Wednesday, May 15, 2024

Thầy giáo Robert Nguyễn: ‘Biết thêm tiếng Việt sẽ dễ tìm việc hơn’

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Thầy giáo Robert Nguyễn dạy tiếng Việt tại trung học Garden Grove High School trên 15 năm nay vì muốn cho học sinh gốc Việt có được niềm tự hào về nguồn gốc hào hùng và văn hóa phong phú của dân tộc mình cũng như tìm việc dễ sau khi tốt nghiệp trung học hay đại học.

Ngoài việc dạy tiếng Việt, thầy Robert Nguyễn còn tham gia hoạt động thể thao trong trường. (Hình: Robert Nguyễn cung cấp)

Chọn ngành nghề là việc khó khăn, nhưng thầy Robert tin rằng ngành nghề nào cũng vậy, nếu biết thêm tiếng Việt sẽ giúp các em dễ tìm việc hơn.

“Nhưng trước mắt là để các em có thể trò chuyện với ông bà, cha mẹ mình,” theo ý thầy Robert Nguyễn.

Điều quan trọng nữa về việc dạy tiếng Việt, như nhận xét của thầy Robert là: “Khi người ta hiểu trọn vẹn đặc tính của bản thân thì điều này sẽ giúp sức khỏe tinh thần.”

Theo thầy Robert Nguyễn: “Cộng đồng gốc Việt ở California rất đông và có nhiều dịch vụ có lợi cho đồng hương nhưng không có đủ nhân viên biết nói tiếng Việt để giúp họ.”

Việc cộng đồng gốc Việt sống tại Mỹ gần 50 năm, đã đủ thời gian làm người bản xứ chú ý đến chúng ta.

Thầy nói: “Trong suốt thời gian này, chúng ta đã cống hiến nhiều cho xã hội. Điều làm Hoa Kỳ đặc biệt là sự đa đạng về chủng tộc và văn hóa. Ai ai cũng phải biết nguồn gốc của mình. Nếu mình mất tiếng Việt thì văn hóa, phong tục sẽ mất theo sau đó.”

Thầy thêm: “Gần đây, xã hội Mỹ cũng bắt đầu để ý nhiều về thức ăn Việt Nam và phong tục Việt Nam hơn xưa. Nói chung, người Việt mình được chú trọng và mến mộ hơn hồi trước vì bây giờ người ta quen nhiều với người Việt.”

Thầy Robert Nguyễn (trái) nhận giải thưởng của Trung Tâm Việt Ngữ Nam California năm năm trước. (Hình: Robert Nguyễn cung cấp)

Tiếng Việt bổ sung cho nghề chính

Hơn bao giờ hết, biết thêm tiếng Việt là một lợi điểm lớn lao khi đi xin việc trong mọi công việc, theo nhận xét của thầy Robert.

“Hiện tại, nhiều công ty muốn mướn nhân viên biết nói tiếng Anh và thêm ngôn ngữ khác để thu hút thêm khách hàng. Một người biết nhiều thứ tiếng rất là có giá trị cho họ. Biết thêm ngôn ngữ khác còn mở rộng kiến thức về văn hóa nước khác. Hiểu phong tục của một văn hóa khác rất quan trọng khi làm ăn với những công ty quốc tế.”

Càng am tường về một ngôn ngữ, một nền văn hóa khác giúp các em khi xin việc biết bao nhiêu, thầy khuyến khích.

Chọn nghề, trẻ gốc Việt cần suy nghĩ…

Về việc chọn ngành nghề, theo thầy Robert Nguyễn, nhiều gia đình vẫn muốn có ảnh hưởng đến tương lai con em mình.

“Cha mẹ muốn con mình học bác sĩ, dược sĩ hay nghề nào có lương cao hoặc đem vinh dự cho gia đình. Nhưng nếu nghề đó không hợp với tính tình của mình hoặc mình biết là mình sẽ không vui khi làm nghề đó thì các em nên suy nghĩ cho kỹ.”

Thầy giải thích: “Nghề không chỉ là một cách sinh sống. Nghề là thời gian ngoài giấc ngủ tám tiếng mỗi ngày, 40 tiếng mỗi tuần, 12 tháng trong năm, và có thể 40 năm của một kiếp người. Trong thời gian đó, chúng ta sẽ cống hiến cả cuộc đời để làm gì lợi cho mình và lợi cho xã hội đồng thời có hạnh phúc trong thời gian đó hay không?”

Thầy Robert Nguyễn (thứ sáu, tính từ đầu bàn bên trái) trong bữa ăn “Văn Hóa Việt” với học sinh. (Hình: Robert Nguyễn cung cấp)

Hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa cần tiếng Việt

Thầy Robert có bằng dạy tiếng Anh, tiếng Pháp và toán nhưng thầy chọn dạy tiếng Việt.

“Khi bắt đầu dạy tiếng Việt ở trung học Garden Grove High School vào năm 2007, tôi để ý là nhiều học sinh không nói rành tiếng Việt hoặc không biết nói chữ nào cả. Mà mấy em đã biết nói tiếng Việt rồi thì không biết gì về gia đình,” thầy nói.

Thầy tiếp: “Khi nhắc đến ngày 30 Tháng Tư thì các em cũng không biết gì cả. Điều này làm tôi rất ngạc nhiên.”

Khi thầy bắt đầu dạy văn hóa và lịch sử thì chính thầy cũng bắt đầu tự hào là người Việt nhiều hơn.

Thầy nói: “Dần dần, tôi mới hiểu là nếu muốn học trò tự hào là người Việt thì mình phải làm gương cho các em, nhấn mạnh những điều đáng tự hào của người Việt Nam mình. Vì thế, tôi bắt đầu quý phong tục Viêt Nam hơn và hiểu bản thân tôi nhiều hơn.”

Thầy Robert luôn tin rằng nếu muốn cộng đồng gốc Việt tại Mỹ trường tồn thì mọi người phải cố gắng giữ gìn văn hóa Việt, bao gồm ngôn ngữ. Mỗi lĩnh vực phải có người Việt đại diện, không chỉ những nghề như y khoa mà thương mại và mỹ thuật.

Thầy tâm sự: “Là người gốc Việt ở Mỹ, tôi nghĩ hậu duệ nên biết nói tiếng Việt để mai này có thể về Việt Nam giành lại tự do lại cho đất nước và xây dựng quê hương để Việt Nam trở thành ‘Hòn Ngọc Viễn Đông’ một lần nữa.”

Thầy Robert Nguyễn luôn có mặt ủng hộ cờ vàng ba sọc đỏ. (Hình: Robert Nguyễn cung cấp)

Quan niệm của thầy là nếu dạy con em mình biết quý cờ vàng ba sọc đỏ và sự hy sinh của các anh hùng dân tộc, bao gồm những anh hùng mà các em thường gọi hằng ngày là ông bà, cha mẹ vì họ cũng đã hy sinh nhiều cho tương lai các em thì mình còn hy vọng là Việt Nam Cộng Hòa sẽ còn tồn tại.

Thầy tiếp: “Thế hệ sau là niềm hy vọng của cộng đồng mình. Mấy bác trong cộng đồng vẫn còn có thể nhờ đến hậu duệ giữ ký ức và tương lai của Việt Nam Cộng Hòa.” [kn]

——
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT