Tuesday, April 23, 2024

Nam California nguy cơ tốn $142 tỷ tiền xây lại nhà do cháy rừng

IRVINE, California (NV) – Hai đám cháy rừng lớn đang hoành hành ở Nam California là lời nhắc nhở vùng này có nguy cơ tốn $142 tỷ tiền xây lại nhà do cháy rừng, nhật báo The Orange County Register dẫn bản báo cáo mới cho hay hôm Thứ Ba, 27 Tháng Mười.

Bản báo cáo rủi ro cháy rừng hằng năm của công ty phân tích địa ốc CoreLogic, trụ sở ở Irvine, cho thấy rõ mức độ thiệt hại ở bốn quận hạt mà Southern California News Group đưa tin.

Lính cứu hỏa cố gắng bảo vệ một căn nhà khỏi bị thiệt hại do cháy rừng ở Chino Hills, California, hôm Thứ Ba, 27 Tháng Mười. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)

Theo bản báo, tổng cộng 282,000 căn nhà và khu nhà ở bốn quận hạt này có nguy cơ cao bị thiệt hại do cháy rừng. Trong tuần này, đám cháy Silverado và Blue Ridge khiến hàng chục ngàn cư dân hai quận hạt Orange và Riverside di tản, chắc chắn làm nhiều chủ nhà lo ngại cho nhà cửa của họ.

Ở hai quận hạt Los Angeles và Orange, 154,000 căn nhà một gia đình sinh sống trị giá tổng cộng $90.3 tỷ có nguy cơ cháy cao. Cả hai con số này đều đứng đầu trong số các khu vực đô thị của Mỹ.

Vùng Los Angeles-Orange còn có 1,028 khu nhà nhiều gia đình sinh sống trị giá tổng cộng $770 có nguy cơ cháy cao – đứng thứ nhì cả nước.

Hai quận hạt Riverside và San Bernardino có 127,000 căn nhà một gia đình sinh sống trị giá tổng cộng $50.6 tỷ có có nguy cơ cháy cao. Cả hai con số đều xếp thứ nhì cả nước.

Vùng Inland Empire L.A.-O.C. còn có 946 khu nhà nhiều gia đình sinh sống trị giá tổng cộng $540 triệu có nguy cơ cháy cao – đứng thứ ba cả nước.

Theo CoreLogic, ở 15 tiểu bang thường xảy ra cháy rừng, có 1.9 triệu căn nhà một gia đình sinh sống trị giá tổng cộng $638 tỷ và 14,500 khu nhà nhiều gia đình sinh sống trị giá tổng cộng $6 tỷ có nguy cơ cháy cao. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT