Thiện Lê/Người Việt
FULLERTON, California (NV) – Phiên tòa vụ kiện Hòa Thượng Thích Nguyên Trí bị tố cáo sờ mó trẻ em tiếp tục hôm Thứ Tư, 1 Tháng Hai, sau hai tuần tạm ngưng, và lần này có một nhân chứng của bên bị đơn ra khai trước tòa rằng ông “chưa bao giờ thấy hòa thượng có hành vi sở khanh.”

Nhân chứng của bên bị đơn là ông Nguyễn Minh Triết, từng làm huynh trưởng cho nhóm thanh thiếu niên của chùa Bát Nhã từ năm 1999 đến năm 2001.
Ông nói lần đầu đi chùa Bát Nhã là vào năm 1992, sau đó gia nhập nhóm thanh thiếu niên của chùa vào năm 1997, lúc 21 tuổi.
Đến năm 1999, ông được chọn làm huynh trưởng cho nhóm thanh thiếu niên của chùa, lúc đó tọa lạc tại đường Sullivan, Santa Ana.
Đến năm 2001, ông không làm việc cho chùa nữa vì lập gia đình, nhưng đến nay vẫn là một tín đồ của chùa Bát Nhã.
Khi được Luật Sư Kevin O’Connell của bên nguyên đơn hỏi về công việc của Hòa Thượng Thích Nguyên Trí có liên quan nhiều đến nhóm thanh thiếu niên hay không, ông Triết nói hòa thượng thường đi đến các chùa khác, thậm chí đi tiểu bang khác để tổ chức các sự kiện.
Ông Triết nói chùa trên đường Sullivan lúc đó có tổng cộng từ bốn đến sáu hòa thượng và sư cô sống tại chùa, và không ai được vào phòng ngủ của họ.
Khi được hỏi việc không cho ai vào riêng của hòa thượng hay sư cô có phải là luật lệ của chùa hay không, ông Triết nói đó là điều mà ai cũng biết nhưng không có luật được viết ra rõ ràng.
Luật Sư O’Connell nói ông Triết nộp một bản lời khai cho tòa, cho biết đó là luật lệ của chùa, nhưng bây giờ lại nói đó chỉ là một điều mà không cần nói ai cũng biết.
Ông Triết khẳng định lại đó là một luật lệ không cần phải nói ra, và nói ông chưa bao giờ thấy trẻ em ra vào phòng của các hòa thượng và sư cô trong chùa.
Khi được Luật Sư CJ Pearl của bên bị đơn hỏi, ông Triết nói từng tiếp xúc với cô Thy từ năm 1997 đến năm 2001, nhưng không tiếp xúc với cô Tina vì lúc đó cô chưa đủ tuổi để vào nhóm thanh thiếu niên của chùa, chỉ đi theo chị đến chùa.
Về chuyện cô Thy bị “sờ mó,” ông Triết nói chưa bao giờ thấy chuyện đó xảy ra, cũng như không thấy Hòa Thượng Thích Nguyên Trí có hành vi sở khanh.
Khi được hỏi sẽ làm gì khi thấy những hành vi sở khanh xảy ra tại chùa, ông Triết nói với tư cách là một Phật tử, ông sẽ báo cảnh sát nếu biết được trẻ em bị hãm hại.

Trước đó, trong phiên tòa ngày 18 Tháng Giêng, cảnh sát viên Alejandro Partida của Sở Cảnh Sát Santa Ana khai trước tòa về những thông tin ông có liên quan đến vụ kiện.
Ông nói ông phụ trách những vụ tấn công tình dục trẻ em, và công việc gồm có gặp nạn nhân để lấy thông tin, tìm nhân chứng rồi sau đó gặp nghi can.
Ông Partida cho biết hai nguyên đơn là cô Thy Nguyễn và Tina Lê báo cảnh sát về những chuyện đã xảy ra vào năm 2017. Một cảnh sát viên lấy thông tin từ họ, sau đó đưa cho ông Partida.
Tuy lấy thông tin của hai nguyên đơn vào Tháng Ba, 2017, nhưng đến ngày 3 Tháng Mười Một, 2021, ông Partida mới gặp Hòa Thượng Thích Nguyên Trí tại nhà trên đường 5th để lấy thông tin.
Ông cho hay hòa thượng nói không nhớ gì về những chuyện như “sờ mó” và cho trẻ em ngồi trên đùi lúc giảng kinh, chỉ nói ông nhớ cho trẻ em ngồi cạnh.
Cô Tina Lê cũng từng đến chùa Bát Nhã vào năm 2017 để gặp Hòa Thượng Thích Nguyên Trí và hỏi ông về những chuyện từng xảy ra, và ông chỉ trả lời đã lớn tuổi nên không nhớ.
Về lần gặp mặt cô Tina lúc đó, hòa thượng nói với cảnh sát viên Partida ông không nhớ có gặp cô hay không.
Hòa thượng còn nói không nhớ cô Thy Nguyễn vì đã quá lâu rồi.
Trở lại phiên tòa hôm Thứ Tư, 1 Tháng Hai, Chánh Án Craig Griffin cho biết lời khai của cô Canila Costa hôm 17 Tháng Giêng sẽ được dùng làm bằng chứng vì chứng minh được “ý định” trong những lời khai của cô Tina.
Theo đài truyền hình ABC 7 hôm 7 Tháng Mười Hai, 2022, cô Thy Nguyễn và cô Tina Lê nộp đơn tố cáo Hòa Thượng Thích Nguyên Trí sờ mó và tấn công tình dục họ lúc còn nhỏ tuổi, từ năm 1997 đến năm 2008, vì muốn công chúng biết được những gì họ phải chịu đựng trong nhiều năm.
Ngoài vai trò viện chủ chùa Bát Nhã, Hòa Thượng Thích Nguyên Trí còn là phó chủ tịch nội vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ.
Sau nhiều năm, cô Tina muốn tìm công lý cho bản thân và cô còn gặp được ít nhất bốn phụ nữ khác cũng tố cáo vị hòa thượng kia, trong đó có cô Thy Nguyễn.
Vào năm 2017, nhóm phụ nữ này báo cáo sự việc với Sở Cảnh Sát Santa Ana. Sự việc được chuyển đến Văn Phòng Biện Lý Orange County, nhưng sau đó bị bác bỏ vì không đủ bằng chứng.
Đài ABC 7 liên lạc với chùa Bát Nhã để gặp Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, nhưng người điều hành chùa cho biết ông đang bị bệnh và không có mặt trong chùa.
Ni Sư Huệ Chiếu, trụ trì chùa Bát Nhã, nói với đài ABC 7, bà không biết về vụ kiện và những tố cáo hay phiên tòa sắp diễn ra.
Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, luật sư đại diện cho Hòa Thượng Thích Nguyên Trí cho biết ông bác bỏ hết các tố cáo và sẽ không bình luận về sự việc này.
Cho đến nay, có tổng cộng năm phụ nữ tố cáo Hòa Thượng Thích Nguyên Trí sờ mó họ, trong đó, hai nguyên đơn Thy Nguyễn và Tina Lê đòi được bồi thường mỗi người $2.2 triệu. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]









































































