Wednesday, April 24, 2024

Giáo dân Orange County đi hành hương để ủng hộ trẻ em nhập cư

TUSTIN, California (NV) – Một nhóm người theo Thiên Chúa Giáo ở Orange County vừa tổ chức một chuyến đi hành hương để ủng hộ trẻ em bị chia cách khỏi gia đình tại biên giới Mỹ-Mexico.

Theo tin của đài ABC7, 17 giáo dân vừa thực hiện chuyến đi bộ hành hương vào Thứ Sáu, 22 Tháng Sáu. Chuyến đi này dài 54 dặm, từ Lake Forest đến trung tâm thành phố Los Angeles, là một chuyến đi dài ba ngày để cộng đồng giáo dân đưa ra tiếng nói bảo vệ cộng đồng dân nhập cư.

Ông Miguel Leonides, một giáo dân tham gia hành hương, cho biết: “Chúng tôi muốn có tiếng nói mạnh để bảo vệ những người đến Mỹ để tìm được cuộc sống tốt hơn.”

Các giáo dân cho biết họ rất đau lòng khi thấy hình ảnh hàng ngàn trẻ em bị chia cách khỏi gia đình và mục đích của chuyến hành hương này là để kêu gọi nhiều cộng đồng lên tiếng giúp đỡ.

Giáo dân Lily Ellis cho hay: “Chúng tôi cầu nguyện rất nhiều và hy vọng rằng Chúa sẽ giúp mọi người mở lòng để những gia đình nhập cư không bị chia cách.”

Sau khi Tổng Thống Donald Trump khi sắc lệnh để chấm dứt các quy định chia cách nhiều gia đình tại biên giới, nhóm giáo dân hành hương này cầu nguyện cho mọi người đoàn kết và cho sự đoàn tụ của những gia đình khó khăn.

Chuyến hành hương có tên là Siempe Adelante, nghĩa là luôn thẳng tiến. Các giáo dân này muốn các nhà lập pháp viết ra một luật di dân mới để những cư dân thuộc diện DACA có thể nhập tịch.

Chuyến hành hương chấm dứt vào Chủ Nhật, 24 Tháng Sáu, tại trung tâm thành phố Los Angeles và các giáo dân sẽ tổ chức một buổi lễ tại đó. (TL)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT