Saturday, May 18, 2024

Hàng trăm ngàn trẻ nhỏ ở California có thể mất bảo hiểm y tế

Thiện Lê/Người Việt

SACRAMENTO, California (NV) – California đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách, và điều đó sẽ gây nhiều nguy hiểm cho cư dân về y tế, nhất là đối với trẻ nhỏ từ lúc sơ sinh cho đến 5 tuổi. Đáng chú ý, hàng trăm ngàn trẻ ở California có thể bị mất bảo hiểm y tế, là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Trẻ em có quyền được sống khỏe mạnh. (Hình minh họa: David Ryder/Getty Images)

Để nói về vấn đề bảo hiểm y tế cho trẻ sơ sinh đến 5 tuổi, Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức hội thảo hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Tư, có sự tham dự của một số chuyên gia y tế và một dân biểu của tiểu bang.

Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua việc tăng cường bảo hiểm Medicaid (Medi-Cal ở California) cho trẻ nhỏ trong hai chu kỳ ngân sách trước, nhưng đến nay vẫn chưa cung cấp chi phí cho việc này.

Trong khi đó, 284,000 trẻ nhỏ ở California bị loại khỏi Medi-Cal trong giai đoạn gia hạn mà chính phủ liên bang yêu cầu. Nhưng đó là lỗi của các nhà điều hành chứ không phải trẻ không đủ điều kiện.

Các diễn giả tại buổi hội thảo nói về sự quan trọng của việc giúp trẻ em giữ bảo hiểm y tế, cùng những khoảng cách trong những cộng đồng nhận được bảo hiểm ảnh hưởng đến nhiều gia đình ra sao.

Diễn giả đầu tiên là Dân Biểu Tasha Boerner (Dân Chủ-Địa Hạt 77) nói về tình trạng thiếu hụt ngân sách của California. Bà cho biết tiểu bang đang đối mặt với thiếu hụt ngân sách đến mấy chục tỷ đô la, gây nguy hiểm cho nhiều chương trình của chính phủ, trong đó có bảo hiểm cho trẻ em.

Hiện nay, California đang có khoảng 1.3 triệu trẻ em nhận bảo hiểm Medi-Cal, nhưng có đến 284,000 bị mất bảo hiểm. Tuy nhiên, hàng trăm ngàn trẻ em đó bị mất bảo hiểm không phải vì lỗi của gia đình, mà là vì những sai lầm từ các cơ quan bảo hiểm như đánh mất thông tin liên lạc với gia đình, các gia đình không nhận được hỗ trợ về ngôn ngữ về gia hạn cùng nhiều vấn đề khác.

Vì vậy, Dân Biểu Boerner mới giới thiệu dự luật AB 2956, yêu cầu tiểu bang phải giữ bảo hiểm Medi-Cal trong 12 tháng cho cư dân, cho dù họ có thay đổi trong thu nhập. Bà nhấn mạnh rằng bà muốn dự luật này được thông qua để gia hạn Medi-Cal cho cư dân, và tiểu bang cần phải nỗ lực nhiều hơn vì rất nhiều trẻ nhỏ sẽ không có bảo hiểm y tế nếu không có chi phí.

Diễn giả thứ hai là bà Joan Alker, tổng giám đốc Trung Tâm Georgetown cho Trẻ Em và Gia Đình của đại học Georgetown University.

Bà cho hay đây là thời điểm vô cùng quan trọng cho y tế của trẻ em và bảo hiểm của cư dân. Tuy một nửa trẻ em ở khắp Hoa Kỳ nhận được Medicaid, nhưng tỷ lệ không đồng đều.

Theo bà, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các tiểu bang có thêm chi phí từ liên bang để hỗ trợ về y tế cho cư dân, và Quốc Hội còn nói không thể cắt bảo hiểm của người dân được, giúp 90 triệu người được nhận Medicaid.

Sau khi tình trạng khẩn cấp về y tế từ đại dịch không còn nữa, các tiểu bang bắt đầu xét duyệt điều kiện nhận bảo hiểm Medicaid lại, và California không có hệ thống ghi danh hay xét duyệt điều kiện tốt nhất với tỷ lệ nhiều người bị mất bảo hiểm cao.

Tuy khoảng 75% trẻ có thể mất Medicaid, nhưng một nghiên cứu cho biết những trẻ em đó vẫn đủ điều kiện để nhận bảo hiểm. Hiện nay, trẻ em ở nhiều tiểu bang đang bị mất bảo hiểm, với Texas mất nhiều nhất, khoảng 1.3 triệu trẻ em.

Bà Alker còn cho hay các cộng đồng thiểu số thường bị mất bảo hiểm, nhất là cộng đồng Latino, với lý do chính là các trở ngại về hồ sơ, và vẫn còn nhiều người không có bảo hiểm. Tuy vậy, đang có nhiều người muốn giúp đỡ, và phụ huynh vẫn có thể sử dụng các nguồn lực đáng tin cậy trong cộng đồng để giúp con cái có bảo hiểm lại.

Trẻ nhỏ cần được chăm sóc rất nhiều. (Hình minh họa: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images)

Người tiếp theo là bà Mayra E. Alvarez, chủ tịch tổ chức The Children’s Partnership, cho biết trẻ em có quyền được sống khỏe mạnh và có gia đình hạnh phúc nên quyền có bảo hiểm y tế vô cùng quan trọng vì trẻ nhỏ từ sơ sinh đến 5 tuổi cần chăm sóc rất nhiều, cần khám nhiều thứ và còn cần phải chích ngừa.

Bà cũng nhấn mạnh khi đại dịch bùng phát, các gia đình có thể dễ dàng xin bảo hiểm cho con cái, nhưng bây giờ phải gia hạn lại sau mỗi năm. Không chỉ vậy, nhiều trẻ bị mất bảo hiểm vì những sai lầm như các quận hạt làm mất hồ sơ hay chỉ vì các gia đình đổi địa chỉ.

Cuối cùng là Bác Sĩ Ilan Shapiro, giám đốc điều hợp y tế của tổ chức y tế Altamed, cho biết ông là bác sĩ nhi khoa, và Altamed đang phục vụ cho 500,000 bệnh nhân, trong đó có 120,000 là trẻ em.

Với tư cách là một bác sĩ nhi khoa, ông nhấn mạnh vai trò của bảo hiểm y tế của trẻ nhỏ từ sơ sinh đến 5 tuổi, và chuyện hàng trăm ngàn trẻ em mất bảo hiểm không thể chấp nhận được vì California phải có nỗ lực để bảo đảm cư dân khỏe mạnh, đặc biệt là những cư dân nhỏ tuổi nhất. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT