Monday, May 20, 2024

Hầu hết cư dân California ‘vẫn ngại’ đi nhà hàng, gym, đi làm lại

LOS ANGELES, California (NV) – Giữa lúc vài doanh nghiệp không thiết yếu ở California đã mở lại và nhà hàng cũng sắp được phép hoạt động lại, phần lớn cư dân tiểu bang này “vẫn ngại” đi ăn ngoài, nhật báo Orange County Register dẫn kết quả khảo sát mới cho biết vào Thứ Ba, 12 Tháng Năm.

Trong cuộc khảo sát được Emerson College và công ty Nexstar Media phối hợp thực hiện từ ngày 8 đến ngày 10 Tháng Năm, chỉ có 35% người trả lời cho biết họ không ngại đi ăn nhà hàng nhưng “phải có biện pháp giữ khoảng cách,” và chỉ có 25% nói không ngại đi phòng tập thể dục (gym).

Tuy nhiên, những nơi ngoài trời vẫn được nhiều người chọn để bớt ở nhà vào lúc này: 55% nói họ không ngại ra bãi biển hay công viên.

Mặc dù vẫn miễn cưỡng trở lại với cuộc sống bình thường, hầu hết người tham gia cuộc khảo sát đổ lỗi cho cách chống dịch của chính phủ liên bang, chứ không phải Thống Đốc Gavin Newsom. Ông Newsom được 65% người ủng hộ, trong khi 61% mong muốn chính phủ liên bang hỗ trợ người dân nhiều hơn.

Thống Đốc Newsom, thuộc đảng Dân Chủ, được cư dân ủng hộ nhiều hơn so với ông Greg Abbott, thống đốc thuộc đảng Cộng Hòa của Texas, chỉ được 54% cư dân Texas ủng hộ.

Tuy nhiên, ông Newsom thua ông Mike DeWine, thống đốc thuộc đảng Cộng Hòa của Ohio. Ông này được 71% cư dân Ohio ủng hộ.

Hôm Thứ Hai, ông DeWine loan báo “90% nền kinh tế Ohio sẽ mở lại” vào cuối tuần này. Còn ở California, Thống Đốc Newsom nới lỏng hạn chế với vài doanh nghiệp không thiết yếu nhưng phần lớn doanh nghiệp nói chung vẫn đóng cửa, trong đó có nhà hàng phục vụ tại chỗ và phòng tập thể dục.

Tính đến Thứ Hai, California có gần 70,000 ca COVID-19, tỷ lệ nhiễm bệnh khoảng 176 người trên 100,000 dân, còn ở Ohio là 212 và Texas là 141.

Emerson College và Nexstar Media hỏi ý kiến khoảng 800 cư dân ở mỗi tiểu bang trong số ba tiểu bang này, với sai biệt 3.4%. Nhìn chung, cư dân California vẫn do dự mở cửa lại hơn cư dân Ohio và Texas.

Phần lớn dân Ohio, 51%, sẵn sàng đi ăn ngoài trở lại, và gần phân nửa, 43%, không ngại đi phòng tập thể dục. Hai con số này ở Texas lần lược là 40% và 32%.

Về việc đi làm lại, hầu hết cư dân California cho hay đang chờ tiểu bang có thêm biện pháp phòng ngừa mới “dám” đi làm lại. Chỉ có vài người, 27%, nói sẵn sàng đi làm lại trong “bất kỳ hoàn cảnh nào.”

Một phần năm số người tham gia khảo sát ở California muốn bắt buộc đeo khẩu trang khi đi làm lại. Một phần mười cho rằng phải đủ xét nghiệm rộng rãi trước, còn một phần sáu thì vẫn sợ, chưa muốn đi làm.

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cư dân California về mặt kinh tế nhiều hơn sức khỏe. Một phần ba cư dân cho biết trong gia đình có người mất việc vì COVID-19, còn 16% nói có người quen nhiễm bệnh. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT