Friday, March 29, 2024

Irvine chi $17.7 triệu giúp cư dân trả tiền thuê nhà trong dịch COVID-19

IRVINE, California (NV) – Thành phố Irvine sẽ dùng $17.7 triệu tiền tài trợ của tiểu bang và liên bang để giúp cư dân trả triền thuê nhà trong dịch COVID-19, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Ba.

Chương trình giúp trả tiền thuê nhà khẩn cấp này sẽ hỗ trợ cư dân nào nợ tiền nhà từ Tháng Tư, 2020, đến Tháng Ba, 2021.

Irvine sẽ lựa chọn người nhận được tiền hỗ trợ thông qua bốc thăm vào ngày 22 Tháng Ba. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Theo chương trình, thành phố sẽ trả 25% tiền thuê nhà mà người đi thuê còn nợ, hoặc nếu chủ nhà tham gia chương trình và xóa 20% số nợ, thành phố sẽ trả 80% còn lại.

“Tôi vẫn còn nghe cư dân trong cộng đồng của chúng ta nói về những khó khăn của họ hiện nay do thất nghiệp và thiếu thốn tiền bạc,” Thị Trưởng Farrah Khan cho hay trong thông cáo báo chí. “Chúng ta nhất thiết phải giữ chỗ ở cho cư dân. Chương trình giúp trả tiền thuê nhà sẽ cho phép chúng ta đạt mục tiêu đó bằng cách hỗ trợ những người bị thiệt hại nặng nề trong đại dịch.”

Cư dân Irvine có thể nộp đơn bất kỳ lúc nào từ Thứ Hai, 8 Tháng Ba, đến Thứ Sáu, 19 Tháng Ba. Thành phố sẽ lựa chọn người nhận được tiền hỗ trợ thông qua bốc thăm vào ngày 22 Tháng Ba. Tổ chức bất vụ lợi Orange County United Way sẽ phụ trách chương trình bốc thăm.

Để hội đủ điều kiện, người thuê nhà phải đáp ứng tiêu chuẩn lợi tức, có hợp đồng thuê nhà hiện tại hoặc bằng chứng trả tiền nhà trước đây, và chứng minh gặp khó khăn tài chính do đại dịch.

Chương trình này chỉ dành cho cá nhân đi thuê nhà, chứ không dành cho doanh nghiệp.

Muốn biết thêm chi tiết, cư dân có thể vào trang web www.cityofirvine.org/erap. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT