Thursday, April 25, 2024

Báo chí Mỹ đưa tin về ‘Ó Đen’ Lý Tống qua đời

SAN DIEGO, California (NV) – Ông Lý Tống, qua đời vì xơ phổi ở San Diego hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Tư 2019, cái chết của ông được một số tờ báo lớn của Mỹ loan tin.

Ông Lý Tống tên thật là Lê Văn Tống, có biệt hiệu là “Ó Đen,” một trong những “chiến sĩ chống Cộng” nổi tiếng nhất hải ngoại, đã qua đời lúc 9 giờ 16 phút tối Thứ Sáu, 5 Tháng Tư, 2019, hưởng thọ 73 tuổi, tại bệnh viện Sharp Memorial Hospital, San Diego.

Vì là một nhân vật quan trọng đối với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại và là một người có tư tưởng chống Cộng mạnh mẽ, việc ông Lý Tống qua đời đã được các tờ báo như New York Times, Los Angeles Times và Mercury News (ở San Jose) loan tin.

Ký giả Anh Đỗ của báo Los Angeles Times kể về tiểu sử của ông và những việc làm khiến ông nổi tiếng. Một trong những việc này có vụ cướp máy bay Airbus A310 của hãng hàng không Vietnam Airlines vào năm 1992. Lúc đó, chiếc máy bay này từ Bangkok, Thái Lan, đang trên đường đến Sài Gòn. Sau đó, ông kêu phi công trưởng bay thấp để ông rải truyền đơn kêu gọi người dân Việt Nam “dựng lên một đất nước tự do, độc lập và thịnh vượng.”

Sau khi thả truyền đơn, ông nhảy dù xuống một đám ruộng và bị bắt chỉ hai tiếng sau đó. Ông bị phạt 20 năm tù, nhưng được ân xá vào năm 1998 vì quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trở lại bình thường.

Báo New York Times cũng kể lại các sự việc này và còn trích một số đoạn phỏng vấn ông Lý Tống cách đây nhiều năm.

Hồi năm 2006, ông nói với New York Times: “Tôi có trách nhiệm giải phóng đất nước mình. Tôi không thể nào vui được vì đất nước này đang chịu khổ, đang chịu nhiều cực hình.”

Luật Sư Trịnh Hội, một người hâm mộ ông Lý Tống, từng nói với tờ báo này: “Các việc làm của ông đậm chất người Việt Nam, vì họ chịu cố gắng, thất bại và chết cho lý tưởng của mình. Người Việt Nam chúng tôi coi thất bại là một điều đẹp và không hề ghét nó.”

Còn theo báo Mercury News, ông Lý Tống không chỉ là một người hoạt động chống Cộng mạnh mẽ, mà còn là một người đấu tranh cho cộng đồng người Việt Nam ở San Jose.

Ông từng tuyệt thực và biểu tình trước tòa thị chính San Jose hồi năm 2008 để đề nghị thành phố đặt tên cho một đoạn đường Story thành “Little Saigon” của Bắc California và thành công. Sau khi thương thảo với thành phố xong, ông nói giới truyền thông “Dân chủ đã được phục hồi ở San Jose.”

Sau cái chết của ông, Nghị Viên Lân Diệp của San Jose cho biết: “Ông từng có nhiều chuyến phiêu lưu và sống sót được những thứ mà người thường không chịu nổi. Ông là một nhân vật đại diện cho sự phẫn nộ của cộng đồng người Việt tị nạn dành cho chính quyền Cộng sản Việt Nam.”

Vì các hành động của mình, ông Lý Tống được nhiều người gọi là “Điệp viên James Bond gốc Việt.”

Báo Mercury News cho biết, gia đình sẽ cho thăm viếng ông Lý Tống cả ngày tại nhà quàn Peek Funeral Home ở Westminster vào ngày 20 Tháng Tư. Qua ngày 21 Tháng Tư, gia đình sẽ cho thăm viếng nửa ngày, sau đó ông sẽ được an táng tại nghĩa trang Westminster Memorial Park. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT