Thursday, March 28, 2024

Công nhân xây dựng phát hiện xương người bản địa ‘da đỏ’ tại Santa Ana

SANTA ANA, California (NV) – Những khúc xương người được các công nhân xây dưng phát hiện hồi tuần trước, tại thành phố Santa Ana, thuộc dòng dõi người thổ dân “da đỏ” bản địa, theo thông báo đưa ra ngày Thứ Hai, 21 Tháng Chín, của  Phòng Giảo Nghiệm Sở Cảnh Sát Orange County.

Trong khi đào móng xây nhà tại số nhà 2008 trên đường W. 5th Street, thành phố Santa Ana, các công nhân xây dựng phát hiện xương người nằm dưới độ sâu 6 foot.

Cảnh sát đến điều tra sau báo cáo đào được xương người tại địa chỉ 2008 W.5th Street, Santa Ana. (Hình: Santa Ana PD)

Chuyện xảy ra từ hôm Thứ Tư, 16 Tháng Chín.

Khung xương sườn, xương cánh tay và chân được tìm thấy, và sau đó, toàn bộ xương được đưa về phòng giảo nghiệm.

Chuyên gia giảo nghiệm và một nhà nhân chủng học xác nhận đây là xương người, và người này thuộc dòng dõi của thổ dân bản địa “da đỏ.”

Các chuyên gia chưa xác định những xương này thuộc về đàn ông hay đàn bà.

Bà Kelly Keyes, Sở Cảnh Sát Orange County, cho biết những khúc xương này sẽ gởi đến các tổ chức của người thổ dân bản địa.

Di ảnh ông Clarence H. Lobo (1912-1985), lãnh đạo và người đại diện thổ dân Acjachemen. (Hình: UCI)

Theo cuốn Conquests and Historical Identities in California, 1769-1936 của nhà sử học Lisbeth Hass, thổ dân sống trong khu vực Orange County hiện nay là người Acjachemen.

Các bằng chứng khảo cổ cho biết thổ dân Acjachemen sống tại miền Nam California hơn 10,000 năm trước.

Dòng dõi thổ dân Acjachemen được người Tây Ban Nha cải đạo sang Công Giáo La Mã tại trung tâm truyền giáo Mission San Juan Capistrano, và gọi họ là Juaneno.

Bây giờ, những hậu duệ của dòng giống người này sinh sống tại vùng San Juan và San Mateo Creek (phía Nam thành phố San Clemente). (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT