Cựu ủy viên quy hoạch Westminster tố cáo thành phố vi phạm tự do ngôn luận

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ông Tony Bùi, cựu ủy viên quy hoạch Westminster, tổ chức một cuộc họp hôm Thứ Năm, 9 Tháng Mười, để chỉ trích các giới chức của thành phố vi phạm tự do ngôn luận và sự riêng tư của ông.

Cuộc họp báo của ông Tony Bùi. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tại phiên họp Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Westminster hôm 10 Tháng Chín, Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn đưa việc sa thải ông Tony Bùi khỏi hai ủy ban của thành phố, là Ủy Ban Quy Hoạch và Ủy Ban Giám Sát Measure Y & E, vào nghị trình và muốn thảo luận về điều đó. Theo thị trưởng, lý do để sa thải ông Tony Bùi là ông xuất hiện trên mạng xã hội và “nói sau lưng” HĐTP về những chuyện không có thật, không nói chuyện trực tiếp với các dân cử.

Sau đó hai tuần vào phiên họp ngày 24 Tháng Chín, ông Tony lần nữa phát biểu trước HĐTP, gọi thị trưởng là “độc tài” và không muốn cho ông cơ hội gặp mặt riêng để thảo luận. Sau đó, ông cho biết tự rút lui khỏi hai ủy ban nêu trên.

Cũng trong phiên họp ngày 24 Tháng Chín, ông Tony cho biết việc muốn sa thải ông vì những phát biểu trước truyền thông là vi phạm quyền tự do ngôn luận, và thành phố đã vi phạm đến sự riêng tư của ông bằng cách đăng thông tin cá nhân của ông lên một số văn bản.

Vì hai vấn đề đó, ông Tony tổ chức một cuộc hôm Thứ Năm, 10 Tháng Chín, để chỉ trích thành phố, đặc biệt là Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn.

Cuộc họp được tổ chức tại phòng sinh hoạt của Phòng Thương Mại Westminster, và ông Tony còn mời các thành viên HĐTP, tổng quản trị, và luật sư thành phố đến tham dự. Tuy nhiên, không ai có mặt.

Ông Tony Bùi phát biểu. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Tại buổi họp, ông lập lại những tố cáo mà ông đưa ra trong cuộc họp HĐTP hôm 24 Tháng Chín.

Về việc các dân cử của Westminster không có mặt, ông nói việc họ không xuất hiện là không làm tròn nghĩa vụ với cư dân.

Ông kể việc ông bị thị trưởng muốn sa thải khỏi Ủy Ban Quy Hoạch Westminster là vì ông xuất hiện trên một kênh YouTube vào ngày 24 Tháng Sáu với ông Chris Phan và ông Joe Đỗ Vinh, phó thị trưởng Garden Grove, chỉ trích thành phố làm việc vẫn còn chậm ở nhiều chỗ.

Sau đó, ông kể bà Terry Rains, một nhà hoạt động chính trị và cư dân Westminster, dịch những gì ông nói thành tiếng Anh và nộp bản dịch lên thành phố, rồi được Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn dùng làm lý do muốn sa thải ông.

Đến ngày 20 Tháng Bảy, ông kể ông gặp thị trưởng tại nhà hàng Lavender ở Westminster, và ông Chí có nói là ông không thể công khai chỉ trích thành phố như vậy.

Ông Tony nói: “Tôi là một ủy viên được bổ nhiệm và tôi có quyền được trình bày quan điểm.”

Theo ông Tony, việc thị trưởng muốn sa thải ông là chiến thuật trả đũa và đe dọa ông, còn nói ông thị trưởng củng cố và lạm dụng quyền lực.

Sau đó, ông nhắc đến bà Terry Rains, đang có mặt tại buổi họp, cho biết bà gây chuyện bằng cách nộp bản dịch những gì ông nói trên mạng lên thành phố, còn cho rằng việc các dân cử dùng bản dịch đó làm lý do để sa thải ông là “mù quáng đi theo một người mù.”

Ông Donald Lang, cư dân Westminster và một trong hai người bản xứ có mặt tại buổi họp, chất vấn ông Tony về việc ông liên tục nói mình bị sa thải trong khi tự rút lui khỏi hai ủy ban.

Bà Terry Rains (trái) phát biểu, chất vấn ông Tony Bùi. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông Lang còn nói cách làm việc của ông Tony trong Ủy Ban Quy Hoạch Westminster đáng bị chỉ trích vì ông thường hỏi những người nộp đơn xin giấy phép các câu hỏi không liên quan đến giấy phép mà họ đang xin như hỏi về nhà vệ sinh trong khi họ muốn xin giấy phép bán bia rượu.

Sau khi lời qua tiếng lại, ông Tony Bùi nói những vấn đề mà ông Lang trình bày không phải là trọng điểm của cuộc họp nên không thảo luận, và còn nói ông Lang đã hết thời gian phát biểu là 2 phút.

Bà Terry Rains cũng phản biện, cho biết HĐTP hoàn toàn có quyền sa thải các ủy viên, và nhấn mạnh ông Tony làm việc cho các ủy ban là tự nguyện, chứ không phải là “nhân viên của thành phố” như ông từng nói nhiều lần.

Cũng như ông Lang, bà cũng chỉ trích cách làm việc của ông Tony trong Ủy Ban Quy Hoạch Westminster, đặt ra những câu hỏi không liên quan đến những gì mà nhiều người đang xin giấy phép.

Một số người gốc Việt tại buổi họp thì ủng hộ ông Tony, nói ông nên dành thời gian bên gia đình, và có người còn nói ông đáng lẽ nên có bằng chứng về những gì Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn nói với ông tại nhà hàng Lavender.

Nhật báo Người Việt có liên lạc với Thị Trưởng Chí Charlie Nguyễn để hỏi suy nghĩ của ông về buổi họp do ông Tony Bùi tổ chức, và ông cho hay: “Chuyện ông ấy đang làm là vô cớ, và làm như vậy không có lợi gì cho cộng đồng cả. Đây là chuyện không đáng để tôi quan tâm.” [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT