Thursday, April 25, 2024

Cảnh sát gốc Việt đoạt giải nhất cuộc thi bắn súng tại Pomona

Khoa Lại/Người Việt

POMONA, California (NV) – Cảnh sát viên Johnny Võ, phụ trách giao tiếp cộng đồng Việt Nam thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles County, vừa đoạt giải nhất thiện xạ súng ngắn với 283 điểm, trong hạng mục Distinguished Expert, do Hiệp Hội Cảnh Sát Gốc Á Châu tổ chức.

Cuộc thi diễn ra tại sân bắn của Sở Cảnh Sát Pomona, hôm Thứ Bảy, 28 Tháng Mười.

Theo ông Johnny Võ kể lại, có tất cả 34 thí sinh tham gia, và tất cả đều là nhân viên công lực Hoa Kỳ.

“Cuộc thi này mang tính chất thiện nguyện, nên tất cả tiền thu về được dùng để giúp học sinh nghèo đi học,” ông nói.

Mỗi thí sinh trả $40 để tham dự cuộc thi, và mỗi người chi khoảng $5 để mua vé sổ số trúng quà để gây quỹ cho các học sinh.

Nhằm chuẩn bị cho cuộc thi, ông Johnny Võ tập bắn 200 viên mỗi tuần một lần tại sân tập, và tập “bắn chay,” tức là không có đạn, tại nhà từ 10 đến 30 phút mỗi ngày.

Ông Johnny Võ tại cuộc thi. (Hình: Johnny Võ cung cấp)

Ông cho biết, ông quyết định học bắn súng vì muốn đóng góp cho cộng đồng.

“Tôi vượt biên lần thứ 34 mới sang được bên đây,” ông kể. “Sau khi qua một thời gian, thì sự kiện 9 Tháng Mười Một diễn ra. Từ đó, tôi quyết định trở thành nhân viên cảnh sát để cống hiến lại cho quốc gia và muốn đóng góp gì đó cho cộng đồng. Tôi trở thành cảnh sát từ năm 2004 và làm không công từ đó đến nay.”

Đến nay, ông đoạt giải bắn súng trên 50 lần, và cho biết giải thưởng lớn nhất đối với ông là mang danh dự về cho cộng đồng Việt Nam.

Vì trên 50 tuổi, ông Johnny Võ thường bị đau lưng, chân và khớp. Ngoài ra, ông cũng bị viễn thị từ năm 26 tuổi.

Dù gặp khó khăn với vấn đề sức khỏe, nhưng ông vẫn quyết tâm tập luyện cho cuộc thi.

Qua cơ hội này, ông cũng muốn nhắn nhủ rằng: “Đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy đứng lên mỗi khi vấp ngã. Như vậy, bạn mới thành công trong cuộc sống.”

Hiện tại, ông là huấn luyện viên súng cho những ai muốn thi đấu và cho những nhân viên công lực muốn lên cấp.

Ông còn là một nhân viên cơ khí tại Los Angeles Metro Link. (Khoa Lại)

Mời độc giả xem phóng sự “Tang lễ Rachel Nguyễn, cô gái mất tích ở Joshua Tree National Park”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT