Friday, April 26, 2024

Mang lậu chim từ VN vào Mỹ, một người gốc Việt đối diện án tù

LOS ANGELES, California (NV)Ông Nguyen Thanh Can, 63 tuổi, hôm Thứ Năm, bị tòa xét thấy có tội mang lậu từ Việt Nam vào Mỹ 27 con chim, trong đó 11 con thuộc loại được quốc tế bảo vệ,  theo tin của báo OC Register.





 

 Một giống họa mi Trung Quốc. (Hình: Wikipedia/Dick Daniels)
Thông cáo của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ viết, ông Can, cư dân Garden Grove, bị bắt ở phi trường LAX hồi năm ngoái về tội mang lậu chim vào Mỹ, trong đó gồm 11 con chim cấm giấu trong va li.

Trạm kiểm soát của cơ quan Bảo Vệ Biên Giới và Quan Thuế cho biết, ông Can đi về Việt Nam rất nhiều lần và lần ông trở lại Mỹ vào hôm 20 Tháng Tư năm ngoái, ông khai không có mang theo bất kỳ động vật hay sản phẩm làm từ thú hoang nào.

Trong lần kiểm soát thứ nhì, nhân viên quan thuế khám phá thấy mấy lồng chim được bọc trong những lớp giấy bạc và giấy báo, đồng thời được chôn dưới mấy lớp xốp và áo quần, đựng trong va li.

Theo lời các giới chức, hai con chim đã chết và bảy con khác cũng chết sau đó không lâu.

11 con chim được nhận diện thuộc loại họa mi Trung Quốc, nằm trong loại được bảo vệ theo qui ước mậu dịch quốc tế về động thực vật dễ có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Ông Can đang trực diện với bản án tối đa 20 năm tù giam tại nhà tù liên bang khi sẽ được nghe tuyên án vào ngày 27 Tháng Sáu tới.

Trong một vụ tương tự xảy ra vào năm 2010, một người đàn ông ở Garden Grove khác, tên Sony Dong, từng nhận có tội mang lậu vào Mỹ 14 con chim giống Á Châu. (TP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT