Wednesday, April 24, 2024

Bác sĩ Nguyễn Tấn Hồng qua đời

Montreal, Canada (NV) – Bác Sĩ Nguyễn Tấn Hồng, nguyên Bộ Trưởng Thanh Niên Chính Phủ Nguyễn Cao Kỳ năm 1965 vừa qua đời tại Montreal-Canada ngày 12 Tháng Giêng năm 2018, hưởng thọ 96 tuổi.

Bác Sĩ Nguyễn Tấn Hồng tốt nghiệp Đại học Y Khoa Hà Nội thập niên 40 và cấp bậc cuối cùng là Đại Tá Quân Y, Y sỹ trưởng Binh Chủng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa trước khi làm Bộ Trưởng Thanh Niên và Bộ Trưởng Cựu Chiến Binh năm 1965. Từ năm 1966 tới 1975, Bác Sĩ Hồng là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Hướng đạo Việt Nam. Lúc làm bộ trưởng, Bác Sĩ Hồng đã tích cực can thiệp để Hướng Đạo Việt Nam có trụ sở trung ương đặt tại số 18 đường Bùi Chu – Sài Gòn. Bác Sĩ Hồng cũng là người bảo trợ Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam từ khi thành lập.

Tháng Tư năm 1975, Bác Sĩ Hồng cùng gia đình sang Canada định cư tại thành phố Montreal và là người Việt Nam đầu tiên lấy lại được bằng hành nghề tại quê hương thứ hai này. Bác Sĩ Hồng là một trong những người sáng lập Hội Phật Học Làng Cây Phong.

Theo một số huynh trưởng Hướng Đạo, Bác Sĩ Nguyễn Tấn Hồng có tài hùng biện và cuộc sống rất thanh đạm. Suốt hơn 40 năm sống và hành nghề tại Canada, Bác Sĩ Hồng không mua nhà, vẫn ở căn nhà thuê cho đến cuối đời.

Bác Sĩ Nguyễn Tấn Hồng ra đi là một mất mát lớn lao đối với Hướng Đạo Việt Nam, Hội Phật Học Làng Cây Phong và những người cùng hoài bão với Cụ muốn khôi phục đất nước và con người Việt Nam. (T.Đ)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT