SAN DIEGO, California (NV) – Cơ Quan Giao Thông Đô Thị San Diego (Metropolitan Transit System – MTS)) đã đóng góp $1 tỉ cho kinh tế địa phương một cách gián tiếp qua việc vận hành một trong 15 hệ thống giao thộng công cộng rộng lớn và hữu hiệu nhất Hoa Kỳ, theo báo Times of San Diego.
Đó là kết quả của cuộc nghiên cứu tác động kinh tế về hệ thống chuyên chở công cộng phục vụ 300,000 hành khách hàng tuần với 95 chuyến xe buýt và ba tuyến xe cáp điện.
“Hệ thống MTS của chúng ta đã đem lại những kết quả tích cực và thuận lợi đáng kể,” ông National Fletcher nói trong bản báo cáo hôm Thứ Hai trong cương vị chủ tịch hội đồng vận chuyển công cộng.
Cuộc nghiên cứu do “Fermanian Business & Economic Institute” của đại học Point Loma Nazarene University ước tính, với $1 tỉ này, hệ thống vận chuyển công cộng sẽ cung ứng được 13,000 công việc và đem lại $2.82 cho mỗi $1 chi ra.
MTS là hệ thống có hiệu quả nhất trong 15 thành phố lớn nhất Hoa Kỳ với chi phí từng chuyến thấp mà mức thu nhập lại cao nhất.
Người sử dụng NTS trả 35% giá vốn trong lúc các thành phố khác chỉ trả 20% giá vốn thôi.
Ông Fletcher tiếp: “Là chủ tịch, tôi được thừa hưởng một cơ quan vận chuyển cực kỳ tốt.” Ông gọi là “đẳng cấp thế giới.”
Bà Lynn Reaser, trưởng kinh tế gia tại “Fermanian Insitute,” nói năm điểm nổi bật của bản báo cáo là những lợi ích xã hội:
-MTS giảm thiểu đến 97,000 tấn thán khí.
-Người sử dụng vận chuyển công cộng tiết kiệm $11,200 so với làm chủ và lái xe riêng.
-MTS hỗ trợ kinh tế địa phương và trở thành cần thiết trong thời gian có những sự kiện lớn như Comic-Con.
-Hệ thống này là gạch nối quan trọng đối với lực lượng lao động ở “Mexico,” với 19,000 chuyến xe buýt hay xe cáp điện vận chuyển hàng ngày từ San Ysidro và Otay Mesa.
-Sinh viên, học sinh sử dụng 4.8 triệu lượt đi, tiết kiệm chi phí học vấn.
“Khi tổng cộng lại, con số đầy ấn tượng,” bà nói. “Và MTS đem lại những tiện nghi này một cách rẻ tiền.”
Bản báo cáo lưu ý rằng MTS là nguồn hỗ trợ cho giới có thu nhập thấp, sinh viên, học sinh và cao niên trong khu vực.
Thành phố của nghề kỹ thuật
Trong một bài viết của Wall Street Journal, San Diego cũng là một trong năm đô thị có mức gia tăng về nghề kỹ thuật (tech job).
Năm đô thị này là San Diego, San Francisco, San Jose, Seatle và Boston. Cả năm nơi này thu gồm 90% công việc kỹ thuật cao cấp của cả nước từ năm 2005 đến 2017, theo cuộc khảo sát của hai ông Mark Muro và Jacob Whiton thuộc “Information Technology and Innovation Foundation.”
Mười phần trăm còn lại được phân chia trong 377 khu vực khác, với 256,063 công việc như phát hành “software,” sản xuất dược phẩm, sản xuất chất bán dẫn (semiconductor).
Tổng cộng, khu đô thị ở Washington, D.C., Dallas; Philadelphia; Chicago và Los Angeles mất hơn 45,000 công việc kỹ thuật cao cấp từ năm 2005 đến 2017, theo cuộc nghiên cứu này. (ĐG)
[jwplayer V0z7CmaT-YzmDPLlM]

















































































