SANTA ANA, California (NV) – Trung Tâm Văn Hóa Chùa Bảo Quang, Santa Ana, vừa long trọng tổ chức Ðại Lễ Phật Ðản, Phật Lịch 2561, vào chiều Chủ Nhật, 14 Tháng Năm, với sự chứng minh của đông đảo chư tôn hàng giáo phẩm, quan khách và đồng hương Phật tử xa gần đến tham dự.
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Bảo Quang, là trưởng ban tổ chức.
Trước khi vào chánh lễ là một chương trình văn nghệ đặc sắc với sự đóng góp của nhiều ca nghệ sĩ tại Little Saigon, ban văn nghệ chùa Bảo Quang, và nhiều chùa khác.
Ca nhạc sĩ Thùy Linh và ông Phạm Công, Hội Xe Quân Ðội Việt Mỹ, cùng điều hợp chương trình.
Ban tổ chức đọc thư Trúc Lâm trong Trung Tâm Văn Hóa Chùa Bảo Quang nhân ngày Phật Ðản Sinh.
“Mỗi năm, đến ngày tưởng niệm đức Phật Ðản Sinh, hầu như ai cũng hiểu tín ngưỡng Phật Giáo đều lập lại thành ngữ bài học thuộc lòng, ‘Ðức Phật thị hiện vào đời khai vị chúng sinh, ngộ nhập Phật tri kiến.’ Tri kiến của Ðức Phật là tri kiến bậc thầy giác ngộ, thấy và biết như thần. Thông điệp ấy đã truyền đạt suốt chiều dài hơn 25 thế kỷ, đến nay, giá trị không bị xóa mòn theo năm tháng,” MC Thùy Linh đọc.
“Kinh Phật có câu, ‘Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.’ Từ sự việc ấy, Ðức Phật không thể thiếu vắng trên lộ trình giác ngộ. Hạnh nguyên của chư Phật và bồ tát lấy hạnh phúc của chúng sinh làm niềm vui cho chính mình. Chính vì thế, hàng đệ tử của Ðức Phật tổ chức ngày Ðản Sinh đức từ phụ là để bày tỏ lòng cung kính cúng dường hơn là tuyên bố vì Ðức Phật mà trưng bày những hình thức cúng dường…,” MC Thùy Linh đọc thêm.

Sau phần cúng dường trai tăng và buổi cơm chay thân mật do chùa khoản đãi đồng hương đến tham dự, chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài.
Tiếng kèn truy điệu hồn tử sĩ được trỗi lên, một phút lắng sâu để tưởng niệm các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Sau đó, hòa thượng viện chủ giới thiệu chư tôn giáo phẩm đến tham dự, gồm có Hòa Thượng Thích Chơn Thành, phó thượng thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove; Thượng Tọa Thích Tâm Thành, viện chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, Stanton; Thượng Tọa Thích Viên Huy, phó chủ tịch Tăng Ðoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, trụ trì chùa Ðiều Ngự, Westminster; và nhiều vị khác.
Quan khách đến tham dự gồm có Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn; ông bà cựu Chánh Án Nguyễn Trọng Nho; Giáo Sư Trần Văn Chi; Ban kiến trúc chùa Bảo Quang, gồm kỹ sư Trầm Kim Ngân, kiến trúc sư Lê Văn Giệp, kỹ sư Phạm Ngọc Lân, kỹ sư Nguyễn Minh Trì, nhà thầu Vincent Nguyễn, và nhiều quan khách khác.
“Thay vì đọc diễn văn khai mạc, tôi xin gởi lời chào mừng tốt đẹp nhất đến quý vị, xin chúc quý vị có một buổi chiều Chủ Nhật tươi đẹp và có ý nghĩa, bởi vì sự hiện diện của mọi người đã nói lên hết tất cả những gì mà tôi muốn nói. Xin quý vị hãy lắng sâu để chiêm ngưỡng Ðức Phật là bậc thầy giác ngộ. Ngài mượn dòng họ của Ðức Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Maya để giáng sinh. Và thông điệp ngài đến với tất cả mọi người, đó là một thông điệp bình đẳng, tức là xóa bỏ bốn giai cấp đương thời của xứ Ấn Ðộ mà không đổ máu. Ước gì tất cả những nhà lãnh đạo của thế giới hiện nay cũng được như vậy, có nghĩa là, vai trò lãnh đạo của họ không làm đau khổ cho dân tộc của họ và của thế giới,” Hòa Thượng Thích Quảng Thanh chia sẻ với mọi người.
Hòa Thượng Thích Chơn Thành ban đạo từ, tán thán công đức của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, cũng như các đệ tử của ông đã kiến tạo tổ đình rất nguy nga và thiết kể lễ đài Phật Ðản rất tráng lệ, và ông cũng tán thán chư tôn thiện đức tăng ni và hàng Phật tử đã về dự Ðại Lễ Phật Ðản tại chùa Bảo Quang.

“Mùa Xuân đã đến, lòng đất ấm dần, tâm của chúng sanh cũng tùy thuận thời tiết trở thành vui vẻ, ấm áp. Khắp năm châu, những người con Phật đang hoan hỷ nghinh đón đấng cha lành trong mùa Phật Ðản. Ðể tiếp nhận sự ấm áp của nắng Xuân, những búp sen bắt đầu nhô lên khỏi mặt nước, rồi nở những đóa hoa sen tinh khiết, hương nhẹ nhàng phảng phất vào không gian làm cho lòng của chúng sinh được an lạc. Người xưa tức cảnh thành lời: ‘Không gì mà đẹp bằng sen/Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng/Nhụy vàng bông trắng lá xanh/Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn…,” hòa thượng nói.
“Trong buổi lễ Phật Ðản hôm nay, chúng ta ôn lại bài học tâm lý để tu sửa những biến thái tâm lý trong mỗi con người, và cũng để cho tâm của chúng ta được thanh tịnh. Ðức Phật dạy: ‘Tâm bình, thiên địa bình, tâm loạn, thiên địa loạn.’ Chúng tôi nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho dân tộc Việt Nam chóng được giải thoát ách nạn cộng sản trong năm nay. Và cầu chúc cho tất cả chúng sanh chóng thành hợp quả,” hòa thượng nói thêm.
Kế tiếp là phần phát biểu của quan khách.
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trao bằng tưởng lục cho Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, và ban tổ chức trao bằng khen cho ban kiến trúc chùa Bảo Quang.Theo Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, ông bà cựu chánh án Nguyễn Trọng Nho có công rất nhiều trong việc xin thủ tục giấy phép để xây dựng chùa Bảo Quang.
Ban tổ chức cung thỉnh chư tôn đức tăng ni quang lâm lễ đài cử hành nghi thức Khánh Ðản.
Mọi người cùng thắp nến cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, đất nước Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải, tránh khỏi ách xâm lược của Trung Quốc.
Tiếp theo là Lễ Phóng Sanh và Lễ Tắm Phật.
Ðại Lễ Phật Ðản hoàn mãn.
















































































































































