EMS tổ chức hội thảo nhấn mạnh văn hóa để ngăn chặn thù ghét

Thiện Lê/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức một buổi hội thảo ở Los Angeles vào sáng Thứ Ba, 13 Tháng Mười Hai, để các cơ quan truyền thông thiểu số và các tổ chức cộng đồng thảo luận về các vấn đề chống thù ghét.

Hội thảo giữa các tổ chức cộng đồng và nhiều cơ quan truyền thông thiểu số. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Buổi hội thảo này là một phần của dự án “Ngăn Chặn Thù Ghét” (Stop The Hate) của California, hợp tác với nhiều tổ chức cộng đồng cùng nhiều cơ quan truyền thông của người thiểu số khắp tiểu bang. Mục đích của dự án là giúp các cộng đồng hiểu rõ hơn về tội thù ghét, những cách đề phòng và những cách báo cáo.

Cuộc hội thảo ở Los Angeles vào sáng Thứ Ba có sự tham dự của tổ chức chính phủ ở Los Angeles County, Orange County, cùng đại diện của những tổ chức thuộc các cộng đồng thiểu số, trong đó có nhiều cộng đồng Á Châu như người Hoa, người Ấn Độ, người Thái Lan, người gốc Việt và người Cambodia.

Mục đích của buổi hội thảo là để các cơ quan truyền thông thiểu số giao thiệp với những tổ chức cộng đồng, các cơ quan chính phủ và cùng thảo luận về những cách giúp nhiều cộng đồng thiểu số khắp tiểu bang California ngăn chặn thù ghét qua tìm hiểu văn hóa, những cách tự vệ, cùng những cách giúp họ mạnh dạn lên tiếng nói về những sự việc hay tội thù ghét từng xảy ra.

Bà Sandy Close, tổng giám đốc EMS. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Có mặt tại buổi hội thảo là hai giám đốc của EMS là bà Sandy Close và ông Julian Đỗ. Các tổ chức cộng đồng và các cơ quan chính phủ tham dự gồm có California Black Media; AAPI Equity Alliance; Ủy Ban Quan Hệ Con Người Orange County; đại diện Thượng Nghị Sĩ Dave Min (Dân Chủ-Địa Hạt 37); cùng Sở Quyền Công Dân và Bình Đẳng Los Angeles.

Trọng tâm của buổi hội thảo là nói về văn hóa của nhiều cộng đồng thiểu số, và văn hóa khiến họ không dám lên tiếng kể lại những sự việc hay tội thù ghét mình từng gặp phải.

Một đại diện của cộng đồng người Cambodia ở Long Beach cho biết tình trạng thù ghét người Á Châu trong đại dịch COVID-19 làm nhiều người, nhất là các cao niên, không dám đi ra ngoài. Tuy từng bị kỳ thị hay gặp cảnh thù ghét, nhưng nhiều người không dám báo cảnh sát hay kể lại với cộng đồng vì văn hóa của họ coi điều đó là hổ thẹn.

Các đại diện của những tổ chức cộng đồng Á Châu khác cùng đồng ý với suy nghĩ đó, và chia sẻ một số câu chuyện trong cộng đồng mình như các cao niên không dám nói với gia đình về bệnh tật. Một số người còn không muốn được gọi là “người lớn tuổi” vì cảm thấy mình là gánh nặng cho gia đình.

Ông Brandon Brooks, giám đốc của California Black Media. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Vì vậy, các tổ chức cộng đồng nhấn mạnh nhiệm vụ của các cơ quan truyền thông thiểu số là phải tạo ra một chỗ an toàn để cộng đồng có thể dễ dàng chia sẻ nhiều thứ.

Các đại diện của những tổ chức cộng đồng còn nhấn mạnh chú ý đến văn hóa rất quan trọng khi các ký giả phỏng vấn một người. Theo đó, một ký giả phải có trách nhiệm tự tìm hiểu văn hóa của người mình chuẩn bị phỏng vấn.

Cuộc hội thảo của EMS có nhiều trao đổi ý kiến và suy nghĩ của các cơ quan truyền thông thiểu số với các tổ chức cộng đồng, phần lớn tập trung vào khía cạnh văn hóa để tìm cách ngăn chặn thù ghét và giúp các nạn nhân mạnh dạn lên tiếng. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT