Cư dân California cần đề phòng và điều trị COVID-19 vào mùa Đông

Thiện Lê/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Mùa lễ cuối năm vào mùa Đông thường dẫn đến những đợt bùng phát của dịch COVID-19. Mặc dù các bệnh viện và các cơ quan y tế đã có phương thức điều trị để giúp người bệnh tránh nhiều nguy hiểm, nhưng chuyên gia y tế khuyên điều quan trọng là ở mỗi cư dân cần bảo vệ sức khỏe mình.

Mùa Đông dễ dẫn đến các đợt bùng phát COVID-19. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

Để giúp cư dân bảo vệ sức khỏe, Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức buổi thảo luận về những cách điều trị cho người lớn, cho thiếu niên, và những cách để cư dân được điều trị sớm để tránh nguy hiểm.

Buổi thảo luận có sự tham dự của các chuyên gia y tế ở California, trong đó có đại diện của Bộ Y Tế California.

Ngoài ra, Bộ Y Tế California còn đưa ra những thông số để nói lên sự khác biệt về số người được điều trị trong các cộng đồng khác nhau.

Diễn giả đầu tiên là Bác Sĩ Rita Nguyễn, giới chức y tế California, đưa ra những cách đề phòng và điều trị COVID-19 trong mùa Đông.

Theo bà, những bước để đề phòng là đeo khẩu trang, xét nghiệm, chích ngừa và cuối cùng là điều trị nếu nhiễm COVID-19. Đây là lần đầu tiên trong ba năm mà cư dân có thể dễ dàng được điều trị khi nhiễm.

Bác Sĩ Rita Nguyễn (trái) và Dân Biểu Jasmeet Kaur Bains. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Bộ Y Tế California đưa ra năm cách phòng chống dịch bệnh vào mùa Đông gồm:

1-Chích ngừa và chích các mũi tăng cường.

2-Nên ở nhà nếu cảm thấy không khỏe và đi xét nghiệm COVID-19.

3-Đeo khẩu trang.

4-Rửa tay thường xuyên.

5-Che miệng lại khi ho hay hắt xì.

Bộ Y Tế California cho biết những cách điều trị COVID-19 hoàn toàn miễn phí và rất hiệu quả, gồm có thuốc uống tại nhà hoặc bơm thẳng vào người như truyền nước biển. Cơ quan này khuyến cáo cư dân nên điều trị trong vòng năm đến bảy ngày sau khi thấy triệu chứng và không nên đợi đến khi triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Với cách điều trị chống virus, các virus trong người một bệnh nhân không thể nhân bản được và không lây lan đến nhiều tế bào được, giúp người nhiễm xét nghiệm âm tính sớm hơn.

Biết điều trị sớm sẽ giúp người nhiễm không bệnh nặng, tránh tình trạng nhập viện hay thậm chí chết vì nhiễm COVID-19.

Bác Sĩ Rita Nguyễn khuyến cáo những người chưa chích ngừa, những người từ 50 tuổi trở lên, và những người bị các bệnh như cao áp huyết hay tiểu đường nên sử dụng các phương thức điều trị COVID-19.

Để được điều trị, cư dân California có thể liên lạc với bác sĩ hoặc trung tâm điều trị khẩn cấp, hay có thể liên lạc đường dây nóng về COVID-19 của tiểu bang qua số điện thoại (833) 422-4255.

Người cao niên luôn phải đề phòng và tìm cách điều trị COVID-19. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Diễn giả thứ hai là bà Jasmeet Kaur Bains, bác sĩ và dân biểu California Địa Hạt 35.

Dân Biểu Bains cho biết trong nhiều năm trong ngành y tế, việc giúp người dân dễ nhận được các dịch vụ y tế vô cùng quan trọng, nhất là tại các vùng hẻo lánh, và đặc biệt là giúp người dân nhận được thông tin nhiều hơn.

Theo bà, trong hai năm đại dịch, cư dân tại các vùng hẻo lánh không lấy được thông tin dễ như các khu đô thị, mà chỉ lấy thông tin từ bác sĩ hoặc qua truyền miệng trong cộng đồng.

Diễn giả thứ ba là Bác Sĩ Wynnelena Canio, bác sĩ lão khoa của Kaiser Permanente và cố vấn về người cao niên California.

Bà cho biết số người cao niên chết vì COVID-19 đang giảm rất nhiều trong một năm vừa qua, và người từ 65 tuổi trở lên từng chiếm đến 90% số người Mỹ chết vì đại dịch.

Bác Sĩ Canio cho hay nhiều người lớn tuổi không còn khỏe mạnh như trước sau khi xuất viện, trở nên gầy ốm hơn và phải dựa dẫm vào người khác để sống, thậm chí có nhiều người sống như người khuyết tật.

Nhờ những cách điều trị COVID-19 mới, người lớn tuổi có thể tránh được những triệu chứng lâu dài, và bà Canio khuyến cáo gia đình nên đưa người cao niên đi khám sớm nếu thấy có triệu chứng nhẹ.

Từ trái, Bác Sĩ Wynnelena Canio, Bác Sĩ Oliver Brooks và Bác Sĩ Daniel Turner-Lloveras. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Diễn giả thứ tư là Bác Sĩ Oliver Brooks, giám đốc y tế của Watts Healthcare ở Los Angeles, cho biết các cộng đồng gặp nghèo khó vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc nhận thông tin và các phương thức điều trị COVID-19. Các lý do dẫn đến điều đó gồm có kỳ thị và tình hình tài chính của các cộng đồng đó.

Diễn giả cuối cùng là Bác Sĩ Daniel Turner-Lloveras, tổng giám đốc Liên Đoàn Sức Khỏe Công Bằng Latino, nhấn mạnh sự quan trọng của công nghệ đối với các cộng đồng khó khăn như người Latino.

Vì nhiều cộng đồng vẫn còn nhiều khó khăn về công nghệ, nên họ không dễ dàng lấy thông tin về COVID-19 như cách phòng chống, nơi xét nghiệm, chích ngừa hay các cách điều trị. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT