Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều võ sư và đồng hương đến dự buổi kỷ niệm chín năm thành lập môn phái Cốt Công Tâm Pháp Việt Nam Dưỡng Sinh, vào chiều Thứ Tư, 13 Tháng Mười Một, tại Việt Community Center, thành phố Westminster.

Các võ sư của nhiều môn phái đến dự gồm có võ sư Hoàng Phong Nguyễn Phước Phillip, phó chủ tịch thường trực Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới; võ sư Taekwondo Mai Chung Cường; võ sư Dư Minh Tuấn, tổng thư ký Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới; và còn nhiều người khác.
Cốt Công Tâm Pháp là môn thể dục dưỡng sinh cho những học viên ở mọi lứa tuổi đều có thể học để tự gìn giữ sức khỏe, làm bớt đau nhức về gân cốt, máu huyết, thần khí. Môn phái này đã bị thất truyền từ lâu.
Võ sư Trần Như Đẩu, chưởng môn Cốt Công Tâm Pháp, đã dày công gầy dựng lại vào năm 2016 tại Little Saigon. Sau gần hai năm thành lập, môn phái này đã đào tạo được sáu huấn luyện viên trưởng gồm Hoàng Khôi, Lê Thanh Tâm, Phạm Ninh, Đàm Quốc Thắng, Tô Huy và Đỗ Ân. Hiện nay, một số huấn luyện viên này cũng là những người trong ban điều hành của môn phái.
Hằng năm, môn phái cũng đã đào tạo thêm nhiều huấn luyện viên nữa. Sau sáu năm Cốt Công Tâm Pháp được hồi sinh và đang trên đà phát triển mạnh, võ sư Trần Như Đẩu cùng các huấn luyện viên đã cố gắng đem lại lợi ích cho quần chúng bảo vệ sức khỏe và lý trí thành công. Nhiều võ sinh lớn tuổi tập thể dục dưỡng sinh Cốt Công Tâm Pháp đã thấy sự hiệu nghiệm về sức khỏe và yêu đời hơn.
Trong buổi kỷ niệm chín năm thành lập, các võ sinh đã trình diễn những bài quyền thể dục dưỡng sinh của Cốt Công Tâm Pháp. Về nội công, các huấn luyện viên biểu diễn chặt gạch bằng tay, dùng lực bàn tay để tống bể đáy của chai không…

Sau cùng là phần văn nghệ với tiếng hát của các võ sinh và đồng hương tham dự.
Võ sư Hoàng Phong Nguyễn Phước Phillip, cựu chủ tịch Phòng Thương Mại Westminster, và là ứng cử viên nghị viên Garden Grove, Địa Hạt 2, có số phiếu bầu cao nhất tính đến ngày 13 Tháng Mười Một, nói: “Sau chín năm, môn phái Cốt Công Tâm Pháp được phục hồi tại Little Saigon, và hiện nay cũng đang trên đà phát triển, do võ sư Trần Như Đẩu cùng các huấn luyện viên đã cố gắng đem lại lợi ích cho quần chúng trong vấn đề bảo vệ sức khỏe của con người. Theo tôi, môn thể dục dưỡng sinh này rất phù hợp với những người lớn tuổi, vì họ hay bị những chứng đau nhức trong cơ thể. Còn đối với những người trẻ tuổi thì sẽ giúp cho cơ thể và sức khỏe của họ được tốt hơn.”

Võ sinh Võ Thước, cư dân San Diego mới tập luyện môn Thể Dục Dưỡng Sinh Cốt Công Tâm Pháp một tháng, vì thấy công hiệu nên tuần nào ông cũng đến với võ đường Cốt Công Tâm Pháp để tập luyện.
Ông Thức nói: “Tuy môn thể dục dưỡng sinh này rất khó tập từ ban đầu, nhưng nếu ai đã tập luyện được thì sẽ thấy sự công hiệu giúp cho sức khỏe của con người rất tốt. Bằng chứng là chính tôi đã ngoài 70 tuổi rồi và mới tập chỉ một tháng thôi, thì tôi cảm nhận được sức khỏe của mình được tốt hơn lúc trước khá nhiều.”

Võ sư Trần Như Đẩu lúc 8 tuổi theo học Thiếu Lâm Bắc Phái với sư phụ Đặng Phát, Hải Phòng. Lớn lên, vào trong Nam, ông học thêm nhiều loại võ như Jujitsu, Judo, Taekwondo, Thiếu Lâm.
Ông gia nhập Quân Chủng Không Quân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và được sang Mỹ du học từ năm 1963 đến 1965. Trở về nước trong ngành lái trực thăng. Có lúc ông là giám đốc võ đường Thần Phong của Quân Chủng Không Quân VNCH. Cấp bậc cuối cùng là Không Quân Thiếu Tá Quân Lực VNCH.
Sau năm 1975, ông bị tù Cộng Sản nhiều năm. Khi ra tù, ông tiếp tục học thêm các môn võ khác như Vịnh Xuân Quyền, Thái Lý Phật, Hồng Gia La Phù Sơn, Thái Cực Quyền. Trong thời gian này, do một duyên lành, ông được một bậc đại tôn sư trong võ học truyền cho môn Cốt Công Tâm Pháp.

Võ sư Trần Như Đẩu tâm tình: “Đặc biệt hôm nay, ngoài những võ sư của nhiều môn phái đến dự, tôi cũng có mời một số bạn hữu chúng tôi trong thời học sinh trung học. Và họ rất vui khi thấy tôi đã ngoài 80 tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh, đồng thời họ cũng chúc mừng cho tôi đã gầy dựng bộ môn Cốt Công Tâm Pháp trên xứ người được tròn chín năm.”
Từ ngày thành lập đến nay, môn phái này đã giúp cho nhiều môn sinh tránh những bệnh thông thường và tạo cho nhiều người sau những thời gian làm việc mệt nhọc có sức khỏe dồi dào và tinh thần sảng khoái. Vì thế cho đến bây giờ, môn phái này đã có hàng trăm võ sinh tham dự và cũng có rất nhiều người được trở thành huấn luyện viên. (Lâm Hoài Thạch) [qd]





































































