Tuesday, May 14, 2024

Katelyn Nguyễn, vượt ra khỏi ‘vùng an toàn’ để thành công

Trà Nhiên/Người Việt

FULLERTON, California (NV) – “Chúng ta không thể nào phát triển nếu cứ ở mãi trong vùng an toàn!”

Nữ sinh Katelyn Nguyễn của trung học Valencia High School, ấp ủ mơ ước trở thành bác sĩ sản khoa. (Hình: Katelyn Nguyễn cung cấp)

Đó là tâm sự của Katelyn Nguyễn, nữ sinh lớp 12 của trung học Valencia High School (VHS), mơ ước trở thành bác sĩ sản khoa để cùng đồng hành với những người mẹ trong quá trình mang thai và sinh con.

Em Katelyn, tên tiếng Việt là Thảo Nghi, là cô bé năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa và đam mê làm thiện nguyện. Mùa Hè vừa rồi, em vừa hoàn thành khóa thực tập tại nhà thuốc CaliCare Pharmacy.

Em cũng là chủ tịch của hai tổ chức thuộc VHS là Vietnamese Student Association Club và Orphan Assistance Fund (OAF).

OAF là tổ chức bất vụ lợi chuyên gây quỹ giúp đỡ trẻ mồ côi ở nước đang phát triển và quanh vùng Orange County, California. Tổ chức này hiện có hơn 350 thành viên, đều là học sinh của gần 20 trường trung học trong Orange County.

Em Katelyn Nguyễn (trái) cùng cha mẹ và em trai. (Hình: Katelyn Nguyễn cung cấp)

Một vài lời khuyên khi nộp đơn đại học

Katelyn hiện trong quá trình lập danh sách nghiên cứu các trường đại học.

Katelyn cho biết: “Em tạo một danh sách ghi tiêu chuẩn từng trường, website chỉ các thông tin quan trọng, các ngành học, thời hạn nộp đơn… để em không bỏ sót trường nào khi chuẩn bị nộp đơn.”

“Ngôi trường mơ ước của em là UC Irvine nhưng em sẽ nộp nhiều trường hệ thống Cal State và UC để xác suất đậu cao hơn,” em chia sẻ.

Em cho biết hệ thống đại học tiểu bang Cal State (California State University) và UC (University of California) đều có thế mạnh riêng, và thủ tục nộp đơn cũng hơi khác một chút.

“Theo em biết, hệ thống Cal State thì học sinh không cần nộp thư tự giới thiệu bản thân (personal essay) nhưng các trường UC lại đòi có ‘personal essay’ với tám câu hỏi chuyên sâu, học sinh được chọn bốn câu và mỗi câu trả lời giới hạn 350 từ,” em nói.

Theo Katelyn, “personal essay” rất quan trọng vì nó chứng minh cho các trường đại học thấy đam mê và khả năng tư duy của mỗi học sinh khi mà phiếu điểm và thành tích không phản ảnh rõ con người của các em.

Em khuyến khích các bạn học sinh nên khám phá đam mê bên ngoài môi trường trung học và tập trung theo đuổi điều mình yêu thích vì đó là thế mạnh mà các bạn cần phô diễn cho các trường đại học.

“Đừng bao giờ so sánh đơn nộp đại học của mình với người khác hay hơn thua nhau số lượng hoạt động ngoại khóa vì mỗi người mỗi vẻ và có thế mạnh riêng. Cho nên các bạn nên tập trung hoàn thiện đơn hay ‘personal essay’ của mình thật tốt vào,” em khuyên.

Em Katelyn Nguyễn (trái) cùng các em nữ sinh chụp hình trước buổi tiệc prom của trường. (Hình: Katelyn Nguyễn cung cấp)

Đam mê làm thiện nguyện 

Em Katelyn cho biết em đam mê làm thiện nguyện vì mong góp một phần sức lực để hỗ trợ càng nhiều người càng tốt.

Song song với việc quản lý tổ chức OAF giúp đỡ các trẻ mồ côi tại trường, em còn xông xáo với câu lạc bộ Vietnamese Student Association Club, nơi em và các bạn chia sẻ về lịch sử, văn hóa, địa lý của “quê cha đất tổ” Việt Nam.

Cô bé cũng khuyến khích các bạn học sinh gốc Việt mà không nói rành tiếng “mẹ đẻ” thì nên mạnh dạn giao tiếp với gia đình hay tập gọi món bằng tiếng Việt khi đến các nhà hàng Việt Nam.

Không chỉ sinh hoạt hăng say trong trường, Katelyn cũng thường xuyên sinh hoạt tại nhà thờ Đức Mẹ Mông Triệu (St. Boniface Catholic Church), Anaheim, nơi em thiện nguyện dạy tiếng Việt cho các em nhỏ.

Ngoài ra, cô nữ sinh cũng thường dành thời gian cho mình như đi bộ với các bạn để khám phá các nhà hàng hay quán trà sữa mới mở trong vùng.

Em Katelyn Nguyễn (hàng trước, thứ tư từ trái) và các em trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam. (Hình: Katelyn Nguyễn cung cấp)

Đối với em Katelyn, thành công không thể nào cân đo đong đếm, chỉ đơn giản là “mỗi ngày thức dậy mà thực hiện được những mục tiêu nhỏ mà em đặt ra, hay được làm điều mình muốn.”

“Thay vì làm việc siêng năng thì hãy làm việc thông minh,” em nói. “Nếu em có bài quan trọng cần học thì em sẽ dành thời gian tập trung vào việc ngay và tắt điện thoại hay các app trong máy điện toán để không bị xao nhãng nhằm làm việc hiệu quả hơn.”

Em nhắn nhủ đến các bạn đồng trang lứa rằng “đừng cố đi theo đám đông, hãy là chính mình vì chính con người bạn đã hoàn hảo rồi. Và, đừng nên hài lòng quá với mọi thứ, hãy vượt thoát ra khỏi vùng an toàn để bản thân ngày càng tiến bộ hơn.” [kn]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT