Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles tổ chức Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá 2025

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles vừa long trọng tổ chức Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá, với chủ đề “Thánh Giá Đức Kitô, Điểm Tựa của Hy Vọng,” tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove, hôm Thứ Bảy, 13 Tháng Chín, với sự tham dự của hàng trăm bạn trẻ cùng hàng ngàn tín hữu trong bầu khí trang nghiêm, sâu lắng, và đầy ý nghĩa.

Các soeur Dòng Mến Thánh Giá trong diễn nguyện “Suy Tôn Thánh Giá.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ngày 14 Tháng Chín hằng năm, người Kitô hữu khắp nơi trên thế giới cùng nhau cử hành lễ Suy Tôn Thánh Giá – một dịp đặc biệt để chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Giá không chỉ là biểu tượng của khổ đau, mà là dấu chỉ của tình yêu hiến dâng, tha thứ và niềm hy vọng bất diệt.

Đại lễ gồm buổi sáng với phần giảng thuyết tĩnh tâm của Linh Mục Nguyễn Thiết Thắng, thuộc Tu Đoàn Tông Đồ Giáo Sĩ Nhà Chúa, trong đề tài “Suy Tôn Thánh Giá” dành cho người lớn và trẻ em.

Buổi chiều là phần giảng thuyết của Linh Mục Nguyễn Uy Sỹ, chánh xứ giáo xứ Thánh Gia, Orange, cũng trong đề tài “Suy Tôn Thánh Giá.”

Soeur Grace Đức Lê, tổng phụ trách Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles, ngỏ lời cám ơn các linh mục và giáo dân trong Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Thánh Lễ do Linh Mục Thái Quốc Bảo, quản đốc nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, chủ tế cùng các linh mục khác.

Trong ngày này, Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles cũng tổ chức nghi thức “Cam Kết Tạm” cho các thành viên.

Linh Mục Nguyễn Huy Bảo, thuộc Tổng Giáo Phận Los Angeles, chia sẻ: “Hôm nay có nhiều thành viên mới của Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Los Angeles đã khấn từng năm, trung thành với tinh thần sống linh đạo, như ơn gọi Chúa Giêsu đã vạch ra là sống Thánh Giá giữa đời, dù có đau khổ khó khăn, nay được gia nhập vào một đại gia đình thiêng liêng, rộng lớn và có sự nâng đỡ, cầu nguyện yêu thương đồng hành cùng nhau.”

Linh Mục Nguyễn Thiết Thắng giảng thuyết trong Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Soeur Kim Lê, phụ trách nghi thức “Cam Kết Tạm,” nói: “Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá là một hiệp hội công khai thuộc quyền tổng giáo phận, quy tụ những tín hữu giáo dân sống giữa đời nhưng cùng chia sẻ và tham dự vào tinh thần của Dòng Mến Thánh Giá. Các hội viên cố gắng đạt tới sự trọn lành Kitô Giáo và dấn thân trong việc tông đồ cũng như các hoạt động bác ái xã hội tại các cộng đoàn, giáo xứ, và trong mỗi giáo phận, với tinh thần yêu mến và hy sinh. Sau thời gian được đào tạo và sống linh đạo Mến Thánh Giá, hôm nay quý anh chị xin cam kết đạo trong Hiệp Hội Mến Thánh Giá Los Angeles.”

Hai nhóm cam kết tạm năm thứ nhất và năm thứ hai tiến đến trước Cung Thánh, cúi đầu chung và đọc lời cam kết. Sau đó, mỗi người nhận được một quyển Sách Phúc Âm để lời Chúa trở thành ngọn đèn soi bước, chia sẻ tin mừng cứu độ cho mọi người.

Linh Mục Thái Quốc Bảo (bìa trái) và Nhóm Cam Kết Tạm Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Hannah Nguyễn, thuộc cộng đoàn Đức Mẹ La Vang, cam kết lần đầu, cho biết mỗi tháng đều đến dự một buổi tĩnh huấn ngày Thứ Bảy, nghe các soeur giảng dạy về những lời giáo huấn của Giám Mục Lambert de la Motte, là một trong hai vị giám mục tiên khởi của Giáo Hội Việt Nam.

Cô chia sẻ: “Đức cha đã giảng dạy các tín hữu phải biết sống đời yêu thương, khi nhìn lên Thánh Giá biết rằng cuộc sống dù đau khổ cũng không tuyệt vọng khi biết có một đấng sẽ cứu giúp mình. Từ khi được các soeur dạy kêu gọi sống theo tinh thần Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, tôi cảm thấy dễ dàng tha thứ hơn, nhẹ nhàng hơn.”

Cô Nguyễn Bích Huệ, hiệu trưởng trường Việt Ngữ Nguyễn Bá Tòng, giáo xứ Saint Barbara, là thành viên tiên khởi của Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Los Angeles, theo chương trình này đã ba năm.

Các tu sĩ cử hành Thánh Lễ trong Đại Lễ Suy Tôn Thánh Giá bên trong thánh đường nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô chia sẻ: “Chúng tôi có 14 người là nhóm đầu tiên tham gia Hiệp Hội Tín Hữu Mến Thánh Giá Los Angeles, lần này là khấn lần thứ hai. Sau ba năm theo các soeur học hỏi, chúng tôi đã thay đổi rất nhiều, từ tính tình nóng nảy, sân si trong cuộc sống, đã giảm rất nhiều, biết buông bỏ hết. Đi theo các soeur học được rất nhiều điều.”

“Chúng tôi rất xúc động không ngờ các soeur tổ chức được một Thánh Lễ long trọng với số người đông như vậy, sốt sắng rước lễ. Bài giảng của Linh Mục Sỹ cũng xúc động vô cùng, khi nhắc lại lúc xưa cấm đạo nhưng không ai bước qua Thánh Giá,” cô tiếp.

Cô Minh Nguyệt, thuộc nhóm “Cam Kết Tạm” hai năm, chia sẻ cảm nghĩ của nhóm: “Ơn Chúa tùy theo mỗi người cảm nhận cách khác nhau. Và những bài hát trong Thánh Lễ do các soeur chọn rất cảm động. Qua bài giảng của Linh Mục Sỹ, chúng tôi học được đức khiêm nhường, hiểu được mình quá may mắn được làm con Chúa.”

Các linh mục, soeur, và giáo dân chụp hình lưu niệm. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Linh đạo Mến Thánh Giá không chỉ dành cho những ai sống đời tu trì, mà đã lan rộng tới cộng đồng giáo dân, đặc biệt qua châm ngôn “Qua Thánh Giá Đến Vinh Quang.” Đây là linh đạo của hy sinh, yêu thương và tín thác, mời gọi mỗi người sống đức tin cách sâu sắc giữa những thử thách của đời thường.

Hiện nay, hơn 10,000 nữ tu Mến Thánh Giá và hơn 20,000 hội viên Hiệp Hội Mến Thánh Giá đang tiếp tục sống và loan truyền linh đạo này qua đời sống cầu nguyện, phục vụ âm thầm và hiến thân cho sứ mạng tình yêu. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT