Friday, April 26, 2024

Cựu học sinh Lê Ngọc Hân, Mỹ Tho kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Uyên Nguyễn/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Sáng hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Chín, hàng trăm cựu học sinh trung học Lê Ngọc Hân-Mỹ Tho đã có một buổi hội ngộ để kỷ niệm 60 năm ngày trường được thành lập tại nhà hàng Seafood Place trên đường Brookhurst thuộc thành phố Garden Grove.

Theo ban tổ chức, có khoảng mười thầy cô của Lê Ngọc Hân trước năm 1975 có mặt tham dự.

Hội trưởng Huỳnh Hường cho biết buổi sinh hoạt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường này không chỉ có các cựu học sinh Lê Ngọc Hân ở Nam California và nhiều nơi khác tụ về, mà còn có cả những cựu học sinh Nguyễn Đình Chiểu nữa.

“Lý do là vào năm 1957 khi trường Lê Ngọc Hân được thành lập, thì bên trường Nguyễn Đình Chiểu sĩ số quá đông nên họ đã chuyển các lớp đệ Thất sang và số học sinh này đã trở thành học sinh của Lê Ngọc Hân cho tới khi ra trường. Và cũng vì vậy mà trong mọi sinh hoạt của Lê Ngọc Hân thường ghép thêm Nguyễn Đình Chiểu nữa để tình học trò trong tỉnh Mỹ Tho thêm phần khắn khít,” vị hội trưởng giải thích.

Bổ túc thêm vấn đề này, ông Đặng Kim Thu, chủ tịch Hội Đồng Hương Mỹ Tho phát biểu: “Chúng tôi, những người dân Định Tường-Mỹ Tho lúc nào cũng mong mỏi tình thân hữu giữa những người cùng quê cha đất tổ ngày càng bền chặt, nên Lê Ngọc Hân mà tổ chức thì bà con trong hội Định Tường-Mỹ Tho luôn có mặt và ngược lại. Nên trong dịp này chúng tôi mong mỏi bà con Mỹ Tho ở hải ngoại hãy giúp đỡ cho chúng tôi để chúng ta có được nhiều buổi họp mặt gắn bó với nhau tình thân ái khi tha hương.”

Trong phần diễn văn chào mừng, hội trưởng Huỳnh Hường đã sơ lược nhắc lại thời gian trường Lê Ngọc Hân được thành lập vào năm 1957. Chỉ vài năm sau, trường phát triển để nhận thêm học sinh bên trường Nguyễn Đình Chiểu. Từ đó hai trường được coi như một, nhất là trong những sinh hoạt ở hải ngoại.

Theo một số niên trưởng cựu học sinh Lê Ngọc Hân cho biết, trường Lê Ngọc Hân là hậu thân của trường nữ trung học Mỹ Tho, là một trong bốn trường nữ trung học đầu tiên ở miền Nam. Đó là các trường Áo Tím (Ecole de jeunes filles) tại Sài Gòn xây cất từ 1913. Sau đó là nữ trung học Marie-Curie, xây năm 1915, chỉ nhận nữ sinh người Pháp hay có quốc tịch Pháp. Thoạt đầu trường mang tên là Ecole Primaire Superieure des Jeunes Filles.

Hội Trưởng Huỳnh Hường đọc diễn văn chào mừng khai hội. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Năm 1955, trường nữ trung học Trưng Vương di cư vào Nam được xây dựng tại Sài Gòn.

Năm 1957, trường nữ trung học Lê Ngọc Hân được thành lập tại Mỹ Tho. Lúc đầu trường có tên là trường nữ trung học Mỹ Tho. Trường thu nhận các nữ sinh từ các tỉnh Định Tường (Mỹ Tho), Gò Công, Bến Tre và Tân An…

Nữ Trung Học Lê Ngọc Hân là một trường nữ trung học lớn có từ lớp đệ Thất đến lớp đệ Nhất (Tú Tài II), có chương trình giáo dục hệ Tú Tài của Bộ Giáo Dục VNCH. Giáo sư là những vị có tiếng tăm như cố Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, Giáo Sư Dương Minh Kính, Giáo Sư Trần Văn Chi… Ông Tô Văn Lai, giám đốc Trung Tâm Thúy Nga Paris cũng từng là giáo sư của trường Lê Ngọc Hân.

Về việc thành lập hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Nguyễn Đình Chiểu & Lê Ngọc Hân, ông Nguyễn Văn Nở, đương kim hội phó cho biết: “Trong số những anh em H.O. đầu tiên đến Mỹ vào năm 1990 có những anh em gốc Định Tường-Mỹ Tho đã quy tụ được một nhóm anh em Định Tường vào những ngày cuối tuần, rồi từ những dịp này chúng tôi hẹn nhau hàng năm phải có một cuộc họp mặt để kiểm điểm ai còn ai mất sau cơn bão dữ của đất nước. Thế là cứ đến Tết là chúng tôi họp nhau tại nhà tôi trong thành phố Santa Ana. Riết rồi bà con biết đến cũng kéo nhau lại tìm tình đồng hương ấm lạnh nơi quê người. Thế là Hội Ái Hữu Mỹ Tho-Định Tường ra đời. Nhiều cuộc hội ngộ đã thu hút được sự có mặt của Cố Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, nguyên thứ trưởng Bộ Giáo Dục VNCH, ông Lê Tấn Trạng, cựu dân biểu Quốc Hội đệ II Cộng Hòa, Luật Sư Đỗ Hiếu Liêm… Sau khi Hội Đồng Hương Định Tường-Mỹ Tho được thành lập, nhận thấy đa số thành viên là cựu học sinh của Nguyễn Đình Chiểu và Lê Ngọc Hân nên các chị Huỳnh Hường, Nguyễn Thị Trung, Nguyễn Thị Nhung, Xuân Hồ, Ngô Ngọc Vĩnh vận động thành lập hội Ái Hữu cựu học sinh Nguyễn Đình Chiểu và Lê Ngọc Hân. Từ đó đến nay cả hai hội đều sinh hoạt rất thân thiết tốt đẹp.”

Trong buổi sinh hoạt kỷ niệm 60 năm Nữ Trung Học Lê Ngọc Hân thành lập, ban tổ chức cũng tổ chức một chương trình văn nghệ với sự góp mặt của các học sinh trường bạn như Chu Văn An, Trưng Vương, Gia Long, Petrus Ký và một chương trình sổ số với nhiều giải thưởng giá trị để sung vào quỹ Đặc San Nguyễn Đình Chiểu & Lê Ngọc Hân được phát hành hàng năm để làm diễn đàn liên kết các cựu học sinh của hai trường và cũng là diễn đàn cho người dân Định Tường bày tỏ tâm tình đồng hương gắn kết.

Quý độc giả cần liên lạc với các cựu học sinh Lê Ngọc Hân xin gọi (714) 854-4623, (858) 722-2185.

Mời độc giả xem bình luận “Tình trạng chia rẽ trong cộng động người Việt trên đất Mỹ”(Phần 2)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT