Wednesday, April 24, 2024

Biến thể COVID-19 New York xuất hiện ở Nam California

SACRAMENTO, California (NV) – Hai biến thể COVID-19 được xác nhận đã có mặt ở Nam California, gồm biến thể đang lây lan ở New York, Thống Đốc Gavin Newsom loan báo hôm Thứ Tư, 3 Tháng Ba, theo nhật báo The Orange County Register.

Trong chuyến thăm đại học Cal State Long Beach trưa Thứ Tư, ông Newsom cho hay người nhiễm biến thể New York đầu tiên ở California là ở phía Nam tiểu bang, nhưng ông không nói rõ vùng nào.

Bà Estela Perales, 89 tuổi, ngồi chờ trong phòng theo dõi sau khi chích ngừa COVID-19 tại nhà thuốc tây CVS ở Los Angeles, California, hôm 1 Tháng Ba. (Hình minh họa: AP Photo/Marcio Jose Sanchez)

Thống Đốc Newsom xác nhận ca nhiễm biến thể New York trong lúc kêu gọi cư dân tiếp tục phòng ngừa COVID-19, cho dù số ca nhiễm, người vào bệnh viện và tử vong mới, đều đang giảm và chiến dịch chích ngừa đang gia tăng.

Ông khuyên mọi người tiếp tục đeo khẩu trang và tuân thủ tất cả biện pháp phòng ngừa khác.

“Ngay cả ai chích đủ hai liều vaccine rồi cũng phải đề phòng,” ông Newsom nói. “Con virus này đâu có nghỉ Xuân.”

Cũng trưa Thứ Tư, trong buổi họp báo khác, Bác Sĩ Barbara  Ferrer, giám đốc Cơ Quan Y Tế Los Angeles County, cho hay quận hạt này xác nhận một ca nhiễm biến thể Brazil tuần trước.

Các chuyên gia chưa hiểu biết nhiều về biến thể New York, nhưng họ nhận thấy biến thể Brazil lây lan rất mạnh.

Giới chức y tế, kể cả những người ở Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), đang lo ngại những biến thể COVID-19 sẽ kháng lại vaccine và xét nghiệm, và vì lây lan mạnh, sẽ cản trở nỗ lực chống đại dịch.

Tuy nhiên, hôm Thứ Tư, California có vài dấu hiệu khả quan.

Đến nay, tiểu bang chích ngừa COVID-19 khoảng 9.45 triệu liều, theo Thống Đốc Newsom.

Và vì các tiêu chuẩn theo dõi COVID-19 đều cải thiện, hơn một chục quận hạt có thể sẽ ra khỏi Bậc Tím ngay trong tuần tới, ông Newsom nói. Bậc Tím là bậc gắt gao nhất trong hệ thống kiểm tra COVID-19 của California.

Tiến lên Bậc Đỏ ít khắt khe hơn sẽ cho phép vài doanh nghiệp trong nhà như nhà hàng và phòng tập thể dục mở lại.

Ngoài ra, Thống Đốc Newsom còn cho hay người hâm mộ bóng chày có thể được đi xem thi đấu tại chỗ trong năm nay, sau khi phải vắng mặt suốt mùa bóng 2020 vì COVID-19.

Ông Newsom nói ông đang “đàm phán gần xong” với Major League Baseball để cho phép khán giả đến xem thi đấu. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT