Friday, April 19, 2024

California ngăn chặn người giàu ‘giành’ chích ngừa COVID-19

SACRAMENTO, California (NV) – Chính quyền California dành 40% thuốc chích ngừa COVID-19 cho cộng đồng nghèo khó, bị nhiều hạn chế về dịch vụ y tế, nhưng gặp khó khăn trong việc ngăn chặn người giàu “giành” chích trước, theo nhật báo The Los Angeles Times hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Ba.

Cộng đồng giàu có hơn “thông đồng” trong việc tái sử dụng mã truy cập của hệ thống lấy hẹn chích ngừa của California, có tên là “My Turn,” để lấy hẹn chích thuốc ngừa dành riêng cho các vùng lân cận có thu nhập thấp hơn.

(Hình minh họa: Andrea Price/EdSource.org)

Lợi dụng “lỗ hổng” của hệ thống, một số tổ chức phi lợi nhuận, nhóm tín ngưỡng, và nghiệp đoàn lao động cung cấp mã truy cập “My Turn” cho các thành viên của họ để lấy hẹn chích thuốc ở Oakland và Los Angeles.

Những mã này cũng bắt đầu được lan truyền qua email và tin nhắn trong nhóm giữa những người giàu có, đa số chưa đủ điều kiện chích, bao gồm một số người làm việc tại nhà hoặc chưa đến 65 tuổi.

Sự việc gây nên làn sóng tranh luận và phẫn nộ đối với cộng đồng.

Thống Đốc Gavin Newsom thừa nhận “lỗ hổng” của “My Turn” và hứa sẽ sửa đổi hệ thống.

Ông Newsom cũng đưa ra giải pháp là sử dụng mã dùng một lần để bảo mật các cuộc hẹn, thay vì dùng mã truy cập nhóm.

Bác Sĩ Mark Ghaly, bộ trưởng Bộ Y Tế, cho biết sẽ bảo đảm chỉ cho người dân trong cộng đồng ưu tiên nhận mã truy cập riêng để lấy hẹn chích.

“Không chỉ qua ‘My Turn’ mà người dân còn có thể lấy hẹn qua điện thoại và một số cách khác vì không phải ai cũng có thời gian và điều kiện ghi danh qua Internet,” ông Ghaly cho biết.

Bác Sĩ Ghaly cho biết thêm là tiểu bang đã sử dụng 17% số thuốc chích ngừa cho khu vực có thu nhập thấp nhất tiểu bang.

Ngược lại, 34% tổng số liều thuốc đã được sử dụng cho người sống ở những vùng giàu có nhất California.

Điều này cho thấy người giàu có đã được chích ngừa nhiều gấp đôi người sống ở những vùng nghèo nhất. (T.Nhiên) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT