Thanh niên gốc Việt dùng Facebook làm kinh doanh


Thiên An/Người Việt


CALIFORNIA (NV) –
Khi được hỏi về cách thức kinh doanh, nhiều “doanh nhân” trẻ tuổi gốc Việt đề cập đến việc tận dụng tối đa Facebook. Họ dùng trang mạng xã hội hoàn toàn miễn phí này để làm nơi mua bán, giới thiệu sản phẩm, không cần mở tiệm hay tạo website nhưng vẫn có khách hàng tìm đến đều đặn.

Steven Phạm chụp hình tốt nghiệp cho một sinh viên trường UC Berkeley. (Hình: Candace Lê cung cấp)

Không có nhiều vốn hay nhân lực để đẩy mạnh tiếp thị, các nhà kinh doanh trẻ biến mạng xã hội Facebook thành  chiêu thức buôn bán chủ chốt. Chủ nhân của Steven Pham Photography là một ví dụ. Người sinh viên năm ba tại UC Berkeley này chia sẻ: “Quan trọng nhất là Facebook không tính tiền.”

Thống kê của U.S Cencus cho thấy tại Hoa Kỳ, chỉ có khoảng 1% giới làm thương mại là dưới 25 tuổi. Mười thì hết chín có số vốn thấp và không thuê mướn nhân viên. Trong nhóm thanh niên làm thương mại, có các bạn trẻ gốc Việt vừa đi học, vừa kinh doanh để thoả đam mê và phụ giúp gia đình trang trải cuộc sống.

Về Facebook, đây là một trang mạng do một nhóm sinh viên tại miền Đông Hoa Kỳ thành lập vào đầu 2004. Ban đầu, người dùng Facebook chỉ để giữ liên lạc với bạn cũ trong trường, đăng hình, đăng bài, cùng chia sẻ thông tin và trao đổi những tâm sự hằng ngày. Với lợi điềm miễn phí, đơn giản, Facebook phát triển nhanh chóng. Theo số liệu Alexa, Facebook nay là một trong những trang mạng phổ biến nhất thế giới, chỉ sau trang tìm kiếm miễn phí Google và trang coi video miến phí YouTube. Theo số liệu của Facebook, từ 1 triệu người tham gia trong năm 2004, công ty này hiện có hơn 1.1 tỉ người sử dụng.

Số khách hàng khổng lồ của Facebook là thị trường lớn, đầy tiềm năng cho giới kinh doanh giới thiệu thương hiệu. Với các bạn học sinh sinh viên đang mày mò làm thương mại, trang mạng tiện lợi Facebook giúp tiết kiệm tối đa chi phí tiếp thị.

Người ta có thể dùng Facebook để kết bạn, mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm khách hàng. Việc đăng hình miễn phí được dùng để giới thiệu các mặt hàng sản phẩm. Các khuyến mãi, thông báo cũng dễ dàng được chuyển đi nhanh chóng trên Facebook. Vì nhiều người trong các năm qua đã có thói quen Facebook mỗi ngày, các nhà kinh doanh có cơ hội “gặp” khách hàng của mình thường xuyên tại đây.

Dựa vào Facebook, nhiều thương hiệu nhỏ trong giới sinh viên không những tồn tại trong thời buổi kinh tế khó khăn, mà còn mở rộng, phát triển từ số vốn ban đầu vài trăm đồng ít ỏi.

Sau đây là chia sẻ của ba “doanh nhân” sinh viên gốc Việt về cách tận dụng trang mạng miễn phí Facebook, một người để cung cấp dịch vụ, một người để bán các sản phẩm thủ công, và một người để bán lẻ các mặt hàng cao cấp.

Steven Pham Photography
-Oakland

Theo lời Steven Phạm, anh ban đầu chỉ có một chiếc máy hình loại thường dùng để chụp hình cho mình và cho bạn bè. Khi bắt đầu theo học đại học tại UC Berkeley, Steven quyết định thu tiền mỗi khi có người nhờ anh chụp hình. Anh để logo của Steven Pham Photography trên các hình sản phẩm. Vì người sử dụng Facebook thường đăng các tấm hình của họ, hình do Steven chụp, cũng như cái tên Steven Pham Photography được loan đi khắp nơi.

Người giới thiệu người, Steven Pham Photography mỗi ngày một tất bật hơn. Những ngày cuối mùa học là những ngày bận rộn nhất của Steven, với các khách hàng cần chụp hình lễ tốt nghiệp, các buổi họp tổng kết của những hội đoàn sinh viên, và các bài thi mà Steven phải lo học để hoàn tất.

Steven dùng lợi nhuận thu được để đầu tư vào máy ảnh mới, vừa cho việc kinh doanh, vừa cho niềm đam mê nhiếp ảnh. Từ chiếc máy hình nhỏ ban đầu, Steven nay có nhiều máy, đèn và phụ tá theo mỗi dịp công tác. Về việc học, Steven vừa tốt nghiệp đại học, hiện làm việc tại LinkedIn. Anh dự định mở rộng phạm vi hoạt động tại San jose trong thời gian tới.

Anthony Vũ lấy ni cho bộ thiết kế mới. (Hình: OCC VSA cung cấp)

Fusion Fitters
-Fountain Valley

Anthony Vũ thành lập Fusion Fitters để quảng bá và bán lẻ các mặt hàng thời trang cao cấp cho phái nam, đặc biệt là thanh niên, vì sản phẩm có kiểu dáng lạ, sang trọng, mà giá cả thì phải chăng.

Trang Facebook của  Fusion Fitters được thành lập vào cuối năm 2011, gần khoảng thời gian mà Anthony đến theo học tại trường cao đẳng cộng đồng Orange Coast College (OCC).

Fusion Fitters chuyên về các áo khoác vừa cổ điển, vừa trẻ trung, để có thể mặc đi làm công sở rồi ngay sau đó đi dạo phố cùng bạn bè.Theo lời Anthony, việc buôn bán này vừa giúp cho công việc thiết kế thời trang của anh, vừa là nguồn tài chánh giúp anh theo đuổi việc học và phụ giúp cha mẹ.

Trang Facebook của Fusion Fitters đăng các kiểu quần áo mới nhập và các bộ do chính Anthony thiết kế. Kích cỡ, giá cả quần áo được mô tả chi tiết, dễ theo dõi. Xem trang mạng này, khách hàng như dạo lướt những trang tạp chí thời trang, nhưng khi thích và muốn mua bộ nào, chỉ cần gửi một tin nhắn ngắn gọn để được hướng dẫn cách trả tiền.

Với hình ảnh đẹp được cập nhật liên tục, trang Facebook của Fusion Fiiters hiện có gấn 900 khách hàng. Khác với nhiều nhà kinh doanh khác, Anthony không tạo website riêng, anh tập trung sử dụng Facebook.

iConic1983
-Huntington Beach

Tuy Trâm Nguyễn bắt đầu làm cho các công ty thời trang từ hồi học trung học. đam mê thực sự của cô là được tự tay làm trang sức. Khi mọi người liên tục khen ngợi những món trang sức cô thiết kế cho chính mình, cô quyết định tạo dựng thương hiệu iConic1983 để bắt đầu bán các sản phẩm này.

iConic1983 cung cấp các kiểu dáng dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn và cả trang sức cho thú cưng. Toàn bộ do chính Trâm Nguyễn “nhiều lúc thức từ đêm đến sáng” để hoàn thành cho các đơn đặt hàng.

Trâm Nguyễn, chủ nhân iConic1983 và kiểu trang sức vừa thiết kế. (Hình: iConic1983 cung cấp)

Mỗi ngày, Trâm Nguyễn đăng ít nhất một hình mới lên trang Facebook của iConic1983. Hình có thể là bộ trang sức mới làm chụp cùng những vật trang trí xung quanh, hay là những cách khác nhau kết hợp trang sức với trang phục hàng ngày. Bên cạnh hình là đường dẫn vào trang website riêng của iConic1983 để khách hàng có nhiều lựa chọn hơn, và để trả tiền trực tiếp. Trang website này “chiếm một phần trong quỹ tiết kiệm của mình”, cô chia sẻ. Trang Facebook thì hoàn toàn miễn phí.

“Cám ơn các kỹ thuật mới và các mạng xã hội” Trâm nói về những khách hàng mới tìm đến iConic1983 từ Luân Đôn, Canada, Nga…”Mình có thể chia sẻ niềm đam mê với mọi người trên con đường mới.”

Cũng như iConic 1983, Steven Pham Photography, hay Fusion Fiiters, hiện có nhiều dịch vụ được thấy trên Facebook. Khách hàng có thể theo dõi những loại dịch vụ được cung cấp, giá cả, chất lượng… Và nếu thích, khách chỉ cần gửi một tin nhắn và sẽ được hồi âm nhanh chóng.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT