Friday, April 26, 2024

Cảnh sát Westminster gia tăng bảo vệ an ninh thành phố

Nguyễn Việt Linh/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sau nạn giựt bóp gây chết người thê thảm ở thành phố Garden Grove, thị trưởng Westminster và cấp chỉ huy cảnh sát cùng ngồi lại với nhau vào sáng Thứ Năm, 16 Tháng Năm, trong phòng hành quân sở cảnh sát, để đoan chắc mạng sống cư dân Westminster được bảo vệ.

Thị Trưởng Trí Tạ và Trung Úy Darin Upstill, một “commander” một sao chỉ huy tại Sở Cảnh Sát Westminster, muốn gởi thông điệp đến mọi người qua nhật báo Người Việt.

Trộm cướp, phá hoại tài sản người khác 

“Dù chỉ mới nghe tin một cư dân bị đập kiếng xe ở chợ Walmart vào trưa Thứ Tư, 15 Tháng Năm, tôi muốn biết vụ đó ra sao, có ai bị thương tích gì không? Hiện nay cảnh sát Westminster quan tâm ra sao, nhất là sau vụ cướp xảy ra tại thành phố kề ngay bên Westminster?” Thị Trưởng Trí Tạ mở đầu câu chuyện.

Trung Úy Upstill gọi điện thoại ngay cho thuộc cấp và được biết báo cáo vụ này hiện đang tiến hành vì mới xảy ra.

“Đây là một vụ trộm đập kiếng để lấy đồ trong xe và xảy ra lúc 1 giờ 30 trưa trong khu đậu xe chợ Walmart, góc đường Beach và đường Trask. Còn vụ cướp bên Garden Grove là thuộc trách nhiệm Sở Cảnh Sát Garden Grove,” ông nói.

Nhân vụ này, vị chỉ huy cảnh sát đặc biệt nhấn mạnh: “Nếu bị cướp, bất kể sẽ mất gì, hãy tuân theo yêu cầu để giữ lấy mạng sống, vì mạng sống quá đắt để trao đổi dù phải mất tiền hay nữ trang. Tiền không mua được sự sống!”

Phối hợp với các giới thẩm quyền địa phương 

Ông cho biết thêm rằng trong quá khứ, để tìm thủ phạm, cảnh sát Westminster vẫn phối hợp với các sở cảnh sát lân cận.

“Mọi người chắc vẫn nhớ cách đây ba năm, những vụ cướp giựt dây chuyền khu chợ ABC, khu Thương Xá Tam Đa… xảy ra trong dịp lễ Tết cuối năm đã bị chận đứng, nhờ các thông tin trao đổi giữa các sở cảnh sát, trong đó có cảnh sát Garden Grove,” trung úy cảnh sát Westminster nói.

Vị thị trưởng gốc Việt hỏi về sự hữu hiệu của các máy ảnh an ninh.

Ông Upstill cho biết: “Các máy ảnh này vô cùng hữu ích. Chúng tôi có thể lấy hình các nghi can rất rõ qua các video thu được và xác định danh tánh họ một cách mau chóng. Chẳng hạn như khu Phước Lộc Thọ, vụ cướp tiệm đồng hồ TicToc, vụ cướp dây chuyền khu Thương Xá Tam Đa.”

Trung Úy Darin Upstill nói về cẩm nang cho doanh nghiệp đối phó với nạn “homeless.” (Hình: Việt Linh/Người Việt)

Chương trình SWAT 

Ông nói tiếp đến chương trình OC SWAT của Orange County và các toán cảnh sát được trang bị đặc biệt như chương trình West Orange County SWAT từ các sở cảnh sát Fountain Valley, Seal Beach, Cypress, Los Alamitos…

Cảnh sát bảo vệ sự an toàn bình đẳng của con người 

Ông Upstill cũng nhắc đến trường hợp “Hùng Cửu Long” hai năm trước dọa xuất hiện trước Phước Lộc Thọ để thách thức cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản.

“Chúng tôi có bổn phận bảo vệ sự an toàn cho bất cứ ai, vì thế chúng tôi có mặt và bảo đảm cả hai phía sẽ không có sự xô xát. Bên biểu tình được biểu tình; bên thách thức cũng được bảo vệ quyền tự do ngôn luận theo Tu Chính Án Thứ Nhất của Hoa Kỳ. Sau cùng, hai bên găng quá, chúng tôi phải gọi xe taxi cho ông này ra phi trường theo lời yêu cầu,” ông kể.

“Tóm lại, trách nhiệm của chúng tôi là giữ gìn an ninh, trật tự công cộng. Sự an toàn bình đẳng của con người là ưu tiên hàng đầu,” vị cảnh sát khẳng định.

Thị Trưởng Trí Tạ nhắc đến nghị quyết mà Hội Đồng Thành Phố thông qua gần đây cũng nhằm mục đích tránh xáo trộn đời sống của người Việt tị nạn.

“Tuy nhiên, thành phố Westminster chống bất cứ người nào cố tình gây xáo trộn trật tự công cộng, nhất là đối với các viên chức thuộc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hay đảng viên Cộng Sản, họ phải trả giá cho hành động và âm mưu gây rối của họ, nếu không báo trước cho cảnh sát Westminster biết trước hai tuần lễ,” thị trưởng nhắc nhở.

Gia tăng kiểm soát giao thông 

Trung úy cảnh sát cho biết Sở Cảnh Sát Westminster gần đây được ngân khoản tài trợ chương trình kiểm tra người lái xe lơ đễnh, hoặc bị ảnh hưởng ma túy, rượu, gây tai nạn lưu thông. Mục đích là để giảm con số tử vong.

Ông cũng cho biết cảnh sát lái xe mô tô và xe đạp cũng góp phần đem lại an toàn cho người lái xe hàng ngày. Các trạm kiểm tra tài xế say rượu lái xe (DUI) cũng thường được tổ chức vào các cuối tuần trong các dịp lễ trong năm, như Lễ Phục Sinh, Ngày Độc Lập Hoa Kỳ, Lễ Tạ Ơn, Lễ Giáng Sinh…

“Mục đích tối hậu của chúng tôi là nhắc nhở, giáo dục, chứ không nhằm cho giấy phạt!” trung úy cảnh sát nói.

Ngôn ngữ bất đồng không là việc trở ngại 

Thị Trưởng Trí Tạ muốn biết cảnh sát có chương trình nào giúp gần gũi với cư dân, hoặc những ai có trở ngại về ngôn ngữ.

“Sự trở ngại về ngôn ngữ không là vấn đề, vì chúng tôi cố gắng bằng mọi phương tiện sẵn có để trả lời, có người thông dịch, ngay cả khi cần nói tiếng Việt. Trong trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm đến tính mạng, cư dân nhớ gọi 911,” ông kêu gọi.

Ông cũng giải thích thêm rằng: “Các cú điện thoại gọi cảnh sát đều được trả lời theo ưu tiên của sự việc. Mỗi khi được gọi đến, nhân viên chúng tôi được nhắc nhở là cố gắng giải thích. Nếu có thể, họ phải giải thích tường tận cho cư dân.”

Sở Cảnh Sát Westminster có bao nhiêu cảnh sát? 

“Chúng tôi hiện có khoảng 80 nhân viên cảnh sát. Ngân khoản thành phố cho là tối đa 90 người. Tuy nhiên, không phải chúng tôi không muốn mướn thêm người, nhưng trên thực tế, kiếm cảnh sát viên để mướn là một vấn đề khó khăn.

Trung Úy Upstill cho biết trách nhiệm của ông, ngoài việc quản lý nhân viên thuộc cấp và giữ gìn an ninh trật tự thành phố, ưu tiên hàng đầu là sự an toàn công cộng. Thêm vào đó ông còn phải tìm cách giải quyết vấn nạn về người vô gia cư.

“Hiện nay chúng tôi đã soạn thảo xong chỉ nam giúp cho các chủ doanh nghiệp các phương thức đối phó với tệ nạn về sự vãng lai của người vô gia cư tại các cơ sở thương mại. Hy vọng sau khi dịch ra tiếng Việt, các nhân viên cảnh sát sẽ đích thân trao tận tay các chủ doanh nghiệp,” ông nói.

“Hy vọng với sự giúp đỡ của truyền thông Việt Ngữ, giới làm thương mại có thể thấy tài liệu này đem lại sự hữu ích cho họ, giải quyết phần nào giải quyết vấn đề ‘homeless,’” ông nói thêm.

Gọi cảnh sát số điện thoại nào trong trường hợp không nguy hiểm đến tính mạng?

Trong trường hợp khẩn cấp nhưng không nguy hiểm đến tính mạng (Non emergency), Trung Úy Upstill nhắc nhở cư dân gọi số (714) 548-3212.

Trước khi ra về, Thị Trưởng Trí Tạ cho biết ông luôn quan tâm đến sự an toàn của cư dân, với những cố gắng của cảnh sát, Westminster sẽ ngày một tiến triển hơn, an toàn và sung túc hơn. (Nguyễn Việt Linh)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT