SCE nói về an toàn của trạm phát điện nguyên tử San Onofre

 


Linh Nguyễn/Người Việt



GARDEN GROVE (NV)Đại diện cao cấp của công ty điện lực SCE, bà Veronica Gutierrez, phó chủ tịch đặc trách giao tế địa phương họp báo lúc 10 giờ sáng Thứ Ba tại Trung Tâm Cộng Đồng Garden Grove để tường trình về tình trạng an tòan của lò nguyên tử số 3 ở San Onofre. Lò này hiện sẵn sàng hoạt động để cung cấp điện lực cho giới tiêu thụ vào mùa Hè năm nay và đang đợi sự chấp thuận của Ủy Ban  Kiểm Soát Năng Lượng Nguyên Tử (NRC). Buổi họp báo cũng được điều hợp bởi bà Sandy Close, giám đốc điều hành tổ chức New America Media.








Bà Veronica Gutierrez trình bày về vai trò của nguyên tử lực và nhấn mạnh về sự an tòan. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Trạm Phát Điện Nguyên Tử San Onofre (SONG) cung cấp điện lực với ‘dung lượng căn bản’, 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần bất kể thời tiết ra sao, khác với trường hợp dùng gió và năng lượng mặt trời,” bà Gutierrez nói.
Bà cho biết “năng lượng nguyên tử hiện là nguồn lớn nhất không thải thán khí và trong năm 2011, cung cấp 24% điện lượng của SCE.”
Ngoài ra, bà cũng nói “37% điện năng của tiểu bang do các cơ sở nguyên tử cung cấp ngày đêm số lượng điện lớn không giới hạn.”


Trong phần thuyết trình, bà Gutierrez cho biết “Trạm phát điện nguyên tử tại San Onofre trải qua hơn 40 năm hoạt động và luôn chứng tỏ là nơi cung cấp điện sạch và đáng tin cậy cho cư dân Nam California. Tuy nhiên, Trạm San Onofre phải ngưng hoạt động vào Tháng Giêng năm 2012. Máy số 2 ngưng hoạt động theo lịch trình và riêng máy số 3, ống hơi nước bị rò rỉ nhỏ nên được cẩn thận cho ngưng hoạt động vào ngày 31 Tháng Giêng.”


Ông Christopher Abel, quản lý tiếp xúc cộng đồng của trạm phát điện San Onofre, giải thích vai trò của nước qua ba quá trình, gồm nước nóng trong “Reactor Vessel”; bốc hơi trong máy làm bốc hơi (Steam Generator), một phần qua quạt (Turbine) và máy biến điện(Generator) rồi biến thành điện năng truyền đi; một phần làm nguội (Condenser) tạo thành nước qua những ống nước biển.
Theo tài liệu thuyết trình, mục đích của máy làm bốc hơi là tạo hơi nước làm quay quạt biến thành điện , làm nguội qua hệ thống làm nguội và sau cùng là phân biệt riêng hai loại nước nhiễm phóng xạ và không nhiễm phóng xạ.








Ông Christopher Abel giải thích vai trò của nước trong quá trình biến điện tại Trạm Phát Điện San Onofre. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Bà Gutierrez giải thích “chính vì các chuyển động rung khiến các ống dẫn nước cọ sát với nhau và rò rỉ”. Đây là trường hợp khiến lò số 3 phải ngưng hoạt động để sửa chữa.
Về nhu cầu điện cho mùa Hè, bà nói “Trường hợp Trạm Phát Điện Nguyên Tử San Onofre vẫn ngưng hoạt động và nếu không có ‘SONG’ và điện lực cung cấp từ các nhà máy điện chạy bằng khí thiên nhiên (Gas), Orange County có thể thiếu điện nếu mùa Hè trở nóng.”
“Nếu ‘SONG’ thiếu đi một lò phát điện, miền Nam của Orange County có thể gặp chút ít khó khăn nếu đường dây điện truyền chính bất khả dụng và hiệu thế xuống đến mức không chấp nhận được,” bà giải thích thêm.
Bà nói SCE đưa ra những giải pháp gồm “mang lại công suất 1,700-1,900 MW, gia tăng các dự án tải điện, bành trướng cá chương trình theo nhu cầu và phát triển tiếp cận cộng đồng.”


Ngoài ra, bà còn nói đến những chương trình tiết kiệm năng lượng cho chủ doanh nghiệp và khách hàng tư gia với chương trình “Budget Assistant” để theo dõi và kiểm soát hóa đơn tiền điện hàng tháng.    
Thêm vào đó, ngoài việc chuẩn bị đối phó với thiên tai, bà Gutierrez nhấn mạnh “Đối với SCE, sự an toàn là điều  quan tâm hàng đầu, sau mới là việc tiêu thụ điện lực. Vì thế, SONG thường xuyên tổ chức thực tập đối phó với các tình huống khẩn cấp và NRC thành lập một vùng đối phó với tình trạng khẩn cấp đường kính10 dặm cách nhà máy phát điện.”








Trạm Phát Điện Nguyên Tử San Onofre ở gần San Clemente, Nam California. (Hình: SCE)


Tháng Mười, 2012 SCE nộp cho NRC bản phân tích chi tiết chứng minh sẵn sàng khởi động lò phát điện số 2. Ngày 5 Tháng Tư, 2013, SCE tự nguyện điều chỉnh giấy phép yêu cầu NRC ủng hộ việc khởi động lò phát điện số 2 ở mức 70% trong một giai đoạn 5 tháng.
SCE cũng mong NRC chấp thuận cho khởi động lò số 2 trước khi cơn nóng mùa Hè ùa đến.
Bà khẳng định “Sự an tòan là sứ mạng duy nhất của NRC và là ưu tiên hàng đầu của SCE. Chúng tôi sẽ không khởi động Trạm San Onofre cho đến khi NRC hài lòng cho phép hoạt động lại.”


Mọi chi tiết về Trạm SONG, xin vào: www.SONGSCommunity.com và tham khảo các cách tiết kiệm điện tại trang nhà của SCE: www.SCE.com


Trạm Phát Điện Nguyên Tử San Onofre là sở hữu chung của SCE, San Diego Gas & Electric và thành phố Riverside, có thể sản xuất được 2,200 Megawatts, đủ cung cấp điện cho 1.4 triệu nóc gia. Trạm này sản xuất số lượng điện hơn 350 tỉ Kilowatt-giờ từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 1968.


Lò số 2 và số 3 bị ngưng hoạt động từ Tháng Giêng năm 2012.



Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT