Những thông tin quan trọng khi Học Khu Garden Grove mở cửa lại

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Học Khu Garden Grove công bố sẽ mở cửa trường học lại vào ngày 28 Tháng Mười, và tổ chức một cuộc họp trực tuyến để thông báo cho phụ huynh và học sinh những thông tin quan trọng.

Học Khu Garden Grove dùng tấm kính che từng bàn học lại và yêu cầu học sinh đeo khẩu trang. (Hình: Chụp từ màn hình zoom)

Vào ngày 28 Tháng Mười, những trường học trong “Bậc 1” của Học Khu Garden Grove sẽ đón học sinh trở lại. Các trường này được mở cửa vì dựa theo các tiêu chuẩn như tỉ lệ nhiễm COVID-19 thấp, nhiều phụ huynh và học sinh muốn mở cửa trường học lại, cơ sở hạ tầng của trường sẵn sàng đón học sinh, có giờ học qua mạng hay tại trường rõ ràng và đầy đủ nhân viên.

Những trường trong “Bậc 1” gồm có:

1-Tiểu học: Barker, Bryant, Eisenhower, Enders, Garden Park, Marshall, Monroe, Patton và Sunnyside.

2-Trung học đệ nhất cấp: Bell và Walton.

3-Trung học đệ nhị cấp: Hare High School.

4-Các trung tâm giáo dục: Mark Twain Special Education Center và Jordan Adult Transition Program.

Trước đó, tại cuộc họp hôm Thứ Năm, 15 Tháng Mười, Học Khu Garden Grove công bố nhiều thông tin quan trọng liên quan đến cách phòng chống COVID-19 khi đón học sinh trở lại trường học.

Kiểm tra sức khỏe trước khi đến trường

Học Khu Garden Grove cho biết trước khi đưa học sinh đến trường hay đưa ra xe buýt, phụ huynh nên đo thân nhiệt cho các em. Sau khi đo thân nhiệt, phụ huynh nên điền đơn báo cáo sức khỏe trên “app” ParentSquare.

Không chỉ học sinh, mà cả nhân viên của học khu cũng phải đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến làm việc, và cũng phải báo cáo qua ParentSquare.

Những ai có thân nhiệt cao hơn 100.4 độ F bắt buộc phải ở nhà.

Những người có các triệu chứng nhiễm COVID-19 như lạnh người, ho khan, khó thở, viêm họng, và mất vị giác hay khứu giác cũng phải ở nhà.

Khi ra xe buýt, tài xế sẽ đo thân nhiệt cho học sinh một lần nữa trước khi cho các em lên xe.

Khi lên xe, các học sinh đi thẳng ra phía sau xe, và ngồi theo thứ tự từ phía sau ra phía trước, mỗi chỗ ngồi chỉ được cho một học sinh ngồi vào.

Học sinh và tài xế phải đeo khẩu trang khi ngồi trên xe buýt. Học Khu Garden Grove sẽ cung cấp khẩu trang cho những học sinh không có.

Những bề mặt thường được chạm vào như tay nắm cửa, ghế hay chỗ gác tay và nhiều chỗ khác sẽ được lau chùi thường xuyên. Nhân viên của học khu sẽ ghi chú lại để bảo đảm trách nhiệm đối với cộng đồng. Mỗi đêm, Học Khu Garden Grove sẽ xịt thuốc khử trùng cho xe buýt.

Nếu nghi ngờ hoặc biết chắc có người nhiễm COVID-19 ngồi trên xe, chiếc xe buýt đó sẽ bị ngưng hoạt động 24 giờ để khử trùng.

Nếu phát hiện học sinh có thân nhiệt cao hay bị cảm cúm trước khi lên xe buýt, Học Khu Garden Grove sẽ cho xe chở các em về nhà.

Tiểu học Enders trong “Bậc 1” của Học Khu Garden Grove. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Vệ sinh và đề phòng COVID-19 tại trường học

Khi đến trường, học sinh, giáo viên và nhân viên của nhà trường đều bắt buộc đeo khẩu trang, chỉ trừ những người có bệnh không thể đeo hay tự tháo khẩu trang được.

Nhân viên văn phòng phải đeo khẩu trang liên tục, chỉ trừ khi ngồi tại bàn làm việc và phải ngồi cách người khác 6 foot.

Học Khu Garden Grove sẽ phát hai khẩu trang vải cho mọi học sinh và nhân viên. Mỗi bàn học sẽ cách nhau 6 foot và có tấm kính che lại.

Các lớp học sẽ có bồn rửa tay, và nhà trường sẽ đặt nhiều trạm rửa tay bên ngoài, từ năm đến 25 trạm, tùy theo kích cỡ của trường.

Các trường của Học Khu Garden Grove sẽ được đặt nhiều máy xịt thuốc khử trùng tay, trong mọi phòng học và những khu ngoài trời có nhiều người qua lại.

Máy khử trùng có hệ thống cảm ứng, giúp học sinh không cần phải chạm tay vào, giảm nguy cơ nhiễm COVID-19.

Học Khu Garden Grove sẽ lau chùi trường học rất kỹ khi mở cửa lại, nhất là các lớp học và những bề mặt hay được chạm vào.

Các lớp học, văn phòng và nhà vệ sinh sẽ được lau dọn mỗi ngày, và thậm chí trong từng giờ học để khử trùng tối đa. Những bề mặt hay được chạm như bàn ghế, cửa, công tắc đèn và vòi nước cũng sẽ được lau chùi thường xuyên.

Học khu sẽ dùng bình xịt thuốc khử trùng bằng áp suất để khử trùng tốt hơn. Các sản phẩm dùng để lau chùi và thuốc khử trùng đều được Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Mỹ (EPA) kiểm duyệt.

Làm gì khi có người nhiễm COVID-19 trong trường?

Các trường của Học Khu Garden Grove sẽ có một phòng cách ly người có triệu chứng nhiễm COVID-19, hay còn gọi là phòng CARE.

Những học sinh có triệu chứng nhiễm COVID-19 sẽ được đưa vào phòng CARE. Phòng này sẽ có lối ra vào riêng, không thông vào những nơi thường có người qua lại.

Phòng CARE sẽ có hệ thống thông khí theo tiêu chuẩn của Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh Mỹ (CDC) và dùng hệ thống lọc khí theo tiểu chuẩn HEPA.

Học Khu Garden Grove sẽ cho xe đưa học sinh có triệu chứng nhiễm COVID-19 về nhà sau khi báo tin cho phụ huynh.

Nếu học sinh hay nhân viên xét nghiệm dương tính hay đang đợi kết quả xét nghiệm, họ phải ở nhà và tự cách ly.

Trung học đệ nhất cấp Bell trong “Bậc 1” của Học Khu Garden Grove. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Họ phải cách ly cho đến hết bị sốt được 24 tiếng, những triệu chứng bớt nghiêm trọng, và đến khi không còn triệu chứng khoảng 10 ngày.

Những người tiếp xúc gần với người dương tính COVID-19 phải cách ly 14 ngày và theo dõi triệu chứng. Nếu triệu chứng trở nên nghiêm trọng, họ phải làm theo hướng dẫn của CDC.

Những người tiếp xúc với những người từng gần người xét nghiệm dương tính COVID-19 có thể đến trường, trừ khi có triệu chứng xuất hiện.

Sau mỗi ngày, phụ huynh phải điền đơn báo cáo về sức khỏe của học sinh trên “app” ParentSquare.

Các trường “Bậc 1” của Học Khu Garden Grove sẽ mở cửa vào ngày 28 Tháng Mười. Các trường “Bậc 2” sẽ mở cửa vào ngày 12 Tháng Mười Một, và học khu sẽ công bố danh sách trong những ngày sắp tới. (Thiện Lê) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT