Wednesday, May 8, 2024

Nữ sinh Celine Nguyễn: Muốn chọn chuyên khoa đại học, nên tự trải nghiệm

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Celine Nguyễn, học sinh lớp 12 tại trường trung học Garden Grove High School cho biết cô chọn khoa học vi tính (computer science) làm chuyên khoa khi nộp đơn vào đại học.

Học sinh Celine Nguyễn (giữa) nhận học bổng Simon Scholars. (Hình: Celine Nguyễn cung cấp)

Với em Celine Nguyễn, đây không phải là lựa chọn đầu tiên, nhưng sau khi tìm hiểu khả năng của chính mình và khi nghiên cứu kỹ lưỡng, em vững tâm chọn ngành này.

Càng sớm càng tốt

Biết bản tính mình là hay trì hoãn nên Celine giải quyết việc lựa chọn ngành học càng sớm càng tốt.

Đây là một lựa chọn quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn lao suốt đời nên em không để ai lung lạc mà phải tự tìm hiểu từng môn học và tìm hiểu chính mình để biết khả năng và sở thích.

Nên đích thân trải nghiệm

Trước khi chọn khoa học vi tính, em muốn cẩn thận lựa chọn một chuyên khoa mà em thích và có khả năng.

Đích thân học lớp liên quan đến bộ môn mình muốn chọn làm chuyên ngành là một điều quan trọng và cần thiết.

“Lúc trước cháu nghĩ cháu sẽ chọn ngành vật lý không gian (astrophysics) khi vào đại học nhưng khi cháu học lớp vật lý và bị điểm F đầu tiên trong đời, cháu đổi ý vì biết vật lý không phải là sở trường cũng như sở thích của mình,” em trình bày.

“Cháu buồn lắm vì cháu rất thích không gian từ nhỏ. Nhưng nếu mình không có khả năng thì không nên cố theo đuổi.”

Trước tiên, em tập trung vào việc chọn ngành chuyên khoa theo sở thích và khả năng của mình rồi sau đó em mới nghĩ đến thị trường việc làm.

Celine Nguyễn (trái) thích tham gia nhiều sinh hoạt khác nhau ở trường. (Hình: Celine Nguyễn cung cấp)

“Cháu đã học rất nhiều môn học khác nhau để biết mình thực sự thích môn nào đủ để theo đuổi bốn năm ở đại học hoặc nhiều hơn nữa,” Celine Nguyễn nói. “Và dĩ nhiên, vì sau này phải làm việc trong ngành này cả đời nên cháu còn muốn mình phải vui với ngành này nữa. Chỉ thích thôi cũng chưa đủ.”

Ngoài việc tự mình tìm hiểu và đích thân trải ngiệm, em cũng nghiên cứu thêm nữa để có thể đi đến một kết luận đúng đắn, vừa thích hợp cho mình và vừa thiết thực cho xã hội.

Em may mắn được mẹ khuyến khích tự chọn ngành học theo ý mình và gia đình cô hoàn toàn không can thiệp.

“Mẹ cháu luôn khuyên cháu tự chọn ngành nào cháu thích miễn là vào đại học vì giáo dục là quan trọng hàng đầu ở đời,” cô nói. “Mẹ cháu nói học đại học là để mình có kiến thức, có nghề nghiệp vững chắc và để người ta không coi thường mình.”

Em thêm: “Cháu đã nghiên cứu rất kỹ. Cháu tìm hiểu để biết trường nào có chuyên ngành cháu thích và, quan trọng không kém, là học phí là bao nhiêu.”

Em tin rằng khoa học vi tính sẽ cho em mức lương cao sau này.

Máy tính càng ngày càng cần thiết cho đời sống con người ở khắp nơi trên thế giới nên Celine càng tin tưởng vào lựa chọn của mình.

“Cháu muốn có niềm vui trong công việc vì cháu biết công việc ảnh hưởng đến con người cháu. Nếu không hài lòng với công việc, cháu sẽ làm những người chung quanh mình bực bội lây,” Celine chia sẻ. “Và công việc là cả đời nên cháu phải vô cùng kỹ lưỡng.”

Nhưng mức lương cũng là một yếu tố khác trong quyết định của em.

Em nói: “Cháu muốn sau này có lương cao để phụ giúp gia đình.”

Có ngành học rồi, vẫn nghiên cứu thêm

Ngoài ra, trường cách nhà bao xa và quang cảnh khuôn viên trường cũng vô cùng quan trọng đối với Celine.

“Cháu cũng muốn biết trường có những sinh hoạt ngoại khóa (club) nào vì đời sống sinh viên không chỉ là vào lớp học rồi về,” Celine thêm.

Celine Nguyễn (cuối bàn, trái) trong một buổi đi chơi với bạn bè. (Hình: Celine Nguyễn cung cấp)

Nên tham khảo cố vấn

Celine khuyên những học sinh chưa biết sẽ theo đuổi chuyên khoa nào nên gặp cố vấn ở trường.

“Họ theo dõi điểm từng môn suốt thời gian ở trung học cũng như có cái nhìn tổng quát về hồ sơ học bạ của từng học sinh nên có nhận xét khách quan và chính xác hơn,” em nói. “Công việc của họ là giúp đỡ học sinh nên các cố vấn này cho học sinh một cái nhìn khác, có lợi ích rất nhiều.”

Ngoài ra, em cũng khuyên là nên tiếp xúc với sinh viên đang học cùng ngành ở đại học.

Em nói: “Những sinh viên này sẽ chia sẻ cảm tưởng cá nhân của họ. Họ cũng sẽ có những lời khuyên cụ thể cũng như cách thức hữu hiệu nhất để nộp đơn.”

Và lời khuyên sau cùng của Celine là truy cập thông tin về chuyên ngành mình chọn trên internet.

“Đừng nghĩ cháu nói dư thừa nhưng truy cập thật nhiều thông tin, càng nhiều càng tốt để biết thật rõ về ngành học tương lai của mình,” Celine Nguyễn nhắc nhở. [kn]

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

 

MỚI CẬP NHẬT