đình Tin Lành, và nhận $300/tháng trợ cấp trong giai đoạn chữa trị.

“Họ giỏi và nhiệt tình lắm,” là chia sẻ của nhiều bệnh nhân ung thư hiện tham gia VACF về đội ngũ công tác viên, tình nguyện viên. Cô Thuy Nguyen, cư dân Garden Grove, được BS Nguyễn Bích Liên của VACF giúp điều trị ung thư đã hơn một năm, và nay thường xuyên tình nguyện giúp trong các sự hiện hàng tháng của VACF. Cô Thảo Lương, phát hiện bị ung thư ngực khi đang mang thai, nhờ VACF giúp đỡ về y tế và tài chánh, nay cô được điều trị đều đặng và bé trai con cô đã năm tháng tuổi, khoẻ mạnh, xinh xắn. Ông Trương Ngầu thì được giúp thuốc cho bệnh viêm gan B trong lúc ông thất nghiệp, gặp khó khăn.

Có ba người lên phát biểu đại diện số bệnh nhân ung thư, và bệnh nhân viêm gan B của hội VACF. Tuy không giấu được sự hồi hộp khi đứng trước đám đông, họ dám mạnh dạn chia sẻ về căn bệnh của mình để giúp quảng bá hoạt động cho hội “ân nhân.” Có người không cầm được nước mắt và những tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng vẫn gắng hoàn thành phần nói chuyện.

“Họ giúp mình nhiều quá rồi, mình lên phát biểu một chút đâu là gì,” cô Thảo Lương chia sẻ. Nước mắt cô tiếp tục lăn dài dù đã kể xong một lúc lâu về giai đoạn khi mang bầu, phát hiện bị ung thư.

Những phần vé số được gói thành từng bọc nhỏ đặt ngay cửa ra vào.(Hình: Thiên An/Người Việt)

BS Thái Vân Nguyễn, Chủ tịch hiện thời của VACF giới thiệu về tình hình hoạt động của hội trong phần đầu của buổi tiệc gây quỹ. Những con số bà cung cấp khiến nhiều người bất ngờ, như tỉ lệ ung thự ngực và ung thư cổ tử cung của phụ nữ gốc Việt, hay ung thư gan trong đàn ông gốc Việt cao hơn tất cả các sác dân khác.

“Cộng đồng gặp rào cản văn hoá, rào cản ngôn ngữ.” BS Thái Vân nói. Giúp góp phần giải quyết vấn đề ung thư trong cộng đồng chính là lý do VACF được thành lập vào 2002. Thời gian đầu, hội chỉ có tám bác sĩ- sáng lập viên, giúp độ vài chục bệnh nhân ung thư. Đến 2013, hội đã có số tình nguyện viên đông đảo, đa số là các sinh viên theo ngành y tế và các bệnh nhân từng được hội giúp, để chăm sóc, hướng dẫn. Số 2,000 bệnh nhân tìm đến VACF chỉ trong nửa năm nay đã nâng số người nhận dịch vụ sức khoẻ từ hội này lên đến 12,690 người.

Khi được hỏi vì sao tiệc gây quỹ thường niên chỉ mới bắt đầu được tổ chức hai năm gần đây, bà Becky Nguyễn, giám đốc điều hành cho biết: “Suy thoái kinh tế khiến các trợ cấp chính phủ dành cho bệnh nhân của hội bị ít đi. Trong khi đó, cộng đồng Việt Nam biết và tìm đến hội ngày một đông. Hội quyết định gây quỹ để có điều kiện giúp thêm nhiều bệnh nhân ung thư.”

“Hội cũng mong có thêm thật nhiều bác sĩ cộng tác viên,” BS Thuỳ Anh, một cộng tác viên, trả lời thêm. BS Thuỳ Anh cho biết chỉ cần một vài tiếng đồng hồ, người bác sĩ có thể giúp đưa rất nhiều thông tin hữu ích cho cộng đồng, và “ít nhất cũng giúp cho họ, các bệnh nhân ung thư, cảm thấy được quan tâm, chăm sóc.” Người bác sĩ này tình nguyện tại VACF từ những năm đầu mới thành lập.

Ông Trương Ngầu cám ơn  Hội Ung Thư Việt Mỹ giúp ông có thuốc viêm gan. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Bên cạnh địa điểm tiệc được bảo trợ bởi The Villa, thức ăn bởi nhà hàng Furiwa, buổi gây quỹ nhận được đóng góp của rất nhiều mạnh thường quân có mặt hôm đó, bằng giọng ca, tiếng đàn, hay bằng cách mua vé số, đấu giá thầm lặng…

Để biết thêm thông tin về VACF, vào website: ungthu.org, và vacf.org. Là bệnh nhân, muốn nhận giúp đỡ từ Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF), liên lạc: (714)-751-5805, hoặc email: [email protected].

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT