Wednesday, May 15, 2024

Nữ sinh UCLA Bella Phạm: ‘Học hai ngành để dễ có sự ổn định hơn’

Đằng-Giao/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Cô Bella Phạm, cựu nữ sinh Trung Học Garden Grove và hiện là sinh viên năm thứ tư đang cùng lúc học hai chuyên ngành là truyền thông và khoa học chính trị tại Đại Học UCLA (University of California, Los Angeles).

Cô Bella Phạm lấy “double major” là khoa học chính trị và truyền thông tại UCLA. (Hình: Bella Phạm cung cấp)

Bella Phạm cho rằng, đây là một lựa chọn quá thích hợp, vì “Cháu thích cả hai ngành này và sẵn sàng chọn cả hai thêm một lần nữa nếu cần.”

Tìm hiểu trực tiếp

Khi còn ở trung học, Bella tự tìm hiểu về ngành học mà không nhờ cố vấn của trường hướng dẫn.

Cô kể: “Ban đầu, cháu thích môn khoa học chính trị (political science). Để tìm hiểu thêm thông tin, cháu kết nối với những người có bằng cấp trong ngành này, cả trực tuyến lẫn gặp trực tiếp.”

Khi kết nối với những người có khả năng chuyên môn rồi, cô đào sâu về các môn học và ngành chuyên môn chính.

“Cháu chú trọng đến nghề nghiệp và công việc của họ và hỏi họ đã sử dụng bằng cấp như thế nào khi xin việc cũng như công việc cụ thể hàng ngày của họ là gì,” cô Bella cho biết.

Tìm hiểu trực tuyến

Điều này, kết hợp với việc tìm kiếm trên “internet “ các cơ hội nghề nghiệp cho các chuyên ngành cụ thể và chi tiết về những nghề nghiệp đó như thế nào như lương, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống và cơ hội thăng tiến. Tất cả đã cho cô một hình dung khá rõ về cuộc sống tương lai.

Cô Bella nói: “Cháu muốn bảo đảm rằng mình sẽ có sự cân bằng giữa cảm giác hoàn thành công việc của mình, có thể kiếm tiền thoải mái và có sự linh động trong việc thay đổi nghề nghiệp sau này.”

Học hai chuyên ngành (double major) về khoa học chính trị và truyền thông cho cô một số ưu thế.

Bella Phạm (hàng ngồi, bên trái) cùng bạn bè sau giờ học. (Hình: Bella Phạm cung cấp)

“Hai lĩnh vực này bổ xung cho nhau, vì vậy cháu có thể áp dụng kiến thức từ lớp này qua lớp khác. Hơn nữa, có rất nhiều công việc yêu cầu chuyên ngành khoa học chính trị hoặc truyền thông. Vì vậy việc có kiến thức trong cả hai ngành sẽ giúp cháu có cơ hội tìm việc dễ dàng hơn,” Bella phấn chấn nói.

Tuy nhiên, học khoa học chính trị và truyền thông cũng có “nhược điểm” của nó.

Bella nói: “Nhiều người hiểu sai về hai ngành này. Họ nghĩ rằng truyền thông chỉ là để tiếp xúc với người khác và khoa học chính trị chỉ là để tìm hiểu về đảng phái chính trị.”

“Trên thực tế, truyền thông tập trung nhiều vào tâm lý học và cách thuyết phục người khác trong khi khoa học chính trị tập trung nhiều vào nghiên cứu và phân tích.”

Cô dự định sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh, cụ thể là trong lĩnh vực công nghệ và dược phẩm.

“Có nhiều cách để cùng đến một mục tiêu. Thí dụ một người khác cũng muốn thành cố vấn kinh doanh như cháu nhưng lại có thể học thương mại hoặc kinh tế.”

Lời khuyên trong việc chọn ngành

Khi chọn ngành học, mặc dù một số người có thể chú trọng đến tiền bạc, uy tín hoặc niềm đam mê, nhưng cô Bella thích chọn ngành cô giỏi sẵn.

Tuy nhiên, còn nhiều yếu tố khác mà sinh viên nên để ý.

Theo cô, sự thay đổi nhu cầu của xã hội và kỹ thuật tân tiến khiến cho một số chuyên ngành hoặc công việc trở nên lỗi thời như đại lý du lịch hay trang trí nội thất.

“Việc giảm du lịch vì đại dịch kết hợp với nhiều thông tin có sẵn trên ‘internet’ như địa điểm đi và đến và việc so sánh giá cả dễ dàng đã làm cho các đại lý du lịch gần như lỗi thời,” cô nói. “Trang trí nội thất cũng vậy. Thông tin đầy rẫy trên internet’ cho phép người ta tự thiết kế nội thất cho mình.”

Ngay cả một phần lớn công việc của luật sư và dược sĩ cũng đang được thay thế bằng AI (trí tuệ nhân tạo) hoặc tự động hóa, theo cô Bella.

Vì những lý do đó, khả năng linh hoạt trong thị trường việc làm ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết.

Ngoài sự thay đổi của xã hội, sự thay đổi của chính mình cũng quan trọng không kém như lập gia đình, có con hoặc có vấn đề sức khỏe bất ngờ làm công việc bị cản trở. Do đó, phải giảm thiểu thay đổi càng nhiều càng tốt, theo cô Bella.

Cô khuyên đừng vì đam mê mà chọn một chuyên ngành không ổn định hoặc không mang lại lợi nhuận.

Cô giải thích: “Người ta có thể theo đuổi đam mê hoặc sở thích của mình mà không cần học về nó. Ở đại học, có rất nhiều câu lạc bộ mà người ta tham gia để tìm hiểu thêm về sở thích hoặc thú vui của mình.”

Sự ổn định là yếu tố quan trọng nhất khi chọn ngành học, theo cô Bella Phạm.

Bella Phạm: “Hiện tại đối với cháu, sự ổn định là điều quan trọng nhất.” (Hình: Bella Phạm cung cấp)

Hiện tại đối với cháu, sự ổn định là điều quan trọng nhất. Cháu nghĩ ưu tiên ổn định của cháu một phần là do thế giới và kinh tế đã thay đổi quá nhanh trong một thời gian ngắn ngủi khi cháu đang học đại học,” cô nói. [kn]

Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT