Thursday, April 25, 2024

Phòng tranh cử Kimberly Hồ bị điều tra vì nghi lập phòng phiếu ‘giả’

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Một số người có mặt trước văn phòng tranh cử của Dược Sĩ Kimberly Hồ, phó thị trưởng Westminster, hôm Thứ Ba, 3 Tháng Mười Một, sau khi nơi này bị Biện Lý Cuộc Orange County (OCDA) và Cơ Quan Bầu Cử Orange County (ROV) điều tra vì có người tố cáo tại đây có phòng phiếu “giả” và xé phiếu bầu của cử tri.

Cảnh nhiều người tụ tập trước văn phòng tranh cử của Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Khoảng 3 giờ 40 phút chiều, khoảng mười mấy người đứng trước văn phòng của Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, cũng là văn phòng công ty dược phẩm của bà, có tên Apogée International by Dr. Kimberly, gần ngã tư đường Beach với đường Bolsa. Họ cho biết nơi này có treo bảng phòng phiếu trước đó khoảng một tiếng, sau đó tháo ra.

Bà Andrea Bird-Steiner, nhân viên của tổ chức Election Protection, cho biết: “Nhóm biểu tình có mặt ở đây khoảng một tiếng trước. Họ thấy nơi này có bảng ghi ‘PHÒNG PHIẾU, Hãy cùng nhau đi bầu’ phía dưới tấm bảng tranh cử của Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, nhưng sau đó tấm bảng được tháo ra.” Ngoài ra, trên cột điện ngay lối vào văn phòng tranh cử, có một tấm bảng vẽ tay chữ “Vote here.”

Nhóm biểu tình cho biết văn phòng tranh cử gọi cảnh sát đến, nhưng nhân viên công lực cho phép người biểu tình tiếp tục đứng tại nơi này vì đây là chỗ công cộng.

Cũng theo nhóm biểu tình, họ chứng kiến được cảnh một số người tại văn phòng này xé phiếu bầu của người khác, sau đó mang ra phía sau để vứt đi.

Trong một video đăng trên Twitter, hai người trong nhóm biểu tình đến gần hai người mặc áo ủng hộ bà Michelle Steel, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County và đang tranh cử chức dân biểu liên bang, Địa Hạt 48.

Tấm bảng có hàng chữ “PHÒNG PHIẾU, Hãy cùng nhau đi bầu” bên dưới bảng tranh cử của Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ. (Hình: Instagram)

Một video trên Instagram cho thấy có nhân viên công lực, cảnh sát, và xe cảnh sát tại trước văn phòng tranh cử của bà Kimberly Hồ.

Người quay phim hỏi trong hộp của hai người kia là gì, và họ trả lời “đó là rác.” Tuy nhiên, người quay phim thu hình được trong hộp đó có một tờ giấy như phiếu bầu bị xé.

Luật Sư Trần Thái Văn, đại diện bà Kimberly Hồ, bác bỏ các tố cáo nói trên.

Ông nói: “Những người này đến đây để phá rối các cử tri, các nhân viên trong một ngày rất bận rộn như vậy. Những lời tố, lời khai của họ có hậu quả rất tuyệt vọng cho các ứng cử viên đối thủ, và gây ra tình trạng các cử tri không muốn hay ngại đi bầu.”

“Tất cả những lời tố đó là hoàn toàn không đúng sự thật, và văn phòng tranh cử của Kimberly Hồ hoàn toàn phủ nhận những lời tố vô căn cứ và vô trách nhiệm,” ông nói.

Phiếu bầu bị xé rách bỏ trong thùng. (Hình: Twitter)

ROV cho biết trên mạng xã hội họ đang làm việc với OCDA để điều tra sự việc này.

Ông Tod Spitzer, chánh biện lý Orange County, nói với nhật báo The Orange County Register rằng hai ứng cử viên của đảng Cộng Hòa giúp cử tri điền phiếu bầu, và các luật sư chưa biết được có vi phạm gì hay không.

“Chúng tôi đã lấy được thông tin, nhưng chưa biết được có vi phạm gì hay không. Chúng tôi đã lấy tên của những người có mặt tại đây,” ông Spitzer cho biết.

Ông còn nói thêm: “Cử tri cầm phiếu trắng đến đây, và điền phiếu tại đây. Sau đó, văn phòng tranh cử này cho nhân viên giúp họ.”

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, ông Neal Kelley, giám đốc ROV, nói: “Chúng tôi có biết chuyện này, và OCDA đang điều tra. Ngoài ra, tôi không biết gì hơn.” 

Luật Sư Trần Thái Văn bác bỏ các tố cáo. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại đến văn phòng bà Michelle Steel để lại lời nhắn, nhưng chưa có ai trả lời.

Luật California cho phép ban vận động và người khác gom phiếu cử tri với điều kiện họ phải chuyển đến ROV trong vòng 72 giờ, theo báo mạng Voice of OC.

Văn phòng Apogée International by Dr. Kimberly không nằm trong danh sách các trung tâm bỏ phiếu chính thức của ROV, vẫn theo Voice of OC. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT