Wednesday, May 15, 2024

Andrew Nguyễn, sinh viên Đại Học Stanford: Đam mê nhưng phải thực tế’

Trà Nhiên/Người Việt

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Andrew Nguyễn, tân sinh viên ngành tài chính của Đại Học Stanford University danh tiếng, khi được hỏi về lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai đã không ngần ngại trả lời rằng “đam mê nhưng cũng phải nhìn nhận thực tế.”

Andrew Nguyễn. (Hình: Andrew Nguyễn cung cấp)

Andrew Nguyễn, 19 tuổi, từng sáng lập tổ chức bất vụ lợi Orphan Assistance Fund (OAF) chuyên giúp trẻ em mồ côi, khi mới 15 tuổi, thực tập với một vài công ty đầu tư và đồng sáng lập hai công ty khởi nghiệp khi chưa đầy 18 tuổi.

Andrew là cựu học sinh ưu tú với số điểm cao nhất nhì trường Edison High School, Huntington Beach.

OAF là tổ chức bất vụ lợi chuyên gây quỹ giúp đỡ trẻ mồ côi ở nước đang phát triển và quanh vùng Orange County, California. Tổ chức này hiện có hơn 350 thành viên, đều là học sinh của gần 20 trường trung học trong Orange County.

Đừng thụ động, hãy mạnh dạn khám phá

Tuy được vào ngôi trường đại học mà bao học sinh mơ ước nhưng Andrew cho biết nộp vào các trường hàng đầu không phải là ưu tiên của mình.

“Em nghĩ nộp các trường top đầu nước Mỹ là mục tiêu tốt nhưng các bạn học sinh nên cẩn thận. Thay vì làm điều mình thích các bạn lại vô tình học bán sống bán chết để được vô trường tốt rồi vô tình đánh mất mình và đam mê bản thân.”

Andrew (thứ ba từ trái) và các bạn trong ngày lễ tốt nghiệp trung học. (Hình: Andrew Nguyễn cung cấp)

Khi còn là học sinh trung học, Andrew đã mạnh dạn gửi đơn cho nhiều công ty đầu tư để xin thực tập và học hỏi kinh nghiệm.

“Lúc đó em phân vân không biết mình hợp với ngành gì nên em tìm hiểu kỹ lưỡng các công ty tài chính và đầu tư rồi gửi email cho họ. Dù không dám chắc có hồi âm nhưng em cứ mạnh dạn thử vì không thử thì làm sao biết kết quả,” em cười nói.

Không lâu sau đó, một số công ty trả lời email và hoan nghênh cậu học sinh đến công ty thực tập.

Mới 16 tuổi mà em Andrew đã là thực tập sinh về tài chính và quản lý cho công ty Omniscient Health, và Stratyss Advisors.

Thêm vào đó, chàng trai trẻ cũng rất biết nắm lấy cơ hội khi tự mình đề nghị với quản lý công ty nơi em thực tập để đồng khởi nghiệp hai công ty mà em là một trong những cổ đông chính.

Ngoài ra, Andrew còn là thực tập sinh nghiên cứu mảng kinh doanh của hai đại học là UC Irvine và UC Berkeley. Em cũng là phụ tá nghiên cứu về tài chính của Đại Học University of Pennsylvania (Upenn).

“Sau thời gian ‘đụng chạm’ và khám phá em quyết định chọn ngành tài chính vì tài chính là công cụ tạo thế mạnh cho các công ty,” chàng tân sinh viên cho hay.

Andrew Nguyễn (thứ hai từ trái) sẽ học ngành tài chính tại Đại Học Stanford University. (Hình: Andrew Nguyễn cung cấp)

“Đam mê nhưng phải thực tế”

Andrew nhắn nhủ đến các bạn học sinh rằng “hãy theo đuổi đam mê, làm điều mà bạn yêu thích nhưng phải thực tế!”

Em giải thích thêm là các bạn học sinh nên biết khả năng của mình, phải biết điều mình có thể và không thể làm.

Em kể hồi đó cha mẹ cũng hướng em theo ngành Y nên em cũng phân vân. Có ba lĩnh vực mà em muốn thử sức là luật, kinh doanh và y khoa.

“Làm bác sĩ nghe cũng hay nhưng em thì sợ máu nên em gạt ngành đó ra liền,” em cười khúc khích.

Các bạn học sinh thường nghĩ để vô được đại học danh tiếng thì phải là học sinh gương mẫu và toàn diện, phải giỏi hết tất cả các môn và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, nhưng đối với em Andrew điều đó không thật sự đúng lắm.

Là người có kinh nghiệm nộp đơn vào 15 trường đại học, em Andrew phân tích tiêu chí tuyển sinh giữa hệ thống đại học UC (University of California) và các trường Ivy League.

“Đúng là nộp vô các trường UC thì phải là học sinh toàn diện nhưng theo em các trường Ivy League thì nhìn theo một hướng khác. Các trường danh giá này muốn tìm sinh viên xuất chúng ở một lĩnh vực nhất định. Không chỉ giỏi ở lĩnh vực đó mà các trường đại học bây giờ còn thích học sinh có đam mê và cho thấy nhiệt huyết bản thân với môn học hoặc lĩnh vực đó.”

Em khuyến khích các bạn học sinh sắp nộp đơn vô đại học thì nên chuẩn bị hồ sơ sớm, và “đừng đợi nước đến chân” vì như thế các bạn sẽ không có nhiều thời gian để chăm chút hồ sơ nộp đơn dẫn đến tuột mất cơ hội.

“Các bạn nên chuẩn bị thư giới thiệu bản thân (personal essay) thật sớm để có thời gian thêm thắt và chỉnh sửa cho hoàn thiện nhất trước khi gửi đến các trường đại học vì lá thư này đa phần quyết định việc bạn có nhận được phỏng vấn nhập học hay không.”

Andrew Nguyễn khuyên các học sinh mạnh dạn theo đuổi đam mê và đừng ngại thất bại. (Hình: Andrew Nguyễn cung cấp)

“Đừng sợ thất bại”

“Đừng để cái mác học sinh toàn diện ngăn cản bạn khám phá các thứ thú vị khác. Đừng bao giờ sợ thất bại, phải dám thử, dám chịu thử thách để thành công. Một khi tìm được điều bạn yêu thích thì hãy dốc lòng theo đuổi nó để sau này không phải hối hận,” Andrew Nguyễn bộc bạch.

Chàng tân sinh viên tâm sự rằng, “luôn kiên định với các quyết định của mình và chưa bao giờ thấy hội hận vì ai cũng mắc sai lầm, quan trọng là biết cách khắc phục.”

Đối với Andrew Nguyễn, định nghĩa thành công không hề đơn giản: “Người thành công là người có đóng góp và ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng và xã hội, người mà khiến những người thân yêu được hạnh phúc và chính họ cũng phải hạnh phúc!”

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT