California đang điều tra túi nhựa đi chợ có phải tái chế hay không

SACRAMENTO, California (NV) – Bộ Tư Pháp California đang điều tra để xác nhận túi nhựa hay túi nylon của các chợ hay siêu thị có thật sự làm từ vật liệu tái chế hay không.

Theo hãng thông tấn AP, California cấm túi nhựa chỉ sử dụng một lần vào năm 2014, và nhiều khách hàng đi chợ phải trả 10 cent để lấy những chiếc túi nhựa dày hơn trước, có biểu tượng chứng minh là từ vật liệu tái chế.

California cấm túi nhựa đi chợ sử dụng một lần. (Hình minh họa: Martin Bureau/AFP via Getty Images)

Ông Rob Bonta, bộ trưởng Tư Pháp California, đang điều tra để xác nhận những loại túi đó có phải thật sự làm từ vật liệu tái chế hay không.

Ông đề nghị sáu nhà sản xuất túi nhựa chứng minh điều đó và có những lời đe dọa về pháp lý như tạm thời cấm bán các túi nhựa hay phạt đến hàng triệu đô la.

Văn phòng của ông không nói được có bao nhiêu công ty trả lời vì đang điều tra, nhưng nhiều công ty trong ngành sản xuất nhựa không đồng ý với cuộc điều tra này.

Hiện nay, Hoa Kỳ chỉ có California và một số tiểu bang khác như New York, New Jersey và Oregon cấm bán túi nhựa sử dụng một lần.

Nhiều chuyên gia ước tính chỉ có 6% nhựa được tái chế ở Hoa Kỳ, 94% còn lại được đốt hay chỉ đổ ra các bãi rác.

Thông số từ Sở Tái Chế California cho thấy các bãi rác của tiểu bang có nhiều túi nhựa hơn trong năm 2021 so với năm 2018. Một lý do gây ra điều đó có thể là đại dịch COVID-19.

Người tiêu dùng thường vứt túi nhựa đi chợ vào thùng tái chế để trả lại cho các chợ hay những chỗ bán lẻ khác, nhưng nhiều người vứt đi thùng tái chế trong những ngày đầu của đại dịch vì sợ lây nhiễm.

Những cửa hàng bán lẻ phải thu lại túi nhựa rồi bán lại cho nhà sản xuất để tái chế thành túi nhựa mới. Tiêu chuẩn của California là túi nhựa phải có ít nhất 40% thành phần là vật liệu tái chế và phải sử dụng được ít nhất 125 lần.

Hiệp Hội Bán Lẻ California không muốn trả lời câu hỏi của AP vì mỗi cửa hàng bán lẻ có quy định riêng. Hiệp Hội Chợ California không trả lời câu hỏi của AP.

Các nhà sản xuất túi nhựa ở California có quyền tự chứng nhận túi của họ có thể tái chế, nhưng Bộ Trưởng Bonta cho biết điều đó đòi hỏi một quy trình toàn diện để thu lại túi cũ, tái chế rồi bán lại, và các nhà sản xuất không hề có quy trình đó.

Theo ông, bỏ túi nhựa vào các thùng rác tái chế ở nhà sẽ gây trở ngại cho việc tái chế các sản phẩm khác vì túi nhựa kẹt trong các thiết bị và làm nhân viên tái chế dễ bị thương hơn.

Sáu nhà sản xuất túi nhựa đang làm việc với Bộ Tư Pháp California là Novolex, Revolution, Inteplast, Advance Polybag, Metro Polybag và Papier-Mettler.

Ông Sean Whiteley , tổng giám đốc Revolution, cho biết công ty mình tái chế hơn 300 triệu pound nhựa mỗi năm trong mấy thập niên và rất tự tin vì luôn tuân theo quy định.

Một phát ngôn viên của Novolex cho biết công ty này luôn sẵn sàng tuân theo các quy định của tiểu bang và đã trả lời những câu hỏi của Bộ Tư Pháp California, nhưng không muốn nói rõ điều đó với AP.

Trong thông cáo, Novolex cho biết túi nhựa của họ được một phòng thí nghiệm tự do chứng nhận tái chế được và được đánh dấu để chứng minh điều đó.

Bốn công ty còn lại không trả lời câu hỏi qua email của AP. (TL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT