Thursday, April 25, 2024

Hội thảo bệnh loãng xương cho cao niên gốc Việt


Linh Nguyễn/Người Việt



SANTA ANA, California (NV)Hội Cộng Đồng Người Việt Quận Cam (VNCOC) phối hợp với công ty Amgen tổ chức buổi hội thảo về bệnh loãng xương với diễn giả là Bác Sĩ Ngô Bá Định, lúc 11 giờ sáng Thứ Tư, tại trụ sở số 1618 W. First St., Santa Ana, CA 92703.









Bác Sĩ Ngô Bá Định: “Cứ hai người là có một người bị bệnh loãng xương.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Đây là một bệnh thường xảy ra cho quý vị cao niên, cả nam lẫn nữ. Cứ hai người là một người sẽ mắc bệnh này. Nói khác đi, tỷ lệ mắc bệnh là 50%,” Bác Sĩ Ngô Bá Định nói trước cử tọa, đa số là cao niên, ngồi kín hội trường.


Với cá tính vui vẻ, diễn giả thu hút đám đông về sự quan trọng khi tìm hiểu bệnh loãng xương.


“Đàn ông có thể mất hết tế bào xương khi lớn tuổi. Riêng đối với phụ nữ, chứng loãng xương trong thời kỳ hậu mãn kinh là chứng bệnh làm yếu xương và có nguy cơ bị gãy xương, nên cần biết làm sao cho xương cứng chắc,” ông nói.









Cử tọa đa số là cao niên lắng nghe. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Xương là một chiếc khung giúp cho cơ thể cử động nên nếu xương yếu thì dễ bị té. Xương loãng thì dòn, dễ gãy. Nhất là các phụ nữ gốc Á, thân hình mảnh mai, nếu cơ thể thiếu chất Calcium, rất dễ té ngã và gãy xương. Quý vị nên đi gặp bác sĩ của mình,” Bác Sĩ Định nhấn mạnh.


“Tuy nhiên, tôi khuyên quý vị cẩn thận khi nghe các tin tức về y khoa. Khi đi gặp bác sĩ hay nha sĩ, hay bất cứ ai tên có chữ ‘sĩ’ thì nên cẩn thận. Nhiều khi đau ít, uống thuốc xong lại đau nhiều; đôi khi cái mình không muốn cắt thì lại bị cắt,” ông nói chưa dứt lời thì cả hội trường đã cười vang.


Theo tài liệu của công ty Amgen, việc chụp ảnh DXA giúp bác sĩ đo mật độ xương bằng quang tuyến X, không đau và chính xác. Medicare trả cho bệnh nhân hội đủ điều kiện cứ mỗi hai năm. Kết quả ảnh DXA cho biết chỉ số T, so sánh mật độ xương của một người trẻ khỏe mạnh.









Người tham dự đặt câu hỏi. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Chỉ số T mật độ xương bình thường từ -1.0 đến 1.0 và coi là loãng xương nếu chỉ số T từ -4.0 đến -2.5. Nhớ để ý dấu trừ.


Trước khi nói đến thuốc Prolia trị bệnh loãng xương do hãng Amgen sản xuất, Bác Sĩ Định nhấn mạnh những thông tin quan trọng về sự an toàn như phải nói cho bác sĩ biết nếu đang mang thai hay cho con bú, hoặc nếu đang dùng thuốc XGEVA, thận có vấn đề, hay dự định giải phẫu nha khoa hay nhổ răng.


“Khi dùng thuốc, bác sĩ thường nhắc đến các phản ứng phụ. Phải cho bác sĩ biết những dấu hiệu bất thường khi dùng thuốc, nếu đang uống thuốc cao máu. Bác sĩ sẽ thay thuốc ít phản ứng phụ. Riêng thuốc Plolia trị loãng xương, loại chích có thể dùng một năm hai lần,” vị bác sĩ  giải thích.


“Khi chích Prolia, nhớ uống thêm Calcium. Vì chích nên tránh được các phản ứ khi uống thuốc qua đường bao tử. Uống ba ly sữa,” ông dặn dò.









Xếp hàng, nhận bữa trưa và sổ tay sức khỏe. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Loãng xương rất quan trọng nên để ý vì làm chúng ta mất tuổi thọ, gây phiền tóa cho người thân trong gia đình. Nên thay đổi lối sống và nên tập thể thao. Đừng mơ tưởng ‘vai em gầy guộc nhỏ’ mà không gãy đâu nha,” ông trích lời một bài hát, cả hội trường lại cười thoải mái.


Sau cùng là phần trả lời các thắc mắc trong khi bên ngoài, nhân viên của VNCOC chuẩn bị các hộp xôi lạp xưởng, xôi gấc, để người tham dự ăn trưa.


Mọi người lấy thức ăn và sổ sức khỏe, do ban tổ chức tặng, để ghi lại tình trạng sức khỏe cá nhân.


“Tôi tham dự lần đầu và thích nhất là tính hài hước, vui tánh khi Bác Sĩ Định giải đáp cách dùng thuốc. Tôi bị bệnh loãng xương 30 năm rồi. Tôi uống thêm Calcium như bác sĩ dặn,” bà Lưu Thị Diên, 81 tuổi, cư dân Westminster, nói.


Ông Tươi Nguyễn và vợ, qua Mỹ năm 2004, chia sẻ: “Tôi mới biết và lần đầu tham dự. Nghe hội thảo hôm nay mới thấy là mình cần phải đi khám bác sĩ.”


“Tôi cũng bị rỗng xương, hiện uống thuốc và mới biết tôi mắc bệnh này vào năm ngoái. Tôi uống Vitamin D 1,000 mg do Bác Sĩ Michael Đào cho toa,” bà Huân Trần, 57 tuổi, cư dân Santa Ana, nói.


Cô Tricia Nguyễn, tổng giám đốc VNCOC, phục vụ bữa ăn trưa do Amgen tài trợ, cho biết: “Chúng tôi mời công ty Amgen đến hôm nay với mục đích cung cấp kiến thức cho đồng hương. Năm nay có 150 người tham dự, đông hơn năm ngoái. Chỉ mong sao các bác có cơ hội học hỏi, giữ gìn sức khỏe, sống vui với tuổi già.”


Mọi chi tiết về tài liệu hội thảo, liên lạc VNCOC tại điện thoại (714) 558-6009, hay vào trang web: www.thevncoc.org



Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT