Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California kỷ niệm 75 năm ngày thành lập trường

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đại hội kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Trường Bộ Binh Thủ Đức vừa được Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Trừ Bị Thủ Đức Nam California tổ chức tại nhà hàng Paracel, Westminster, hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Mười.

Nghi thức chào cờ khai mạc đại hội kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Trường Bộ Binh Thủ Đức, do Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cùng tham dự có các cựu quân nhân thuộc nhiều quân binh chủng QLVNCH và nhiều hội đoàn dân sự vùng Little Saigon và San Diego.

Sau nghi thức khai mạc là phần dâng hương trước bàn thờ tổ quốc và anh linh các SVSQ của trường đã hy sinh vì tổ quốc.

Trong lời truy điệu, ông Nguyễn Văn Chuyên, cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức, cảm tác: “Hôm nay kỷ niệm 75 năm ngày thành lập trường, nơi đào tạo trên 80,000 sĩ quan cho QLVNCH, các cựu SVSQ từ các trung tâm huấn luyện Nam Định, Thủ Đức, Đồng Đế, và Long Thành tề tựu về đây trước bàn thờ anh linh các tử sĩ quân, dân, cán, chính VNCH, dâng lên nén hương tưởng nhớ và truy điệu các SVSQ đã hy sinh vì tổ quốc, dân tộc, và cùng khấn nguyện rằng: ‘Hôm nay kỷ niệm bảy mươi lăm năm/Ngày thành lập quân trường thuở xa xăm. Dù cách biệt, dẫu phiêu bạt thế giới/Đồng môn Thủ Đức vẫn ghi nhớ trong tâm. Hỡi anh linh muôn vàn Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, đã tử chiến/Đã ‘da ngựa bọc thây’/Xin độ trì cho Việt Nam có được Tự Do Dân Chủ/Hãy hiển hiện và xin nhận lời cầu nguyện nơi đây.”

Các vị niên trưởng dâng hương trước bàn thờ anh linh chiến sĩ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, sĩ quan niên trưởng Lê Bá Khiếu, hội trưởng Vũ Đình Trung, trưởng ban giám sát Đỗ Hữu Giáo, và Bác Sĩ Nguyễn Như Thành (tổng hội trưởng Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức) cùng dâng hương truy điệu trước bàn thờ anh linh tử sĩ.

Ông Vũ Đình Trung, hội trưởng Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California, phát biểu, ôn lại kỷ niệm xưa: “Trường Bộ Binh Thủ Đức thành lập vào ngày 9 Tháng Mười, 1951 tại đồi Tăng Nhơn Phú, quận Thủ Đức, KBC 4100. Hôm nay, hội tổ chức 75 năm thành lập trường, và 51 năm viễn xứ ‘Thủ Đức gọi ta về.’ Hồi tưởng lại 51 năm qua, một thời tuổi trẻ ngang dọc, ‘Thủ Đức kiêu hùng một thời chinh chiến/Lửa hồng kiếm bạc kiên cường xả thân.’ SVSQ Thủ Đức luôn giữ vững lời thề trung thành với tổ quốc, bảo quốc an dân.”

Toàn thể ban hợp ca Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California đồng ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cựu SVSQ Nguyễn Hữu Hạnh, hội trưởng Hội Ái Hữu SVSQ Khóa 5/72 Trừ Bị Thủ Đức, chia sẻ: “Có thể nói trong cuộc chiến Việt Nam, cấp sĩ quan xuất thân từ trường Bộ Binh Thủ Đức, với hàng loạt SVSQ ra trường hy sinh rất nhiều, do đó tình cảm các anh em gắn bó từ khi còn ở trong quân trường. Chúng tôi nhớ nhau từng trung đội, đại đội, cho đến khi ra đơn vị chiến đấu vẫn không bao giờ quên. Hôm nay, gặp lại rất đông các bạn cùng xuất thân từ trường mẹ, qua bao sinh tử còn gặp lại nhau sau cuộc chiến, thật xúc động vô cùng.”

Ông Vũ Đình Trung, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California phát biểu khai mạc. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Chu Tất Tiến, cựu SVSQ Thủ Đức Khóa 25, bồi hồi nói: “Mỗi lần hội ngộ, chúng tôi rất mừng được gặp lại những bạn cùng chí hướng, nhất là những anh em Khóa 5/68 là khóa đầu tiên tôi huấn luyện. Rất thương anh em sau những năm tháng dài chiến đấu, gặp lại nhau tại xứ người thật cảm động biết bao.”

Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ hợp ca “Hàng Hàng Lớp Lớp.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mở đầu chương trình văn nghệ là toàn ban hợp ca Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California trình bày ca khúc “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” của Nguyễn Đức Quang, với tinh thần hào hùng, tự hào thể hiện tình yêu quê huơng thắm thiết nồng nàn của những người con đất Việt.

Ca sĩ Ngọc Huệ hát “Người Tình Không Chân Dung,” sáng tác Hoàng Trọng, để nhớ về những người lính oai hùng, dù các anh còn lại nơi đây hay những người đã ra đi mãi mãi, người Việt Nam vẫn luôn hãnh diện nhớ về các anh.

Hội Hậu Duệ QLVNCH hát “Lục Quân Việt Nam Hành Khúc.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình văn nghệ còn có sự đóng góp của Vũ Đoàn Việt Love và Thúy Hằng trong vũ khúc “Dòng Máu Lạc Long,” cùng nhóm Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, ban hợp ca Hội Hậu Duệ VNCH, Nha Sĩ Thuận Nguyễn và ban vũ Angel, cùng nhiều tiết mục khác khiến không khí càng thêm sôi động. [đ.d.]

video
play-rounded-fill