WESTMINSTER (NV) – Trung Tâm Võ Ðạo Taekwondo Việt Nam, thường được gọi là Võ Ðường Võ Sư Trương Văn Hai tổ chức cuộc thi lên cấp của võ đường dịp cuối năm vào ngày 23 Tháng Mười Hai.
Các giám khảo trong cuộc thi lên đai cuối năm của võ đường Taekwondo VN.

Từ trái: Võ Sư Trương Văn Hai, Bác Sĩ Kiều Quang Chẩn và Võ Sư Ðinh Ngọc Ðạo.
(Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Suốt từ 2 giờ chiều, dưới sự duyệt xét của ba vị đứng đầu võ đường là Bác Sĩ Kiều Quang Chẩn, chủ tịch, Võ Sư Trương Văn Hai, giám đốc điều hành, và Võ Sư Ðinh Ngọc Ðạo, tất cả các võ sinh thuộc mọi đẳng cấp đã phải dự một cuộc thi vào cuối năm để được lên cấp.
Từ các võ sinh sơ cấp, có em mới 4, 5 tuổi đã có những động tác võ học khá chuẩn xác, mạnh bạo, trình diễn những thế, quyền của Taekwondo. Cho đến những cấp bậc cao hơn, thực hiện bài học qua những thế đá, chặt, đấm, móc… thực sự khiến hầu hết võ sinh của các cấp đẳng này phải mặc áo giáp và đội mũ an toàn. Khán giả, ngoài giám khảo, phần nhiều là gia đình các võ sinh được dịp “no mắt” trước những màn võ thuật tinh tường, cương nhu phối hợp nhuần nhuyễn, từ cấp nhỏ cho đến cấp Ðai Ðen.
Có tất cả 12 đai trong Taekwondo, và mỗi đai còn có những “đẳng” mà võ sinh phải mất 6 tháng mới vượt qua.
Hầu hết võ sinh đều thuộc lớp tuổi từ 5 tuổi cho đến 18, 19. Lác đác có một hai võ sinh cao tuổi nhưng trong bài trình diễn để lên cấp vẫn tỏ ra nhuần nhuyễn, thậm chí trội hơn lớp trẻ. Số võ sinh nữ cũng ngang bằng nam và cũng tỏ ra vững mạnh trong các thế đấm đá, chặt, gạt, chẳng có vẻ “liễu yếu đào tơ” chút nào.

Võ sinh các lớp trung cấp trình bày các bài thi lên cấp. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Trung Tâm Taekwondo Việt Nam được thành lập từ các võ sư danh tiếng, từng đạt nhiều giải quốc tế về môn võ này. Như Bác Sĩ Kiều Quang Chẩn có 5 đẳng thế giới, Võ Sư Trương Văn Hai có 7 đẳng thế giới và Ðinh Ngọc Ðạo là một võ sư danh tiếng từng được Tổng Thống Bill Clinton vào các năm 2001, 2002, 2003 trao tặng bằng khen cùng ông Trương Văn Hai.
Theo Võ Sư Trương Văn Hai, trung tâm được thành lập nhằm mục đích đào tạo thanh thiếu niên hải ngoại một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện, bất khuất. Ðồng thời trung tâm cũng huấn luyện cho các em tinh thần đạo lý, lễ phép với mọi người, nhất là người lớn tuổi, thương yêu cha mẹ, giúp đỡ người khác. Về võ học, trung tâm chú tâm huấn luyện cho các em có được nền võ học căn bản để tự vệ, cứu khốn phò nguy, và đặc biệt là phải biết tôn trọng pháp luật, không ỷ võ công mà hiếp đáp người khác.
Nói về thành tích, trung tâm đã đem về được 27 huy chương, gồm 9 vàng, 9 bạc, 9 đồng, đứng vào hạng ba trong các võ đường tại Hoa Kỳ. Trung tâm cũng từng tham dự các giải thế giới, mang về được 31 huy chương, gồm 10 vàng, 10 bạc, 11 đồng. (N.H.)
















































































































































