Thursday, April 25, 2024

Các dân biểu của Orange County kể lại vụ bạo loạn ở Quốc Hội

ORANGE COUNTY, California (NV) – Sau một ngày căng thẳng, một số dân biểu liên bang của Orange County kể lại cảnh bạo loạn trong tòa nhà Quốc Hội ở Washington, DC hôm Thứ Tư, 6 Tháng Giêng.

Theo đài CBS, Dân Biểu Lou Correa (Dân Chủ-Santa Ana) kể ông đang trong phòng họp của Hạ Viện thì đám đông tìm cách tràn vào tòa nhà Quốc Hội.

Dân Biểu Lou Correa. (Hình: Doug Mills-Pool/Getty Images)

Sáng hôm đó, ông đưa gia đình ra phi trường ở Baltimore, sau đó đi đến xe lửa đến Washington, DC.

“Trên xe lửa lúc đó có khoảng 60 đến 70 người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump. Họ tôn trọng những người trên xe và rất im lặng, chỉ muốn đến ủng hộ tổng thống,” ông kể.

Tuy nhiên, sau khi họ xuống xe thì những người đó hoàn toàn khác với lúc trên xe lửa, theo ông Correa.

Dân Biểu Correa nói lúc ông đang ở trong phòng họp thì một cảnh “như phim” diễn ra, ông nghe thấy tiếng nhiều người đập cửa, rồi thành viên của cả hai đảng phải hợp tác để giúp những người lớn tuổi và phụ nữ đến được nơi an toàn.

Sau đó, ông kể nhân viên công lực kêu gọi các thành viên Quốc Hội tìm chỗ trốn và đừng nhìn lên nếu ngửi thấy mùi hơi cay.

“Họ nói chúng tôi chạy ra ngoài để quăng hơi cay, và kêu chúng tôi lấy mặt nạ chống hơi cay ở dưới ghế. Tôi hoàn toàn không biết có mặt nạ đó ở dưới ghế,” ông kể.

Dân biểu này kể tiếp ông thấy nhân viên công lực dùng bàn ghế để chặn cửa và rút súng ra để đề phòng.

Dân Biểu Mike Levin (Dân Chủ-Dana Point) kể rằng, ông nghĩ hôm Thứ Tư chỉ có tranh luận căng thẳng và biểu tình, hoàn toàn không hề nghĩ sẽ có bạo loạn xảy ra.

Lúc xảy ra bạo loạn ông ghi trên Twitter: “Tôi đang trốn ở yên một chỗ vì có nhiều vật thể khả nghi xuất hiện và người ủng hộ ông Trump tràn vào tòa nhà Quốc Hội, nhưng tôi không gặp nguy hiểm.”

Cảnh sát Quốc Hội chĩa súng vào người biểu tình đang cố gắng tràn vào Hạ Viện. (Hình: Drew Angerer/Getty Images)

Phát ngôn viên của Dân Biểu Katie Porter (Dân Chủ-Irvine) thông báo dân biểu không gặp nguy hiểm.

Tân Dân Biểu Michelle Steel (Cộng Hòa-Seal Beach) phải cách ly vì bị nhiễm COVID-19 hôm 6 Tháng Giêng, nhưng ghi trên Twitter, cho rằng bạo lực không bao giờ đúng, và người Mỹ được quyền đưa ra tiếng nói của họ để ủng hộ nền dân chủ.

Bà Steel còn nói sẽ cầu nguyện cho các cảnh sát viên và cám ơn họ đã giữ an toàn cho các thành viên Quốc Hội. (TL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT