Cảnh sát Santa Ana ‘xác nhận’ không hề hỗ trợ ICE trong các cuộc biểu tình

SANTA ANA, California (NV) – Santa Ana là thành phố ở Orange County có nhiều hoạt động của Cảnh Sát Di Trú (ICE), và cảnh sát trưởng của thành phố đang bác bỏ những lời tố cáo ICE bị tấn công trong các cuộc biểu tình.

Theo báo mạng Voice of OC hôm Thứ Tư, 18 Tháng Hai, các giới chức cảnh sát Santa Ana không nhận những cuộc điện thoại kêu gọi hỗ trợ từ Bộ Nội An (DHS) liên quan đến cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố trong Tháng Giêng. Các nhân viên ICE đụng độ với người biểu tình, và phải nổ súng bắn đạn nhựa, và trúng mắt một người biểu tình.

Biểu tình chống ICE ở Santa Ana vào Tháng Sáu, 2025. (Hình minh họa: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Điều đó hoàn toàn khác với sự việc xảy ra trong Tháng Sáu năm ngoái, khi cảnh sát Santa Ana bị chỉ trích vì hỗ trợ DHS trong những cuộc biểu tình chống ICE. Trong những cuộc biểu tình đó, nhân viên ICE bắn hơi cay và đạn nhựa vào đám đông phần lớn ôn hòa.

Chi tiết về việc Sở Cảnh Sát Santa Ana (SAPD) không hỗ trợ ICE được đưa ra trong Tháng Hai trong một cuộc thảo luận công khai về hợp đồng máy bay không người lái (drone) của cảnh sát. Lúc đó, một nghị viên tiết lộ sự việc xảy ra trong Tháng Giêng trong khi hỏi Cảnh Sát Trưởng Robert Rodriguez về việc sử dụng “drone” để bảo vệ người biểu tình.

Nghị viên đó là Luật Sư Thái Việt Phan.

Trong cuộc họp Hội Đồng Thành Phố hôm 3 Tháng Hai, nữ nghị viên gốc Việt duy nhất của thành phố hỏi cảnh sát trưởng là DHS có gọi SAPD để nhờ hỗ trợ trong biểu tình bao giờ chưa.

Bà còn cho biết DHS gọi SAPD tổng công bảy lần, và Cảnh Sát Trưởng Rodriguez xác nhận điều đó, đồng thời xác nhận DHS gọi để nói bị người biểu tình tấn công, nhưng SAPD không đưa người đến hỗ trợ.

Những câu hỏi đó làm Nghị Viên Thái Việt Phan ủng hộ hợp đồng “drone” của cảnh sát, cho rằng đó là cách sử dụng “drone” đúng để SAPD không phải huy động nhân lực và không bị các cơ quan khác lạm dụng cho mục đích riêng.

“Đó là cách mà chúng ta bảo vệ quyền biểu tình của cư dân Santa Ana. Đó là cách sử dụng ‘drone’ giúp cư dân biểu tình phản đối những điều bất hợp pháp mà ICE đang làm,” bà Thái Việt Phan nói.

DHS không trả lời câu hỏi qua email của Voice of OC về vấn đề này.

Phát ngôn viên Natalia Garcia của SAPD trả lời qua email, cho biết cơ quan công lực này trả lời điện thoại của DHS, cho họ nói chuyện với một cảnh sát viên, và sau đó DHS còn gọi thêm mấy lần để nhờ hỗ trợ.

Nhờ sử dụng “drone” để quan sát trên cao, bà Garcia cho biết cảnh sát Santa Ana lúc đó không cần hỗ trợ DHS. Các cảnh sát viên của Santa Ana chỉ có mặt để bảo vệ lính cứu hỏa sơ cứu cho người biểu tình.

Nghị Viên Ben Vasquez khen ngợi SAPD, gọi họ là một tấm gương trong việc thay đổi cách phản ứng đối với tình huống luôn thay đổi và biết tôn trọng cộng đồng.

Ông còn cho hay muốn đọc báo cáo và thảo luận trước công chúng về cuộc biểu tình xảy ra vào Tháng Sáu năm ngoái trong cuộc họp sẽ diễn ra trong 60 ngày. Ông cho rằng đó là cơ hội để cư dân và cảnh sát thảo luận.

Nghị Viên Vasquez từng khen ngợi SAPD biết cách xử lý trong biểu tình vì không đụng độ đám đông, nhưng cho rằng cách phản ứng vào Tháng Sáu là bất thường.

Santa Ana là một trong bốn thành phố trong vùng Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại.

Hồi năm 1975, ngay sau khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, đa số những người tị nạn Việt Nam đầu tiên định cư ở Orange County đều đến cư ngụ ở thành phố này.

Santa Ana cũng là nơi có nhiều chùa chiền và nhà thờ có cộng đồng Phật Giáo, Hòa Hảo, Tin Lành, và Công Giáo Việt Nam.

Nghị Viên Thái Việt Phan là dân cử gốc Việt đầu tiên trong lịch sử Santa Ana. (TL) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT