Tuesday, April 30, 2024

Tiểu bang ra lệnh ở nhà khắp Nam California từ tối 6 Tháng Mười Hai

SACRAMENTO, California (NV) – Tiểu bang ra lệnh ở nhà khắp Nam California, trong đó có Orange County, từ tối Chủ Nhật, 6 Tháng Mười Hai, giữa lúc số giường còn trống trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện (ICU) tiếp tục giảm và số ca COVID-19 tăng mạnh, theo nhật báo The Los Angeles Times.

Lệnh ở nhà sẽ có hiệu lực từ lúc 11 giờ 59 phút tối Chủ Nhật, tiểu bang xác nhận. Lệnh sẽ kéo dài ít nhất ba tuần, tức đến ngày 28 Tháng Mười Hai.

Nhiều doanh nghiệp không thiết yếu sẽ không được phép mở cửa do lệnh ở nhà. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Tiểu bang áp đặt lệnh ở nhà cho vùng nào có số giường ICU còn trống xuống dưới 15%.

Tính đến Thứ Bảy, số giường ICU còn trống ở Nam California là 12.5%, theo dữ liệu của tiểu bang.

Theo thông báo của tiểu bang, quận hạt ở Nam California chịu lệnh ở nhà gồm: Imperial, Inyo, Los Angeles, Mono, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara và Ventura.

Những quận hạt này sẽ bắt buộc đóng cửa tất cả doanh nghiệp phục vụ cá nhân, gồm tiệm tóc, tiệm nail, sân chơi, sở thú, viện bảo tàng, công viên thủy sinh (aquarium), và nhà máy rượu vang. Khu cắm trại không được phép cho khách ở qua đêm. Nhà hàng chỉ được phép bán đem đi (to-go).

Cửa hàng bán lẻ vẫn được phép mở cửa nhưng chỉ ở mức 20% sức chứa (capacity) và không được phép bán đồ ăn, thức uống bên trong.

Không như lệnh đóng cửa mà Thống Đốc Gavin Newsom ban hành hồi mùa Xuân, lần này, hầu hết hoạt động ngoài trời, như ra bãi biển và “hiking,” không bị cấm.

Sòng bài bắt buộc đóng cửa. Khách sạn không được phép đón khách du lịch, chỉ được mở cửa để “hỗ trợ cơ sở hạ tầng cấp thiết.”

Sản xuất phim ảnh, ca nhạc, và giải thể thao chuyên nghiệp vẫn được phép hoạt động miễn là không có khán giả tại chỗ.

Vùng nào có lệnh ở nhà, nhà hàng chỉ được bán đem đi. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Hôm Thứ Bảy, thành phố Westminster, thuộc Orange County, cũng ra thông cáo báo chí nhắc nhở cư dân về lệnh ở nhà của tiểu bang.

Trong thông cáo, giới chức thành phố khuyến khích doanh nghiệp nào được phép mở cửa dành riêng giờ cho người cao niên và người bệnh mãn tính.

Tụ tập riêng tư chỉ được tối đa một gia đình, và cấm đi lại ngoài đường nếu không phải việc thiết yếu, theo thông cáo.

Giới chức Westminster khuyến khích doanh nghiệp cũng như cư dân địa phương nếu có thắc mắc thì liên lạc với thành phố qua mạng hoặc gửi tin nhắn cho số 714-548-3246. Thành phố khuyên không nên gọi 9-1-1, trừ trường hợp khẩn cấp.

Tối Thứ Sáu, Bộ Y Tế California công bố dữ liệu mới cho thấy Nam California đang thiếu trầm trọng giường ICU, số giường trống còn chưa tới 15%. Đến Thứ Bảy, con số này xuống thấp hơn nữa.

“Hôm nay, chúng ta có 22,000 ca, hôm qua có 18,700 ca,” Bác Sĩ Mark Ghaly, bộ trưởng Y Tế California, loan báo trong buổi phỏng vấn hôm Thứ Sáu. “Những con số này cho chúng ta thấy, chỉ hai tuần nữa thôi, bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn bây giờ nhiều.”

Từ đầu đại dịch đến nay, California xác nhận 1.3 triệu người nhiễm COVID-19 và hơn 19,700 người chết.

Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày tiểu bang có thêm 17,800 người nhiễm bệnh, theo dữ liệu của LA Times.

Lệnh ở nhà lần này của Thống Đốc Newsom bị tất cả các bên chỉ trích: Người thì cho rằng quá khắt khe, sẽ giết chết doanh nghiệp nhỏ; người thì cho rằng chưa đủ quyết liệt, vì khu mua sắm vẫn được mở cửa.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia y tế, lệnh này có lẽ là cách tốt nhất – và có lẽ là duy nhất – giúp ngăn COVID-19 lây lan. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT