Wednesday, May 15, 2024

Celline Lee, nữ sinh Oxford Academy, làm người mẫu từ năm 15 tuổi

Đằng-Giao/Người Việt

CYPRESS, California (NV) – Celline Lee, 17 tuổi, nữ sinh lớp 12 của trường Oxford Academy High School ở Cypress, đang nôn nóng đợi khóa học cuối cùng kết thúc để sớm được theo đuổi ước muốn ấp ủ bấy lâu nay là làm nghề người mẫu thời trang.

Celline Lee trong một “poster” tại New York. (Hình: Celline Lee cung cấp)

Là một cô gái thông minh và hiếu học, Celline rất muốn trở thành người mẫu thời trang nhưng em cũng có những đam mê khác.

Celline Lee nói: “Em rất thích mặc quần áo đẹp nên thích làm người mẫu và dự định sau khi tốt nghiệp trung học sẽ vừa làm nghề này, vừa học đại học.”

Celline biết mình thành công trong nghề người mẫu không phải vì tài năng.

Em nói: “Em nghĩ mình thành công là nhờ may mắn và nhờ sự tự tin và cách thể hiện được ý muốn của nhà quảng cáo.”

Em mong muốn sẽ học tại UCLA hay USC, NYU hoặc Cornell University.

“Em vốn thích học ngành truyền thông, thương mại, hay giám đốc sáng tạo (creative director) để có thể nghiên cứu và thu lượm nhiều kiến thức hơn nữa về mặt thương mại của ngành người mẫu thời trang.”

Celline Lee: “Làm người mẫu thời trang, quan trọng nhất là sự tự tin.” (Hình: Celline Lee cung cấp)

Celline không coi việc vào đại học là “phương án 2” so với việc làm người mẫu. Như những người trẻ tuổi đầy tự tin, em tin rằng làm gì thì phải làm với hết sức mình.

“Em chưa bao giờ nghĩ đến ‘phương án 2’ hay ‘plan B’ gì cả. Ý muốn trở thành giám đốc sáng tạo đã có từ lâu và em sẽ vào đại học để học ngành này hay truyền thông, thương mại.”

Làm gì, em biết mình cũng sẽ làm hết khả năng mình, cả trong giảng đường đại học lẫn trên sân khấu thời trang.

Em khẳng định: “Dè dặt quá thì sẽ khó mà thành công được. Em tin rằng khi muốn làm gì thì phải làm hết mình và phải bằng sự quyết tâm và xông xáo.”

Nhờ bước vào nghề người mẫu sớm, tiếp cận với những diễn biến ở hậu trường, em có những nhận định mới lạ, ở góc nhìn độc đáo mà người khác không có. Việc này sẽ hữu ích không ít đối với công việc của một giám đốc sáng tạo khi làm việc về ngành quảng cáo, Celline tin tưởng.

Làm người mẫu đem lại rất nhiều tiền nhưng nếu phải lựa chọn, Celline vẫn đặt việc học lên trên.

Cơ duyên đưa tới, năm 15 tuối, em được những người chuyên săn lùng triển vọng mới để ý em ở trang mạng “Instagram” và giúp em ký hợp đồng với các công ty quảng cáo ở Los Angeles và New York.

Tuy kiếm được rất nhiều tiền, Celline vẫn muốn tiếp tục học nên em chỉ làm việc bán thời gian.

“Năm lên 15 tuổi, em đã làm người mẫu thời trang (high-fashion model) và em rất thích công việc này dù gia đình không khuyến khích,” Celline nói. “Không khuyến khích nhưng cha mẹ cũng không phản đối.”

Cha của em là một kỹ sư và mẹ em là đầu bếp chuyên nghiệp. Gia đình em quen với nếp sống đều đặn và bình lặng.

Nhưng cô bé Celline đã vượt thoát ra khỏi khuôn khổ định sẵn dành cho phần đông thiếu nữ gốc Á. Cô muốn một cuộc sống đam mê hơn, đầy sức sống hơn.

Celline kể: “Lúc đầu, khi em mới vô nghề, cha mẹ cứ để mặc vì cả hai người cùng nghĩ em sẽ không thể tiến xa hơn. Rồi đến khi có nhiều nơi mời em làm việc, cha mẹ mới biết là em có thể theo đuổi nghề này nhưng lại cứ cho em quyền tự do quyết định.”

Vào nghề người mẫu thời trang, vì còn ở tuổi vị thành niên, Celline gặp nhiều gò bó về pháp lý nên em chưa thể vẫy vùng thỏa thích được.

“Em không chán nản hay bực bội vì chuyện này bởi vì vẫn muốn học hết trung học rồi lên đại học nữa” Celline chia sẻ.

“Chỉ có điều là khi đủ tuổi, em có thể đi châu Âu để phát triển nghề nghiệp,” em nói.

Celline cho biết em bị nghề người mẫu cuốn hút vì ngành này có rất nhiều người có lòng đam mê nghề nghiệp cũng như tinh thần đồng đội tuyệt vời.

Em nói: “Ngoài ra, em thích được chứng kiến nhiều chuyện ở hậu trường mà công chúng không thể biết. Hấp dẫn lắm.”

Nhiều người cho rằng làm nghề người mẫu có những hấp lực của nó nhưng bù lại, có nhiều cái rủi ro mà nghề khác ít gặp hơn như sự bền vững của công việc.

Điều này, Celline cho rằng có thể xảy ra cho mọi người, bất kỳ đang làm nghề gì.

Em nói: “Em biết nhiều người chỉ làm nghề này có hai năm rồi bỏ, nhưng em cũng biết nhiều người trong nghề tới 20 năm. Tất cả đều do hoàn cảnh và con người thôi.”

Chỉ theo nghề nếu thực sự yêu nghề

Celline cho biết em muốn khuyên tất cả những ai muốn theo đuối nghề người mẫu rằng chỉ nên bước vào nghề này vì thực sự yêu công việc.

Em khuyên: “Đừng làm người mẫu vì sự hào nhoáng bề ngoài của nó. Công việc này, như mọi việc khác, cũng có rất nhiều thử thách khó khăn, nhất là sự căng thẳng khi bị từ chối, bị loại bỏ cũng như sự hỗn loạn trong thời gian ‘fashion week.’”

Ngoài đời, Celline bình dị như bao nhiêu cô nữ sinh khác. (Hình: Celline Lee cung cấp)

Theo Celline, điều thích thú nhất trong nghế người mẫu là có thể thể hiện được một viễn ảnh chung và được tham dự sinh hoạt hậu trường mà không bao nhiêu người được tiếp cận.

Điều tồi tệ nhất là một người mẫu sẽ là sự bấp bênh trong công việc và thường xuyên bị từ chối, vẫn theo Celline.

Em cười: “Làm nghề này cũng cần phải ‘chai mặt’ và ‘lỳ đòn’ nữa!” [kn]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

 

MỚI CẬP NHẬT