WESTMINSTER, California (NV) – Vào lúc 10 sáng Thứ Bảy, 22 Tháng Tư, Tổng Vụ Hoằng Pháp và Tổng Vụ Giáo Dục của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại sẽ tổ chức hội thảo “Sứ Mệnh Hoằng Pháp và Giáo Dục Của Tăng Đoàn Trong Thời Đại Mới” tại hội trường chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut Street, Westminster, CA 92683.
Buổi hội thảo sẽ có mặt của các tăng đoàn hải ngoại ở nhiều nơi trên thế giới về tham dự.
Theo các đạo hữu sinh hoạt thường xuyên tại chùa Điều Ngự, đây là một buổi hội thảo đặc biệt, không phải là buổi sinh hoạt thường lệ nhân dịp Phật Đản hàng năm.
Trước đó, tại hội nghị của tăng đoàn diễn ra hồi cuối năm ngoái tại chùa Điều Ngự, Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch hội đồng điều hành của tăng đoàn kiêm viện chủ chùa Điều Ngự, đề cập đến “thời đại mới” là xu thế toàn cầu hóa và những thay đổi nhanh chóng của thế giới. Vì vậy, tăng đoàn không thể tự đóng khung trong những tổ chức riêng lẻ, tiếp tục đào hố sâu ngăn cách qua những nghi kỵ, hiểu lầm, xuyên tạc, chỉ trích chống đối lẫn nhau.
Từ đó đến nay là thời gian đủ cho các tăng đoàn có mặt trong buổi hội nghị ấy suy ngẫm để có được những phương sách ứng phó với thời đại mới. Tuy nhiên, việc thống nhất hành động là điều quan yếu nên cuộc hội thảo lần này sẽ là dịp để cho đại diện các tăng đoàn khắp nơi trao đổi ý kiến để có được sự thống nhất hành động.
Hòa Thượng Thích Viên Lý từng phát biểu: “Chúng ta phải nỗ lực cải thiện hệ thống hành chánh, hiện đại hóa phương pháp Hoằng Pháp, đa dạng hóa công tác xã hội, khai dụng đúng mức kỹ nghệ tin học và phương tiện truyền thông đại chúng, nâng đỡ hỗ trợ giới trẻ, đặc biệt là tổ chức Gia Đình Phật Tử, đào tạo tăng tài, cập nhật hóa bộ môn nghi lễ, canh tân nền giáo dục, bảo lưu giá trị truyền thống văn hóa đặc thù, cải tổ mối quan hệ đối tác đa phương, củng cố đức tin và tài bồi kiến giải cho mọi giới Phật tử…”
Hòa thượng xác định: “Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại lấy giải thoát, giác ngộ làm cứu cánh, lấy từ bi trí tuệ làm phương tiện, chọn dân tộc nhân loại, chúng sanh và đạo pháp làm đối tượng phục vụ. Tăng đoàn không chủ trương thống lãnh và đồng hóa mà chủ trương phục vụ và dung hòa. Liên hợp, tương tác với các tổ chức Phật Giáo chân chính để cùng trường tồn và phát triển trên căn bản bình đẳng, vô ngã và lục hòa là tâm nguyện và bản thệ của tăng đoàn.”
Hòa thượng cũng khẳng định: “Đối với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, tăng đoàn chủ trương bất hợp tác dưới mọi hình thức, chống lại chính sách độc tài, phản dân chủ, vô nhân quyền và bất bao dung tôn giáo.”
Mọi chi tiết xin liên lạc (714) 890-9513, (626) 800-9081.














































































